Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Tổng Bí thư bày tỏ hài lòng trước quan hệ hợp tác, hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước đang tiếp tục phát triển rất tốt đẹp và mang lại hiệu quả thiết thực.

Chiều 14/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Gemba Koichiro nhân dịp Bộ trưởng sang dự Cuộc họp lần thứ 4 Ủy ban Hợp tác Việt - Nhật từ ngày 13 - 14/7.  

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hài lòng trước quan hệ hợp tác, hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước đang tiếp tục phát triển rất tốt đẹp và mang lại hiệu quả thiết thực; khẳng định đường lối và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là coi trọng và mong muốn tăng cường phát triển quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc hơn với Nhật Bản; mở rộng các hoạt động giao lưu hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư cảm ơn sự giúp đỡ hiệu quả mà Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước; đồng thời, đánh giá cao việc Nhật Bản tiếp tục duy trì ODA dành cho Việt Nam ở mức cao và cam kết sẽ cố gắng sử dụng có hiệu quả nhất nguồn viện trợ quý báu đó.

Tổng Bí thư đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt Năm hữu nghị Việt - Nhật vào năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bộ trưởng Gemba Koichiro cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam; vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong những năm qua, cảm ơn nhân dân Việt Nam đã nhiệt tình ủng hộ đoàn kết với nhân dân Nhật Bản trong thảm hoạ sóng thần vừa qua.

Bộ trưởng Gemba Koichiro cho biết, nhân dân và doanh nghiệp Nhật Bản đều mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy giao lưu chính đảng, nghị viện, đẩy mạnh giao lưu văn hoá, con người giữa hai nước; mong muốn hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt trong việc triển khai các dự án đã được ký kết giữa hai Chính phủ, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Nhật Bản - Việt Nam; đồng thời tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực và trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên