Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Liên bang Nga
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo 2.
18 h25’ chiều 8/7 theo giờ Hà Nội (tức 15h25’ theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới Mosocw bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo 2. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh duyệt đội danh dự. Ra sân bay đón đoàn có lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Kovtun; Đại sứ các nước ASEAN tại Liên bang Nga; cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng, lưu học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga.
Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Nga. Chuyến thăm là sự kiện quan trọng trong năm hai nước Việt – Nga kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
![]() |
| Lễ đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh được tổ chức trọng thể tại sân bay Vnukovo 2 |
Nhân dân hai nước cũng tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt- Nga.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV thường trú tại Liên bang Nga, một nhà ngoại giao Nga nói: “Tôi cho rằng chuyến thăm sẽ góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước chúng ta. Không chỉ củng cố quan hệ giữa con người với con người mà cả những quan hệ kinh tế và thương mại”.
![]() |
Còn bà Kzelenkova nói: “Tôi cho rằng chuyến thăm này chỉ mang lại những lợi ích. Chuyến thăm giúp chúng ta hiểu biết nhau hơn, kết bạn với nhau, cùng hợp tác vì lợi ích của mỗi nước. Chúng tôi rất vui mừng về điều này”.
Theo chương trình, ngày mai (9/7), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Medvedev. Bên cạnh việc đánh giá 10 năm hợp tác giữa hai nước theo khuôn khổ đối tác chiến lược, bàn các biện pháp thúc đẩy các thoả thuận đã ký, hai nhà lãnh đạo sẽ xác định những phương hướng lớn đưa quan hệ hai nước phát triển theo hướng sâu sắc, bền vững, lâu dài và có độ tin cậy cao.
Hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng kể cả năng lượng hạt nhân và kỹ thuật quân sự đang là những ưu tiên hàng đầu trong quan hệ giữa hai nước./.

