Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

Đã có 53/63 tỉnh, thành phố và hơn 20 bộ, ngành gửi báo cáo và đề cương, kế hoạch tổng kết Hiến pháp.

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo Tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của các Bộ, ngành, địa phương và triển khai nhiệm vụ tổng kết thi hành Hiến pháp của Bộ Tư pháp.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, trên 10 văn bản đã được các cơ quan có thẩm quyền ban hành, làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động tổng kết thi hành Hiến pháp 1992. Đến nay, đã có 53/63 tỉnh, thành phố và hơn 20 Bộ, ngành gửi báo cáo và đề cương, kế hoạch tổng kết Hiến pháp về Bộ Tư pháp. Việc triển khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương bảo đảm kế hoạch của Chính phủ và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp đưa ra.

Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tập trung vào các nội dung lớn, bao gồm: vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; mối quan hệ giữa Chính phủ với các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp và các tổ chức chính trị xã hội.

Theo ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chính phủ là một mắt xích rất lớn nằm trong chỉnh thể hệ thống bộ máy Nhà nước nên khi sửa đổi cần phải tính đến tính thống nhất, đồng bộ, đảm bảo có sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước và Chính phủ. Bên cạnh đó, việc tổng kết thi hành Hiến pháp cũng phải đảm bảo có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.

Ông Hoàng Thế Liên cho biết: “Từ khi có chủ trương sửa đổi Hiến pháp, công việc chủ yếu là của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan có liên quan. Nhưng đây cũng là nhiệm vụ của toàn dân, bởi vì tuy là đạo luật cơ bản nhưng ý chí, nguyện vọng phải là của nhân dân, của xã hội. Do đó, bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào khi Đảng, Nhà nước phát động đều có quyền đóng góp ý kiến. Chúng tôi mở mục tổng kết, sửa đổi Hiến pháp 1992 cũng là để nhân dân, cán bộ, các nhà báo có thể đề xuất, trao đổi. Chính vì vậy, đây là một đợt sinh hoạt chính trị rất lớn, sâu sắc và quan trọng”.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp cũng giới thiệu chuyên mục Tổng kết thi hành và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 tại địa chỉ: http://moj.gov.vn/hienphap1992 để đưa đến công chúng những thông tin kịp thời về việc sửa đổi Hiến pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.