TP HCM: Kỷ niệm ngày độc lập Cộng hòa Ấn Độ

Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng phát triển; kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng lên rõ rệt

Sáng 11/8, tại TP HCM diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày độc lập nước Cộng hòa Ấn Độ do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức.

Kể từ khi giành độc lập ngày 15/8/1947, nhân dân Ấn Độ với tinh thần lao động sáng tạo không ngừng đã xây dựng Ấn Độ thành một quốc gia phát triển phồn vinh, hiện đại. Trong nhiều năm qua, phát huy mối quan hệ truyền thống lịch sử gắn bó với nhiều điểm tương đồng bắt nguồn về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo…

Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng phát triển. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng lên rõ rệt, từ mức 50 triệu USD vào giữa thập niên 80 lên trên 1 tỷ USD năm 2006 và những năm gần đây, con số này tăng trung bình 20% mỗi năm. Riêng 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,5 tỷ  USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2015. Đặc biệt với Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ ký kết năm 2009 và việc Ấn Độ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ đã mở ra nhiều cơ hội mới nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện theo hướng cân bằng và có lợi cho cả hai nước.

Tại TP HCM, Hội hữu nghị Việt - Ấn phối hợp với Tổng lãnh sự quán và Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ thành phố đã tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa - nghệ thuật nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Ấn Độ và Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại tại hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Abhay Thakur, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM nêu rõ: “Việt Nam là đất nước thân thiện. Quan hệ giữa hai nước Ấn Độ-Việt Nam giống như một bầu trời xanh trong. Chúng tôi luôn ủng hộ Việt Nam. Giữa hai đất nước có nhiều nét tương đồng về cách suy nghĩ để giành được độc lập cho đất nước và suy nghĩ về quan điểm chính trị. Bên cạnh đó là mối quan hệ mật thiết về kinh tế, chính trị, văn hóa. Năm sau là năm đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước và chúng tôi hy vọng có những chương trình hợp tác nhiều hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.