TPHCM cơ cấu ứng cử đại biểu Quốc hội: Cần tăng chuyên trách

VOV.VN -Có ý kiến đề nghị nên tăng số lượng ĐBQH chuyên trách để đảm nhiệm các công việc tham mưu, nắm bắt đời sống, nguyện vọng của người dân

Chiều 17/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến phân bổ tổng số đại biểu Quốc hội đơn vị TP Hồ Chí Minh khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 – 2021) là 30 người; trong đó, đại biểu cư trú và làm việc tại TP Hồ Chí Minh là 16 người, đại biểu Trung ương phân bổ ứng cử tại địa phương là 14 người.

Hội nghị Hiệp thương (Ảnh: Đại Đoàn Kết)
Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh dự kiến giới thiệu 46 đại biểu ứng cử, phân bổ theo cơ cấu: lãnh đạo chủ chốt của thành phố 2 người; đại biểu chuyên trách 2 người; đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: 16 người; đại biểu lực lượng vũ trang thành phố: 2 người; đại biểu các cơ quan tư pháp 3 người; đại biểu lĩnh vực khoa học, công nghệ, văn hóa – thể thao – du lịch, giáo dục – đào tạo, y tế, lao động – thương binh và xã hội: 6 người; đại biểu viện nghiên cứu, trường đại học: 4 người; đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp: 6 người; đại biểu tôn giáo: 3 người và 2 đại biểu tự ứng cử.

Ý kiến đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc thành phố và đại diện ban thường trực mặt trận tổ quốc các quận huyện đóng góp tại hội nghị hiệp thương đề nghị: nên tăng số đại biểu Quốc hội chuyên trách, tăng đại biểu trực tiếp sản xuất như chủ trang trại, chủ doanh nghiệp tư nhân; nên giới thiệu đại biểu là Việt kiều, đại biểu thanh niên xung phong…

Bà Võ Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là đô thị lớn, khối lượng công việc nhiều và rất năng động trong công việc, do đó, vai trò của đại biểu Quốc hội cũng rất nặng. 

Để đảm nhận được công việc trên, bà Hồng cho rằng cần phải có số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách hợp lý để có thể đảm nhiệm các công việc tham mưu, nắm sát đời sống, nguyện vọng của nhân dân, cũng như tình hình phát triển của thành phố… Từ đó có thể tham mưu cho Quốc hội những vấn đề thuộc về quyết sách, góp phần xây dựng và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng
Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”
Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường
Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh điều này tại Hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử ĐBQH

Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường

Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh điều này tại Hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử ĐBQH

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng
Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

Đề nghị tăng ứng cử viên ĐBQH là người ngoài Đảng

VOV.VN - Đoàn Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam đề nghị cần nghiên cứu điều chỉnh để tăng số người ứng cử là người ngoài Đảng và giảm đại biểu thuộc khối hành pháp.

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”
Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

Có đại biểu Quốc hội đi họp cả nhiệm kỳ nhưng “không có tiếng nói nào”

VOV.VN - Các ý kiến cho rằng, cơ cấu là cần thiết nhưng chất lượng ĐBQH mới là quan trọng. Không chỉ vì đủ cơ cấu mà để “lọt” và những đại biểu đi họp cả khóa nhưng “không có tiếng nói nào”

Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường
Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh điều này tại Hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử ĐBQH

Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường

Cần chọn đại biểu mang được tiếng nói của dân lên nghị trường

Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Trần Ngọc Vinh nhấn mạnh điều này tại Hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử ĐBQH