TPHCM góp ý kiến về dự thảo Luật quy hoạch đô thị
Nhiều ý kiến cho rằng, thành phố được phân cấp thẩm quyền tổ chức lập quy họach đô thị là phù hợp và thuận lợi hơn trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch.
Sáng 13/2, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố (UBNDTP) Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến về một số vấn đề của nội dung Dự thảo Luật quy hoạch đô thị liên quan trực tiếp đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Tại cuộc họp hai vấn đề được đề cập, đó là trách nhiệm tổ chức lập thẩm định quy hoạch đô thị và nên có hay không kiến trúc sư trưởng thành phố, mối quan hệ giữa kiến trúc sư trưởng thành phố với Hội đồng Kiến trúc quy hoạch và cơ quan chuyên môn giúp UBNDTP quản lý về đô thị.
Nhiều ý kiến cho rằng, thành phố được phân cấp thẩm quyền tổ chức lập quy họach đô thị là phù hợp và thuận lợi hơn trong việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về quy họach. Việc thực hiện lập quy hoạch đối với thành phố sẽ không gặp trở ngại gì về mặt trình độ chuyên môn kỹ thuật.
Bộ Xây dựng sẽ thẩm định đồ án quy hoạch sau đó trình Thủ tướng phê duyệt. Bộ Xây dựng không nên vừa tổ chức lập quy hoạch, vừa thẩm định quy hoạch, như vậy sẽ không đảm bảo tính độc lập, khách quan.
Ông Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Hồ Chí Minh nhấn mạnh phải làm rõ khái niệm tổ chức lập quy hoạch là như thế nào? Phải nói rõ vai trò, trách nhiệm của các bên tham gia khi thực hiện lập quy hoạch.
Vấn nữa là kiến trúc sư trưởng hay Sở Quy hoạch –Kiến trúc, thì quan điểm của thành phố là phải làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan làm quy họach, tham mưu, theo dõi thực hiện quy họach đúng như cái mà nó đã được làm ra.
Bên cạnh đó, việc hình thành Hội đồng kiến trúc quy hoạch là hết sức cần thiết bởi nó vừa làm vai trò tham mưu, vừa phản biện để chúng ta có được một sản phẩm quy họach hay những công trình cụ thể đẹp, phù hợp với quy hoạch chung./.