TP.HCM thông qua Nghị quyết liên quan việc lập thành phố Thủ Đức

VOV.VN - Sau khi sắp xếp lại, thành phố Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số là hơn 1 triệu  người.

Chiều nay (12/10), tại Kỳ họp thứ 21 Hội đồng nhân dân TP HCM khóa IX, 100% đại biểu HĐND TP biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

Một nội dung quan trọng của Nghị quyết là nhập Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức. Theo đó, toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của ba quận này được nhập lại thành một đơn vị hành chính cấp huyện mới được đặt tên là thành phố Thủ Đức. Sau khi sắp xếp lại, thành phố Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số là hơn 1 triệu  người.

Địa giới hành chính sau khi sắp xếp: phía Đông giáp thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai); phía Tây giáp Quận 12, quận Bình Thạnh và Quận 1; phía Nam giáp Quận 4, Quận 7 và huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai); phía Bắc giáp thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết,  thông qua lấy ý kiến, hầu hết người dân TPHCM nói chung và cử tri những địa phương tiến hành sắp xếp lại đều đạt sự đồng thuận khá cao.

Tuy nhiên, người dân cũng đề nghị lưu ý đến các vấn đề như: tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành thành phố để có điều kiện phát triển một cách đột phá, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cần phải có đạo đức, có tầm nhìn tương xứng với sự phát triển của đô thị mới. Người dân mong muốn một chính quyền hiện đại, chuyên nghiệp và có ý thức phục vụ nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng cho biết, cử tri tại Quận 2, Quận 9 và quận Thủ Đức yêu cầu thành phố nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vấn đề bức xúc nổi cộm của người dân.

“Một thành phố mới, một bộ máy mới phải làm được điều gì đó mới mẻ cho sự phát triển của TP HCM chứ không phải ngồi lại giải quyết những chuyện cũ. Ví dụ như vấn đề Thủ Thiêm, vấn đề của Khu Công nghệ cao ở Quận 9 hay một số kiến nghị về vấn đề giải tỏa ở Khu Đại học Quốc gia, quận Thủ Đức”, bà Tâm chỉ rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó bão số 7

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1393/CĐ-TTg chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và ứng phó với bão số 7, áp thấp nhiệt đới.

100% đại biểu HĐND quận Thủ Đức đồng ý chủ trương sáp nhập với quận 2 và quận 9
100% đại biểu HĐND quận Thủ Đức đồng ý chủ trương sáp nhập với quận 2 và quận 9

VOV.VN - Ngày 10/10, tại kỳ họp thứ 13, khoá 4 của HĐND quận Thủ Đức, TPHCM, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua chủ trương sáp nhập 3 quận: 2,9, và Thủ Đức để thành lập thành phố mới mang tên thành phố Thủ Đức.

100% đại biểu HĐND quận Thủ Đức đồng ý chủ trương sáp nhập với quận 2 và quận 9

100% đại biểu HĐND quận Thủ Đức đồng ý chủ trương sáp nhập với quận 2 và quận 9

VOV.VN - Ngày 10/10, tại kỳ họp thứ 13, khoá 4 của HĐND quận Thủ Đức, TPHCM, các đại biểu đã bỏ phiếu thông qua chủ trương sáp nhập 3 quận: 2,9, và Thủ Đức để thành lập thành phố mới mang tên thành phố Thủ Đức.

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức
Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Ngày 3/10, tại TP.HCM, các quận 2, 9, Thủ Đức đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2021.

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

Cử tri các quận 2, 9, Thủ Đức bỏ phiếu thành lập TP Thủ Đức

VOV.VN - Ngày 3/10, tại TP.HCM, các quận 2, 9, Thủ Đức đã tổ chức lấy ý kiến của cử tri đối với đề án, phương án về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019-2021.