Trang mới trong lịch sử quan hệ Việt - Trung
Hai nước Việt - Trung là láng giềng quan trọng của nhau, mối tình hữu nghị ấy đã trở thành tài sản quý giá cần tiếp tục được phát triển, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.
"Năm hữu nghị Việt - Trung sẽ ghi một trang mới trong lịch sử quan hệ hai nước, và tương lai, quan hệ phía trước sẽ thuận lợi và ổn định hơn”. Đó là lời nhận định của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên VOV nhân dịp 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung (18/1/1950 - 18/1/2010).
![]() |
|
Lễ chào mừng hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc |
** Nhân kỷ niệm 60 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc, lãnh đạo hai nước đã nhất trí lấy năm 2010 là “Năm hữu nghị Việt - Trung”. Xin Đại sứ giới thiệu một số hoạt động đáng chú ý sẽ được tổ chức trong năm đặc biệt này.
Đại sứ Tôn Quốc Tường: Trước hết, qua các phương tiện truyền thông của Đài TNVN, tôi muốn chuyển tới các bạn thính giả lời chúc mừng tốt đẹp. Năm 2010 kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Trung Quốc và cũng là Năm hữu nghị Trung - Việt. Các hoạt động kỷ niệm rất đa dạng với 36 hoạt động lớn trong 3 lĩnh vực: chính trị, kinh tế - thương mại và nhân văn. Chúng tôi sẽ mời 3.000 thanh niên Việt Nam sang thăm và giao lưu với thanh niên Trung Quốc. Hoạt động này sẽ giúp thanh niên hai nước biết được lịch sử quan hệ hai nước, kế thừa và phát huy tình hữu nghị Trung Việt. Tôi tin tưởng rằng Năm hữu nghị Trung Việt sẽ ghi một trang mới trong lịch sử quan hệ hai nước.
** Điểm nhấn trong phương án tổ chức kỷ niệm Năm hữu nghị Việt - Trung là các hoạt động tưởng nhớ Bác Hồ. Đại sứ giới thiệu cụ thể hơn về những hoạt động này.
Đại sứ Tôn Quốc Tường: Năm 2009, tại Trung Quốc, có một cuộc bình chọn 10 nhà lãnh đạo nước ngoài có công với cách mạng Trung Quốc, trong đó có tên Bác Hồ. Điều đó chứng tỏ Bác Hồ luôn ở trong trái tim người dân Trung Quốc. Người đã không những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam mà cũng đóng góp nhiều cho cách mạng Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc không bao giờ lãng quên.
![]() |
|
Đại sứ Tôn Quốc Tường: "Nét nổi bật trong quan hệ hai nước 60 năm qua vẫn là xu hướng hợp tác hữu nghị, hoà bình, ổn định và phát triển" (ảnh: VNN) |
Trong khuôn khổ Năm hữu nghị Trung-Việt, cũng là năm kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi sẽ xuất bản cuốn sách về Khu học xá Trung ương tại Quảng Tây - được xây dựng trong những năm kháng chiến theo yêu cầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đào tạo các chiến sỹ cách mạng của Việt Nam.
Trong dịp này, Trung Quốc sẽ cử đoàn cán bộ từng học tập và công tác bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Việt Nam. Họ kể lại cho lớp trẻ những câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm thế nào để tìm đường cứu nước, làm thế nào để vun đắp mối tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. Tại Trung Quốc, sẽ xuất bản nhiều tập thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Và tôi nghĩ rằng cách tưởng nhớ Bác Hồ tốt nhất là tiếp tục phát triển mối tình hữu nghị Việt - Trung mãi mãi xanh tươi, bền vững.
** Ông đánh giá thế nào về chặng đường hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc trong 60 năm qua?
Đại sứ Tôn Quốc Tường: Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, có một giai đoạn khúc khuỷu, khó khăn, nhưng nói chung, nổi bật vẫn là xu hướng hợp tác hữu nghị, hoà bình, ổn định và phát triển. Hai nước chúng ta là láng giềng quan trọng của nhau, mối tình hữu nghị đã trở thành tài sản quý giá cần tiếp tục được phát triển, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã chỉ ra phương hướng 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt để phát triển quan hệ hai nước.
Dĩ nhiên, trong quan hệ hai nước, không tránh được một số vấn đề, chúng ta phải làm thế nào để cùng giải quyết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích chung. Tôi tin tưởng trên cơ sở quan hệ 60 năm nay, tương lai hai nước chắc chắn sẽ phát triển thuận lợi, ổn định và bền vững hơn. Đây cũng là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.
** Ông vừa đề cập tới một số tồn tại gây trở ngại cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Vậy, Đại sứ nhận định ra sao về những nỗ lực chung của Việt Nam và Trung Quốc trong việc đàm phán giải quyết những tồn tại đó?
Đại sứ Tôn Quốc Tường: Tôi đánh giá rất cao những nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo hai nước đóng góp cho việc giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại là phân định vịnh Bắc Bộ và cắm mốc biên giới trên đất liền giữa hai nước. Trải qua mấy chục năm, hai nước đã giải quyết xong 2 trong 3 vấn đề do lịch sử để lại. Biên giới lãnh thổ luôn là vấn đề quan trọng và phức tạp. Để xử lý tốt, ổn thoả những vấn đề đó là thách thức đặt ra cho cả hai nước chúng ta. Việc giải quyết tốt 2 vấn đề vịnh Bắc Bộ và phân giới cắm mốc trên bộ đem lại cho chúng ta kinh nghiệm tốt để giải quyết vấn đề trên biển. Hai bên sẽ cùng bàn bạc, thương lượng hoà bình, hữu nghị để đạt được thoả thuận cuối cùng mà hai bên chấp nhận.
** Xin cảm ơn Đại sứ./.

