Tranh chấp ở tu viện Bát Nhã là vấn đề nội bộ
“Chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương không đàn áp, cưỡng bức những người tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã. Chính quyền chỉ giữ an ninh trật tự”- ông Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng khẳng định
PV: Thưa ông, xin ông cho biết tình hình hoạt động của pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã, ở thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua?
Ông Lê Thanh Phong: Tu viện Bát Nhã được Thượng tọa Thích Đức Nghi (Viện chủ tu viện), hình thành và xây dựng. Thượng toạ Thích Đức Nghi có quan hệ với sư Thích Nhất Hạnh theo pháp môn Làng Mai. Thượng toạ Thích Đức Nghi là người nhận bảo lãnh cho số tu sinh tu theo pháp môn Làng Mai được tu tại tu viện Bát Nhã.
Số người tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã trong giai đoạn đầu chấp hành tốt, nhưng càng về sau thì họ không chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam. Họ tụ tập đông người, tổ chức nhiều khóa tu nhưng không xin phép chính quyền địa phương, và cũng không xin phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Họ liên tục mở hết khóa tu này đến khóa tu khác ở tu viện Bát Nhã. Họ có ý đồ chuyển tu viện Bát Nhã trở thành trung tâm hoạt động pháp môn Làng Mai ở Việt Nam cũng như ở khu vực phía Nam, làm điểm để mở rộng ra khu vực cả nước cũng như khu vực Đông Nam Á.
Càng ngày, hoạt động của họ càng bất chấp quy định của Nhà nước, quy định về Luật cư trú, quy định về hoạt động tôn giáo. Thượng toạ Thích Đức Nghi đã có văn bản báo cáo với chính quyền và các cơ quan chức năng là không bảo lãnh cho nhóm người tu theo pháp môn Làng Mai ở tu viện Bát Nhã nữa, yêu cầu số người này phải ra khỏi tu viện Bát Nhã để trả lại khuôn viên cho Phật tử tại địa phương. Từ đó có mâu thuẫn giữa phật tử tu viện Bát Nhã với pháp môn Làng Mai. Mâu thuẫn này diễn ra âm ỉ, có những biểu hiện mất an ninh trong khu vực. Ngày 27/9, những mâu thuẫn đã bùng nổ.
PV: Thưa ông, trước mâu thuẫn giữa phật tử tu viện Bát Nhã và số người tu theo pháp môn Làng Mai, tỉnh Lâm Đồng đã có sự vận động như thế nào để làm lắng dịu tình hình và đến nay vụ việc đã được giải quyết ra sao?
Ông Lê Thanh Phong: Chúng tôi xác định vấn đề mâu thuẫn và tranh chấp ở tu viện Bát Nhã giữa phật tử của tu viện Bát Nhã và những người tu theo pháp môn Làng Mai là vấn đề nội bộ tôn giáo, chính quyền không can thiệp.
Trước tình hình mất an ninh này, chính quyền địa phương đã có can thiệp, vận động các phật tử không nên quá khích, không nên có những hành động bạo lực, phải giải quyết một cách ổn định, trao đổi thẳng thắn chứ không để xô xát xảy ra, mất an ninh khu vực. Đến nay, với sức ép của phật tử tu viện Bát Nhã, những người tu theo pháp môn Làng Mai đã di chuyển ra khỏi tu viện này. Hiện tu viện Bát Nhã với sự quản lý của viện chủ Thượng tọa Thích Đức Nghi đã sửa sang lại các vị trí, tình hình đã trở lại bình thường.
PV: Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng đã có sự can thiệp quá mức vào việc này. Với chức năng là người làm công tác quản lý tại địa phương, ông ý kiến như thế nào?
Ông Lê Thanh Phong: Trước hết, tôi xin khẳng định là chính quyền, các cơ quan chức năng của địa phương không có những hành động đàn áp, xua đuổi hay cưỡng bức những người tu theo pháp môn Làng Mai tại tu viện Bát Nhã. Chính quyền chỉ giữ an ninh trật tự.
Nếu những người tu theo pháp môn Làng Mai có nguyện vọng xin về lại địa phương, trở lại nơi tu trước đây thì chính quyền địa phương sẵn sàng tạo điều kiện, bố trí phương tiện xe cộ để họ về địa phương của mình.
PV: Thưa ông, qua đây, tỉnh Lâm Đồng đúc kết được những kinh nghiệm gì trong công tác quản lý, tránh những trường hợp tương tự xảy ra tại địa phương?
Ông Lê Thanh Phong: Qua việc này, tôi thấy rằng công tác quản lý cần phải được tăng cường hơn nữa, cần phải hướng dẫn, không chỉ những người tu theo pháp môn Làng Mai mà tất cả bà con phật tử hoặc người dân ở khu vực này, ở đất nước Việt Nam phải hiểu luật pháp, luật cư trú và nắm vững pháp lệnh về tự do tín ngưỡng tôn giáo.
Tôi xin khẳng định rằng, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng tự do tín ngưỡng của các tổ chức tôn giáo, nhưng phải hoạt động theo đúng pháp luật và phải theo hiến chương của từng tổ chức tôn giáo đó./.
PV: Xin cảm ơn ông!./.