Trao giải báo chí quốc gia lần thứ 3 - năm 2008

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ rõ: Vai trò của báo chí đối với xã hội ngày càng trở nên quan trọng hơn, trách nhiệm của báo chí đối với đất nước, với nhân dân càng nặng nề hơn.

Tối nay 21/6, đúng dịp kỷ niệm 84 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/62009), tại Nhà hát lớn Hà Nội,  Hội đồng chung khảo Giải báo chí Quốc gia năm 2008 đã tổ chức lễ công bố Giải Báo chí quốc gia lần thứ 3 năm 2008.

Đến dự và trao giải cho các tác giả đoạt giải có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đông đảo các lãnh đạo Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo lão thành.

Chủ tich nước Nguyễn Minh Triết đã trao giải thưởng cho 3 nhóm tác giả xuất sắc nhất đoạt giải A gồm: Nhóm tác giả Lê Văn Phúc, Nguyễn Tuyết Yến, Hồ Minh Khánh của Hệ thời sự chính trị tổng hợp VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm “Tìm mô hình tổ chức sản xuất mới trong nông nghiệp”; nhóm tác giả Ngô Mai Phong, Đinh Công Thắng của báo Lao Động với tác phẩm “Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh”;  nhóm tác giả Minh Thu, Lê Kiệt của Đài Phát thanh- Truyền hình Đồng Nai với tác phẩm “Cảnh báo nạn bạo hành trẻ em”.  

Phát biểu tại buổi lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ 3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn coi trọng, đánh giá cao sức mạnh to lớn, vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chỉ rõ: Vai trò của báo chí đối với xã hội ngày càng trở nên quan trọng hơn, trách nhiệm của báo chí đối với đất nước, với nhân dân càng nặng nề hơn. Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, các vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu: Các nhà báo chúng ta cần tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, cụ thể là tấm gương về tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp của Nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương của Người đòi hỏi các nhà báo chúng ta phải học tập, rèn luyện không ngừng và đặc biệt phải nỗ lực phấn đấu nâng cao tính tư tưởng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động báo chí. Đó là một yêu cầu khách quan của báo chí hiện đại, đồng thời cũng là một bài học sâu sắc từ thực tiễn của báo chí nước nhà trong những năm qua. Đó cũng là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo cho mỗi nhà báo chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước ta.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chúc mừng các nhà báo đoạt giải A

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị: Hội đồng Giải Báo chí quốc gia cần kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra các biện pháp nhằm hướng dẫn, động viên những người làm báo ở tất cả các địa phương, đơn vị trong cả nước hăng hái sáng tạo, tích cực tham gia Giải báo chí quốc gia hơn nữa, làm cho uy tín của giải ngày càng nâng lên, thu hút sự quan tâm không chỉ của báo giới mà của cả xã hội. Đồng thời, làm cho tính tư tưởng chính trị, xã hội của báo chí ngày càng phát huy mạnh mẽ hơn nữa...

Năm nay, Giải Báo chí quốc gia có 977 tác phẩm thuộc 8 loại giải của 83 đơn vị báo chí trong cả nước dự thi. Trong đó  146 tác phẩm báo chí lọt vào chung khảo. Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tham dự nhiều nhất 60 tác phẩm.

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia đã  lựa chọn 80 tác phẩm đoạt giải, gồm 3 giải A, 12 giải B, 37 giải C và 28 giải khuyến khích.

Theo ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hồi đồng Giải Báo chí quốc gia số lượng tác phẩm dự giải nhiều hơn, chất lượng cao hơn và tương đối đồng đều ở các loại hình báo chí.

Nhìn chung, các tác phẩm dự giải đã bám sát nhịp thở đời sống, phản ánh trung thực và bao quát mọi hoạt động của kinh tế, xã hội, có tính phát hiện và đấu tranh cao. Một số chủ đề có tính phát hiện như sai phạm trong quản lý để xảy ra nạn khai thác than lậu tại Quảng Ninh của nhóm tác giả Ngô Mai Phong – Đinh Công Thắng báo Lao động với tác phẩm “Cuộc chiến chống than lậu ở Quảng Ninh”; những bất cập trong mô hình kinh tế hợp tác xã của nhóm tác giả Lê Văn Phúc, Nguyễn Tuyết Yến, Hồ Minh Khánh – Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm “Tìm mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp”; những sai phạm và hành động không đáng có của giáo dân Thái Hà; hành vi bạo hành trẻ em tại Đồng Nai…

Các tác phẩm dự giải nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước; phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phản ánh trung thực các vấn đề, các sự kiện của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại của đất nước. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phản ánh tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán, đấu tranh chống chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng lãng phí, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; mỗi tác phẩm đều đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, nội dung, hình thức thể hiện tốt, đạt hiệu quả xã hội cao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đặc biệt năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam có 3 tác phẩm dành giải cao, đó là 1 giải A của nhóm tác giả Lê Văn Phúc, Nguyễn Tuyết Yến, Hồ Minh Khánh (Hệ VOV1) với tác phẩm “Tìm mô hình sản xuất mới trong nông nghiệp”, 2 giải B của nhóm tác giả Trần Đức Thành, Vũ Tài Dũng, Nguyễn Tiến Đức (Hệ VOV1) với tác phẩm “Loạn cấp phép sân golf và những hệ luỵ” và tác giả Nguyễn Đình Hiếu (Trung tâm tin) với tác phẩm “Khuất tất trong việc cấp đất tại Hoà Bình” và 4  giải khuyến khích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.