Trao giải Cuộc thi viết "Nét đẹp người Hà Nội"

Cuộc thi có ý nghĩa xã hội rộng lớn, huy động được sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân góp phần cổ vũ tuyên truyền cho nếp sống văn hoá thanh lịch của người Hà Nội  

Sáng 10/9, báo Phụ nữ Thủ đô đã tổ chức lễ trao giải lần thứ 6 và tổng kết trao giải 7 năm cuộc thi viết "Nét đẹp người Hà Nội".

Trong suốt 7 năm qua, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bạn đọc với hơn 5.000 bài viết của các tác giả từ nhiều vùng miền, thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau. Không ít tác giả gửi dự thi 5 - 7 bài.

Bà Đỗ Thị Thanh Nhã, Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô, Trưởng ban Giám khảo cho biết, giá trị của những bài báo dự thi là nhiều độc giả đã noi gương các nhân vật trong bài viết, để làm những việc hữu ích tốt đẹp, có lối sống thanh lịch, ứng xử cao thượng nhân văn tinh tế lịch lãm hơn, làm phong phú thêm nếp sống văn minh đô thị của Hà Nội.

Cuộc thi góp phần nâng cao nếp sống văn minh đô thị của Hà Nội.

Nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội cũng đồng tình khi cho rằng, nét đẹp Hà Nội cần được chúng ta bảo vệ, đặc biệt là ở vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp của văn hoá vật thể và phi vật thể, những gì mà chúng ta còn lưu giữ được và phát huy được từ truyền thống của cha ông hàng nghìn năm.

Tác phẩm "Nàng Tâm Tâm ở ngõ Tạm Thương" của nhà văn Trần Thị Trường nhận Giải đặc biệt chung cuộc 7 năm. Bài viết thể hiện tình yêu thương giản dị, tấm lòng của người Hà Nội với những người có gia đình khó khăn ở muôn phương.

Bên cạnh đó còn nhiều giải thưởng dành cho tác phẩm có sức lan toả nhất như "Cốt cách người Hà Nội" của Mai Văn Huyên; giải thưởng dành cho người cao tuổi nhất, (80 tuổi) của Nhà văn Lý Thị Trung, giải thưởng dành cho tác giả trẻ tuổi nhất, (12 tuổi) của Nguyễn Ngọc Trường Giang; giải thưởng dành cho tác giả tham gia viết nhiều bài dự thi nhất.

Cuộc thi "Nét đẹp người Hà Nội" đã khép lại, nhưng vẻ đẹp của người Hà Nội sẽ vẫn mãi toả sáng cùng thời gian./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên