Trao Huy chương hữu nghị Việt Nam cho ông Kubota Teruyoshi
Ông Kubota Teruyoshi, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế Việt Nam của Nhật Bản đã có những đóng góp tích cực trong củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.
Sáng 9/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã trao Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam cho ông Ito Toyokichi, một nhà sưu tầm tranh Việt Nam vì những đóng góp trong quảng bá văn hóa Việt Nam đến với những người bạn quốc tế, trong đó có Nhật Bản.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình điểm lại những nét lớn trong quá trình thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Đại sứ đánh giá cao những đóng góp cũng như tình cảm của Chính phủ và người dân Nhật Bản dành cho Việt Nam suốt 37 năm qua.
![]() |
| Đại sứ Nguyễn Phú Bình trao Huy chương hữu nghị và Kỷ niệm chương cho ông Kubota và Ito |
Đại sứ Nguyễn Phú Bình nhấn mạnh: “Để có được sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp to lớn của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, trong đó có sự tham gia tích cực của những người bạn Nhật mà điển hình là ông Kubota và ông Ito”.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kubota xúc động bày tỏ: “Trong suốt gần 20 năm kể từ khi Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam ra đời, chúng tôi đã nỗ lực hết mình để đưa đến cho các doanh nghiệp Nhật Bản một bức tranh khá đầy đủ về tình hình kinh tế Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ vinh dự này với tất cả các đồng nghiệp của tôi và xin hứa sẽ tiếp tục các hoạt động nghiên cứu hơn nữa, góp phần xây dựng quan hệ kinh tế hai nước”.
Ngoài ra, ông Kubota còn đưa ra nhận định khả quan của mình về tương lai kinh tế Việt Nam với 3 điểm nổi bật: Tương lai kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển vững mạnh và hội nhập sâu kinh tế thế giới; Nhật Bản và Việt Nam có nét tương đồng về văn hóa nên hai nước dễ dàng xây dựng mối quan hệ hợp tác và hữu nghị trên mọi lĩnh vực và đối với Nhật Bản thì Việt Nam là quốc gia duy nhất có thể xây dựng được mối quan hệ như vậy; Việt Nam đang đóng góp to lớn cho kinh tế Nhật Bản thông qua các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và sự tăng trưởng kinh tế cao hiện nay.
Trong khi đó, ông Ito lại nhấn mạnh đến tình cảm của ông dành cho Việt Nam ngay từ lần đầu tiên đến Việt Nam 11 năm trước. Khi đó ông thật sự bất ngờ trước một kho tàng mỹ thuật của Việt Nam thông qua các bức tranh được trưng bày trong các viện bảo tàng.
Ông Ito đã đến Việt Nam nhiều lần để tìm mua những bức tranh đầy giá trị về mặt văn hóa của Việt Nam, mang về Nhật và tổ chức các cuộc triển lãm tại các bảo tàng lớn như Bảo tàng Fukuoka, Okinawa, thậm chí ông còn đưa sang triển lãm tại Bảo tàng Pusan của Hàn Quốc.
Ông Ito tâm sự, thông qua các cuộc triển lãm này, ông muốn các bạn bè, không chỉ Nhật Bản mà các bạn trên toàn thế giới biết đến Việt Nam qua những bức tranh đầy giá trị nhân văn. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục công việc sưu tầm và triển lãm tranh của Việt Nam.
Ông Kubota Teruyoshi đã có nhiều bài diễn thuyết, sách viết nghiên cứu về Việt Nam như: “Việt Nam đất nước đổi mới”, “Việt Nam đất nước năng động”, “Hướng dẫn đầu tư vào Việt Nam”, “Tìm hiểu kinh tế Việt Nam qua những bảng thống kê mới nhất”, “Lý giải thương mại Việt Nam”, “Lục diện của Việt Nam”...
Ông Kubota cũng có công trong tổ chức nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, hội thảo kinh tế thương mại giữa doanh nghiệp hai nước và các địa phương của Việt Nam với Nhật Bản. Hiện tại có khoảng 350 công ty Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam thông qua tư vấn của Viện nghiên cứu Kinh tế Việt Nam của Nhật Bản.
Qua 19 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam của Nhật Bản đã được Nhà nước Việt Nam trao Bằng khen về sự cống hiến cho xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai nước nhân dịp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Nhật Bản tháng 11/2007; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Quảng Nam.../.
