Trao kỉ niệm chương cho Đại sứ Canada tại Việt Nam

Trên cương vị là Đại sứ Canada tại Việt Nam, bà Deanna Horton đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo, phát triển văn hoá, giáo dục và khuyến khích các nhà đầu tư Canada vào Việt Nam.  

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao kỉ niệm chương “Vì hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Deanna Horton, Đại sứ Canada tại Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ Đại sứ của mình, bà Deanna Horton có những đóng góp tích cực thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân 2 nước Việt Nam và Canada. Những đóng góp đó được đánh dấu bằng các chuyến thăm cấp cao giữa 2 nước như: Chuyến thăm Canada của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tháng 9/2009; chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Lawrence Cannon và đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên cương vị Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN tháng 6/2010. Bà Đại sứ còn thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo, phát triển văn hoá, giáo dục và hợp tác quốc tế như: Thúc đẩy liên kết giáo dục giữa 2 nước thông qua việc phát động chương trình liên kết đào tạo, tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề về hợp tác giáo dục; khuyến khích các nhà đầu tư Canada vào Việt Nam thông qua các chương trình trách nhiệm xã hội.

Với những đóng góp to lớn đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao kỉ niệm chương “Vì hoà bình hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà Deanna Horton, Đại sứ Canada tại Việt Nam

Tại buổi lễ, ông Vũ Xuân Hồng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của bà Đại sứ với Hội hữu nghị Việt Nam- Canada và với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. Trong đó có việc tổ chức thành công  Cuộc chạy bộ “Vì trẻ em năm 2009” tại Hà Nội đã quyên góp được 960 triệu đồng ủng hộ trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh và ung thư.

Ông Vũ Xuân Hồng nói: “Trong nhiệm kì của Đại sứ, quan hệ Việt Nam- Canada đã có những bước phát triển mới. Quan hệ 2 chiều về mặt thương mại cũng được tăng lên rất nhanh. Đặc biệt, với tư cách vừa là Đại sứ, vừa là một phụ nữ, bà Deanna Horton đã rất quan tâm đến quan hệ đối ngoại nhân dân, thường xuyên có những sáng kiến, làm những việc nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ cho người khuyết tật, cho trẻ em, cho những người mắc bệnh ung thư”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.