Trao tặng Danh hiệu Anh hùng LLVTND cho lực lượng an ninh nhân dân

Chiều nay (29/11), tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục an ninh – Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho các cá nhân và tập thể thuộc lực lượng an ninh nhân dân.

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo bộ công an, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và đông đảo các thế hệ cán bộ lãnh đạo, lão thành cách mạng của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho 4 cá nhân thuộc lực lượng an ninh nhân dân là: nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Nguyễn Sỹ Huynh; nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thiếu tướng Lê Tiền; nguyên Cục trưởng Cục A16, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Tháp và nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang  Ngô Quang Hớn. Thủ tướng cũng trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Ban an ninh khu 9.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng an ninh nhân dân, trong đó các các cá nhân và tập thể được tuyên dương và trao tăng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hôm nay. Thủ tướng nhấn mạnh: Mỗi đồng chí có quá trình tham gia cách mạng khác nhau nhưng đều có điểm chung là phẩm chất anh hùng cách mạng. Dù trong bất cứ hoàn cảnh hay vị trí công tác nào, trong thời chiến cũng như thời bình, các đồng chí luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân. Chiến công và phẩm chất đạo đức, lối sống của các đồng chí mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân noi theo.

Thủ tướng mong muốn các đồng chí được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang hôm nay phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.../.

Thành Chung

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên