Triển khai đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

Ngay trong tháng 1, tình hình kinh tế-xã hội của nước ta tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1 ước tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2009…

Ngày 1/2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2010.

Các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2010 – tháng đầu năm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và cũng là tháng nhân dân cả nước chuẩn bị đón xuân mới Canh Dần 2010.

Tiếp tục đạt kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên Chính phủ cho rằng, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, ngay trong tháng đầu năm của năm 2010, tình hình kinh tế-xã hội của nước ta tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong tất cả các ngành, các lĩnh vực. Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1 và cả năm được các Bộ, ngành địa phương triển khai tương đối đồng bộ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 1 ước tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong sản xuất nông nghiệp, tính tới giữa tháng 1, cả nước đã gieo cấy được gần 1.900 ha lúa đông xuân, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với khu vực dịch vụ, du lịch; trong tháng 1, chuẩn bị bước vào dịp Tết Nguyên đán, mọi hoạt động thương mại trên thị trường khá nhộn nhịp. Hầu hết các nhà sản xuất đại lý của các mặt hàng đều có kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm, đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu tăng trong dịp Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2010 ước tăng 23,1% so với tháng 01/2009.

Các thành viên Chính phủ cũng phân tích về dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, kinh tế thế giới đang phục hồi với tốc độ nhanh hơn so với dự báo trước đây. Cùng với xu hướng phục hồi về tăng trưởng kinh tế, các hoạt động đầu tư tài chính cũng diễn ra sôi động. Các tổ chức quốc tế đưa ra những nhận định lạc quan về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Điều này đã củng cố niềm tin của giới đầu tư vào môi trường kinh tế Việt Nam ổn định.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều vị Bộ trưởng, trong bối cảnh phục hồi của nền kinh tế thế giới còn chưa ổn định, dòng vốn FDI được dự báo phục hồi ở mức trung bình, Việt Nam cần tiếp tục có các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Đẩy mạnh công nghiệp theo hướng nâng cao năng suất

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng có khả năng thay thế mặt hàng nhập khẩu; Tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất vụ Đông Xuân, khắc phục dịch bệnh trên cây trồng và gia súc. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản nhằm duy trì phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Phó Thủ tướng khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra trong thời điểm này là chuẩn bị và tổ chức cho nhân dân đón Tết Canh Dần vui tươi, lành mạnh. Trong đó tập trung vào một số yếu tố cơ bản là cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết, điều hành phân phối hàng hóa cho các vùng miền cần chú ý tới vùng sâu, vùng xa, đặc biệt chú trọng tổ chức chăm lo Tết cho các gia đình thuộc diện chính sách, gia đình nghèo. Chỉ đạo chặt chẽ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiền bạc và sử dụng tài sản công; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trong dịp Tết.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ cũng nghe và thảo luận các báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 1/2010; công tác cải cách hành chính; việc tăng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với một số hành vi trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với các Tờ trình: Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động quản lý hội; Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.