Trình Quốc hội dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Kỳ họp thứ 3

VOV.VN - Chính phủ đề nghị bổ sung 3 dự án: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở vào chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Quốc hội dự kiến tổng thời gian làm việc 20 ngày, khai mạc vào ngày 23/5 và bế mạc vào ngày 17/6.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được kiểm soát trên phạm vi cả nước, nên đề nghị Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Tuy nhiên vẫn có dự phòng phương án họp trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Báo cáo chương trình kỳ họp, ông Bùi Văn Cường thông tin, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trong quá trình xây dựng phát sinh một số vấn đề mới cần có thêm thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng nên trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo hướng xin tiếp thu đề nghị của Chính phủ, rút dự án .uật này ra khỏi dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3.

Chính phủ cũng đề nghị bổ sung 3 dự án: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. Tổng Thư ký Quốc hội đã thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về các dự án luật này; khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung các dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, 5 dự án công trình quan trọng quốc gia cũng dự kiến trình Quốc hội xem xét, trong đó 2 dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Chính trị cho ý kiến. Hồ sơ tài liệu của 5 dự án đã được Chính phủ gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi các cơ quan của Quốc hội thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện thì sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường nhận định, đối với nội dung xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông, hiện mới chỉ có dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện trình Quốc hội, 3 nội dung còn lại (Đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) cần rà soát kỹ trước khi trình Quốc hội để bảo đảm chất lượng của kỳ họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng những dự án chưa đủ điều kiện, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chưa đưa vào chương trình kỳ họp; đồng thời các dự án được thông qua tại kỳ họp cần được ưu tiên đưa lên trước trong chương trình.

Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục rà soát thời gian, dung lượng hợp lý cho từng nội dung trong chương trình kỳ họp trên tinh thần tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn nâng cao chất lượng kỳ họp. Các nội dung chưa chuẩn bị kỹ sẽ để lại trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sau.

Ông Vương Đình Huệ cũng lưu ý, cần tự tin nhưng không chủ quan với dịch bệnh, phải chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội, có nguồn lực chống dịch và sách giáo khoa
Chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội, có nguồn lực chống dịch và sách giáo khoa

VOV.VN - Trong các chuyên đề sẽ được trình để Quốc hội chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao có việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội, có nguồn lực chống dịch và sách giáo khoa

Chốt 4 chuyên đề giám sát trình Quốc hội, có nguồn lực chống dịch và sách giáo khoa

VOV.VN - Trong các chuyên đề sẽ được trình để Quốc hội chọn 2 chuyên đề giám sát tối cao có việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Sửa Luật tần số vô tuyến điện: Băn khoăn vấn đề “lưỡng dụng”
Sửa Luật tần số vô tuyến điện: Băn khoăn vấn đề “lưỡng dụng”

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chiều 18/4. Phạm vi sửa đổi không nhiều song được đánh giá là những vấn đề rất quan trọng, cần cân nhắc kỹ lưỡng để bảm bảo an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia trên không

Sửa Luật tần số vô tuyến điện: Băn khoăn vấn đề “lưỡng dụng”

Sửa Luật tần số vô tuyến điện: Băn khoăn vấn đề “lưỡng dụng”

VOV.VN - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chiều 18/4. Phạm vi sửa đổi không nhiều song được đánh giá là những vấn đề rất quan trọng, cần cân nhắc kỹ lưỡng để bảm bảo an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia trên không

Tranh luận có nên bỏ cơ quan thanh tra cấp huyện hay không
Tranh luận có nên bỏ cơ quan thanh tra cấp huyện hay không

VOV.VN - Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) tán thành đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình.

Tranh luận có nên bỏ cơ quan thanh tra cấp huyện hay không

Tranh luận có nên bỏ cơ quan thanh tra cấp huyện hay không

VOV.VN - Đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) tán thành đề nghị không tổ chức cơ quan thanh tra cấp huyện. Tuy nhiên, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình.