Trung tâm Hành chính quốc gia sẽ ở chân núi Ba Vì

Theo quy hoạch thủ đô Hà Nội tới năm 2030 tầm nhìn 2050 vừa được báo cáo trước Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 2 vừa qua thì trung tâm hành chính quốc gia sẽ nằm ở khu vực Hòa Lạc - Ba Vì.  

Trả lời báo chí về  đề án quy hoạch Thủ đô mà Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, “với điều kiện hiện tại thì chưa thể đưa ngay cả trung tâm lên đó được vì quá tốn kém và nhiều vấn đề cần giải quyết".

Ông Toàn cho biết: Vấn đề lớn được Thủ tướng đồng ý về mặt chủ trương trong quy hoạch thủ đô là Hà Nội phát triển theo mô hình đô thị trung tâm tính từ vành đai 3 (đường Phạm Hùng) trở vào khu hồ Gươm, vòng xuống Thanh Xuân. Khu đô thị này sẽ được phát triển ra bên ngoài tới vành đai 4. Tuy nhiên, nó sẽ không phát triển ra bên ngoài theo kiểu vệt dầu loang tới vành đai 4 ngay mà cách xa bởi 1 hành lang xanh - vành đai xanh.

Vành đai này hiện được giới hạn bởi sông Nhuệ. Tới đây thành phố sẽ làm nó sống lại, trồng nhiều cây xanh... Từ đó sẽ có một chuỗi đô thị phát triển sát sông Hồng về phía Bắc men theo phía đông vành đai 4, chạy xuống Hà Đông và vòng về Thanh Trì. Tiếp đến là chuỗi 5 đô thị vệ tinh gồm Hòa Lạc, Sóc Sơn, Xuân Mai, Phú Xuyên... sẽ hỗ trợ cho việc dãn dân,  giảm tải sự phát triển của đô thị lõi ra phía ngoài.

Theo ông Toàn, trong chuỗi 5 đô thị vệ tinh, thuận nhất là Hòa Lạc vì đường Hòa Lạc trong năm 2010 là hoàn chỉnh. Tuyến Láng - Hòa Lạc thuận lợi nên việc xây dựng đô thị Hòa Lạc là khả thi nhất.

Ông Toàn cũng cho biết, trước mắt chưa có điều kiện kinh tế để xây dựng ngay một trung tâm hành chính quốc gia mới nhưng trong quy hoạch sẽ dành khu đất ở chân núi Ba Vì để xây dựng. Từ nay tới lúc đó sẽ có chương trình dãn dần các bộ, ngành ra khỏi trung tâm thành phố./.