Trưởng ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai tiếp xúc cử tri tại Lâm Đồng

VOV.VN - Cử tri Lâm Đồng nêu ý kiến những nội dung liên quan đến biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng, việc cải cách sách giáo khoa vẫn còn nhiều bất cập.

Ngày 28/9, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Lạt trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ được tổ chức 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến từ ngày 20 đến 27/10/2020 và đợt 2 tổ chức họp tập trung từ ngày 2 đến ngày 17/11/2020.

Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật; 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật; thảo luận về các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021.

Cử tri Lâm Đồng nêu ý kiến những nội dung liên quan đến biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng, việc cải cách sách giáo khoa vẫn còn nhiều bất cập. Cử tri đề nghị Quốc hội và các cấp, ngành cần quan tâm xem xét tăng mức trợ cấp hàng tháng cho người có công, các đối tượng chính sách; sớm tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sự dụng đất để ổn định sản xuất, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng. Cử tri Đà Lạt đề nghị làm rõ thông tin nhà máy xử lý rác thải Xuân Trường gây ô nhiễm, việc đóng cửa bãi rác Cam Ly.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời khẳng định các vấn đề có liên quan đến dự thảo Luật, Quốc hội còn đang tiếp thu, ghi nhận thêm nhiều góp ý.

“Tôi rất mong lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng quan tâm thực sự đến những tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân đảm bảo rác thải không ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Về vấn đề đất đai tôi có ý kiến, những vấn đề gì pháp luật cho phép thì chính quyền Lâm Đồng, Đà Lạt hết sức quan tâm, giải quyết cho bà con.

Những vấn đề nào pháp luật chưa cho phép mà hợp lý thì các đồng chí tập hợp lại và gửi chung kiến nghị cho Đoàn đại biểu Quốc hội, để năm sau Luật Đất đai được trình ra thì Quốc hội sẽ xem xét chung những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai”, bà Trương Thị Mai nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời nhiều chất vấn của các cử tri tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời nhiều chất vấn của các cử tri tại huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Cầu Giấy
Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Cầu Giấy

VOV.VN - Những vấn đề được cử tri quan tâm là ô nhiễm môi trường, phòng cháy chữa cháy...

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Cầu Giấy

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân, Cầu Giấy

VOV.VN - Những vấn đề được cử tri quan tâm là ô nhiễm môi trường, phòng cháy chữa cháy...

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền, Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền, Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiến hành tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền, Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền, Cần Thơ

VOV.VN - Chiều 28/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiến hành tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ.