Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi qua đời

VOV.VN - Ông Phạm Thanh Tùng bị tai biến mạch máu não và không qua khỏi khi đang điều trị ở Đà Nẵng.

Sau khi đột quỵ tại phòng làm việc và hơn một tháng nằm viện điều trị, tối 4/8, ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã qua đời tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 30/6, trong lúc làm việc tại cơ quan, ông Phạm Thanh Tùng có dấu hiệu huyết áp tăng cao, choáng váng, nằm gục xuống bàn làm việc.

Ông Phạm Thanh Tùng

Ông Phạm Thanh Tùng

Cán bộ nhân viên cơ quan đưa ông Tùng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Tùng bị tai biến mạch máu não. Sau đó, ông Tùng được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để điều trị.

Mặc dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh nặng nên ông Phạm Thanh Tùng đã không qua khỏi.  

Ông Phạm Thanh Tùng giữ chức Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi vào tháng 11/2019, từng giữ chức Phó trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ ngay tại bàn làm việc
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ ngay tại bàn làm việc

VOV.VN - Trong lúc làm việc tại cơ quan, ông Phạm Thanh Tùng có dấu hiệu huyết áp tăng cao, choáng váng, nằm gục xuống bàn làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ ngay tại bàn làm việc

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đột quỵ ngay tại bàn làm việc

VOV.VN - Trong lúc làm việc tại cơ quan, ông Phạm Thanh Tùng có dấu hiệu huyết áp tăng cao, choáng váng, nằm gục xuống bàn làm việc.