Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

VOV.VN - Hôm nay (16/9), bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Báo cáo nhanh tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động xây dựng Chương trình hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và năm 2021; kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của tỉnh… Qua đó, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Trong 9 tháng qua của năm 2021, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng với việc triển khai và ứng phó linh hoạt các giải pháp trong từng thời điểm, từng lĩnh vực cụ thể, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, thu ngân sách đạt gần 8.128 tỷ đồng, vượt 39,3% dự toán, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tăng 51,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chỉ đạo, kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, chủ động điều chỉnh các biện pháp phù hợp với diễn biến và mức độ của dịch bệnh.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích cực mà Lạng Sơn đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo: Tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược hàng đầu là công tác cán bộ, tập trung thực hiện hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ; chú trọng công tác phát triển đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng chiến lược phát triển kinh tế đúng hướng, sát với tình hình thực tiễn… Lạng Sơn cần tiếp tục chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân để phòng dịch Covid-19, đặc biệt là vùng sâu, vùng khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho bà Trương Thị Mai
Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho bà Trương Thị Mai

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức TƯ đoàn kết, đồng lòng, giúp đỡ và sát cánh cùng tân Trưởng Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho bà Trương Thị Mai

Bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho bà Trương Thị Mai

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức TƯ đoàn kết, đồng lòng, giúp đỡ và sát cánh cùng tân Trưởng Ban hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Lai Châu
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Lai Châu

VOV.VN - Ngày 11/3, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Lai Châu

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc tại Lai Châu

VOV.VN - Ngày 11/3, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có giám sát
Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có giám sát

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Kết luận 120 - KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có giám sát

Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải có giám sát

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về thực hiện Kết luận 120 - KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về quy chế dân chủ ở cơ sở.