Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Làm việc cho Đảng thì phải có tinh thần chiến đấu cao"

VOV.VN - Tại buổi làm việc tại Phú Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định làm việc cho Đảng thì phải có tinh thần chiến đấu cao, thẳng thắn, trung thực, không bao che, giấu giếm.

Chiều nay (17/5), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 7 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Theo đó, thời gian kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên sẽ diễn ra từ ngày 18 - 24/5 với các nội dung: Kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng về kinh tế, tiêu cực; Công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án và vụ việc tham nhũng về kinh tế, tiêu cực…

Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cho thấy, 10 năm qua, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã xử lý 85 vụ án, hơn 230 bị can liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các tội danh chủ yếu là lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn, chiếm đoạt tiền của Nhà nước, thuộc các lĩnh vực như đất đai, tài chính, ngân hàng… Đến nay, tỉnh Phú Yên không có trường hợp tin báo tố giác tội phạm kéo dài, quá thời hạn chưa xử lý. Tuy vậy, việc xử lý các vụ việc đang gặp khó khăn trong khâu giám định, định giá tài sản.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn Kiểm tra ghi nhận sự phối hợp chuẩn bị nội dung báo cáo chu đáo, nghiêm túc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. Các cơ quan, đơn vị bước đầu quán triệt triển khai tốt theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trưởng Đoàn Kiểm tra yêu cầu các thành viên Đoàn Kiểm tra chấp hành nghiêm các kế hoạch, quy định của Đoàn, tiếp tục thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là việc thường xuyên, cấp bách, mang tính chất lâu dài, nên phải làm liên tục, không ngừng nghỉ, không có vùng cấm. Công tác phòng chống tham nhũng phải bắt đầu từ sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, phát huy vai trò dân chủ trong đảng, sự giám sát của nhân dân. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tỉnh Phú Yên nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực hiện quy trình điều tra, truy tố, xét xử.

“Nội dung kiểm tra là những nội dung trọng tâm đối với tỉnh Phú Yên. Qua thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến giám định giá, giám định tài sản có những vướng mắc, khó khăn, điểm nghẽn. Quá trình làm có thể mở rộng thêm. Làm việc cho Đảng thì chúng ta phải có tinh thần chiến đấu cao, thẳng thắn, trung thực, không bao che, giấu giếm các thiếu sót, khuyết điểm, nhìn cho rõ hơn để chúng ta khắc phục"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình
Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình

Điều khiển xe bán tải sau khi nhậu, Võ Duy Đô (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã gây cảnh tang thương, tan nát các gia đình

Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình

Vụ xe bán tải gây tai nạn thảm khốc ở Phú Yên: Tan nát những gia đình

Điều khiển xe bán tải sau khi nhậu, Võ Duy Đô (32 tuổi, ở xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đã gây cảnh tang thương, tan nát các gia đình

Khởi tố 2 kế toán Kho bạc Nhà nước Phú Yên liên quan đến án tham nhũng
Khởi tố 2 kế toán Kho bạc Nhà nước Phú Yên liên quan đến án tham nhũng

Hai kế toán Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên vừa bị khởi tố cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ án tham nhũng xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên.

Khởi tố 2 kế toán Kho bạc Nhà nước Phú Yên liên quan đến án tham nhũng

Khởi tố 2 kế toán Kho bạc Nhà nước Phú Yên liên quan đến án tham nhũng

Hai kế toán Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Yên vừa bị khởi tố cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ án tham nhũng xảy ra tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên.

Nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên hầu tòa vì tham nhũng
Nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên hầu tòa vì tham nhũng

Sáng 10/6, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Phú Yên.

Nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên hầu tòa vì tham nhũng

Nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên hầu tòa vì tham nhũng

Sáng 10/6, TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) tỉnh Phú Yên.