Trường Đại học Nông Nghiệp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm
Đại học Nông nghiệp Hà Nội phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đóng góp xứng đáng thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 10) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
Sáng nay, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Đây là một mốc son trong lịch sử phát triển của nhà trường. Ông Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tới dự.
Đại học Nông Lâm nay là trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội là 1 trong 4 trường Đại học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà. Ngày 24/5/1959, giáo viên và học sinh của trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm. Người căn dặn trường “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”. Lời dạy ấy của Bác đã trở thành kim chỉ nam cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của nhà trường.
Từ một cơ sở đào tạo có 3 khoa và 27 giáo viên, đến nay, Đại học Nông nghiệp Hà Nội là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu về khoa học kỹ thuật phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế cả nước. Qua nửa thế kỷ, trường đã đào tạo cho đất nước gần 5 vạn cán bộ có trình độ đại học, gần 3.000 thạc sĩ và 300 tiến sĩ. Nhiều giống cây trồng, vật nuôi đã được các nhà nghiên cứu của trường tạo ra góp phần nâng cao năng suất, sản lượng nông sản hàng hoá có giá trị cao, đảm bảo an ninh lương thực, tăng các mặt hàng xuất khẩu.
![]() |
| Một số sản phẩm nghiên cứu của trường. |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích này của các thế hệ giáo viên, sinh viên nhà trường. Và đề nghị trong giai đoạn hiện nay, tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đóng góp xứng đáng thực hiện Nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 (khoá 10) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
Cụ thể là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng; đi đôi giữa đào tạo và nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm khoa học có hàm lượng công nghệ tiên tiến. Cùng với các công việc này, nhà trường cần tiếp tục đổi mới chương trình, tạo chuyển biến mạnh mẽ về phương pháp giáo dục, kết hợp nhuần nhuyễn giữa học tập, giảng dạy, nghiên cứu, quan tâm hơn nữa đến việc nghiên cứu lý luận về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ứng dụng vào thực tiễn, nghiên cứu đề xuất những mô hình sản xuất gắn với thị trường để đảm bảo có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người sản xuất, nhất là mô hình doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, gia trại.
Về lâu dài, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội phải trở thành một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực để từng bước bắt kịp trình độ của của các nước, các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới./.
