Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Kim Ngọc

Ông Kim Ngọc nguyên là Bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phú, đã có nhiều đóng góp nhiều cả về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp góp phần đổi mới tư duy trong lĩnh vực này và thay đổi bộ mặt nông thôn của nước nhà.

Ngày 23/3, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ta cho gia đình ông Kim Ngọc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định, việc Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Kim Ngọc không chỉ là niềm tự hào của gia đình ông Kim Ngọc mà còn là niềm tự hào của toàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm bày tỏ mong muốn Đảng bộ và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc noi gương sự tận tụy, nhiệt huyết, năng động và sáng tạo hết lòng vì nhân dân của ông Kim Ngọc, tiếp tục xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc giàu mạnh như ước nguyện của ông lúc sinh thời.

Ông Kim Ngọc tên thật là Kim Văn Nguộc, sinh ngày 10/10/1917 tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc. Ông tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1939, nguyên là Khu ủy viên Khu ủy Việt Bắc (1954-1957). Đến năm 1958 ông được bầu là Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. Năm 1968, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ sáp nhập thành tỉnh Vĩnh Phú, ông tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phú cho đến năm 1978. 

Ông Kim Ngọc được mệnh danh là "cha đẻ của khoán hộ". Nhiều người dân quen gọi là "khoán mười" và là người đi đầu trong công cuộc “đổi mới” nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.