Tuần này, 8 Đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Từ ngày 26-31/10 có thêm nhiều tỉnh, thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các Đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước ngày 31/10.

Như vậy, theo kế hoạch, tuần này từ 26-31/10, còn 8 Đảng bộ trực thuộc Trung ương sẽ tiếp tục tiến hành đại hội gồm: Hải Dương, Thanh Hóa, Cà Mau, Bắc Kạn, Phú Thọ, Cao Bằng, Ninh Thuận và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Cụ thể, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 25-27/10 với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho gần 107.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Theo ông Lê Văn Bằng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương, công tác nhân sự Đại hội được thực hiện đảm bảo quy trình, với tinh thần khoa học, dân chủ, khách quan, đảm bảo cơ cấu tỉ lệ trẻ, tỉ lệ nữ, cơ cấu ở các địa phương, ngành, đơn vị theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Dự kiến diễn ra từ 26 -29/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) có chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử; khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân".

Đại hội sẽ bầu 65 ủy viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có 17 người. Bộ Chính trị đồng ý cho Đảng bộ Thanh Hóa có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương sẽ tổ chức Đại hội từ ngày 27-29/10. Dự đại hội sẽ có 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 82.000 đảng viên của gần 6.000 chi bộ thuộc 61 đảng bộ trực thuộc. 

Đại hội có chủ đề “xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Cùng khai mạc Đại hội vào sáng 27/10 gồm Đảng bộ các tỉnh: Bắc Kạn, Phú Thọ, Cao Bằng, Cà Mau, Ninh Thuận. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các Đảng bộ này đến nay cơ bản đã hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa mới gồm 52 uỷ viên
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa mới gồm 52 uỷ viên

VOV.VN - Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa mới gồm 52 uỷ viên

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa mới gồm 52 uỷ viên

VOV.VN - Đại hội đã thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; tiến hành lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. 

6 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trúng cử trong tuần 19 - 25/10/2020
6 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trúng cử trong tuần 19 - 25/10/2020

VOV.VN - Trong tuần từ 19 - 25/10, 6 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy được bầu ra tại các Đại hội Đại biểu Đảng bộ trên cả nước. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

6 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trúng cử trong tuần 19 - 25/10/2020

6 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy trúng cử trong tuần 19 - 25/10/2020

VOV.VN - Trong tuần từ 19 - 25/10, 6 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy được bầu ra tại các Đại hội Đại biểu Đảng bộ trên cả nước. Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên

VOV.VN - Theo ông Sơn Minh Thắng, công tác quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan TW: Cần rút kinh nghiệm trong quản lý đảng viên

VOV.VN - Theo ông Sơn Minh Thắng, công tác quản lý đảng viên cũng còn có vấn đề cần phải rút kinh nghiệm; chất lượng sinh hoạt, chất lượng đảng viên ở nơi này, nơi kia còn thấp.