Tươi mới niềm tin

Những ngày đầu năm mới 2011, hàng triệu trái tim người Việt với biết bao kỳ vọng hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi sẽ diễn ra sự kiện trọng đại của dân tộc: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại đức Thích Thanh Cường, Chánh văn phòng Tỉnh hội Phật giáo Hải Dương: Chính sách nhất quán về tôn giáo

Trong lĩnh vực nào cũng vậy, vẫn có những “con sâu bỏ rầu nồi canh”, trong cuộc sống vẫn có những người đội lốt tôn giáo, hành nghề mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo để phá vỡ thành quả cách mạng do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trên 80 năm qua.

Những năm qua, với Pháp lệnh Tín ngưỡng, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các tôn giáo, các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo.

Tại ĐH này, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước cần có chính sách nhất quán, đặc biệt, quan tâm hơn nữa đến đồng bào tôn giáo và các tu sĩ để tôn giáo phát huy sức sáng tạo, tài năng, tâm huyết để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Ông Đoàn Trọng Lý, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cty CP chăn nuôi chế biến và xuất nhập khẩu (APROCIMEX): Nâng cao hơn nữa tinh thần phê bình và tự phê bình

Có thể khẳng định, chúng ta thực hiện Nghị quyết ĐH X trong điều kiện hết sức khó khăn, nhiều thách thức. Bởi lẽ, những năm qua kinh tế thế giới có nhiều biến động, Việt Nam là nước đang phát triển, từng bước hội nhập nên chịu tác động khá nặng nề. Nhưng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vẫn cơ bản đạt được, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn xảy ra nhiều sự việc cần nghiêm túc tự kiểm điểm, đánh giá cho đúng những mâu thuẫn, những yếu kém. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế, phẩm chất đạo đức còn chưa đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Trên thực tế, trong 4 năm qua, một số sự việc xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, đã được xử lý, nhưng trách nhiệm về mặt Đảng vẫn chưa được thực hiện triệt để, quyết liệt.

Vì vậy, Đại hội lần này phải thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, từ đó đặt ra nhiều mục tiêu cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Mong ĐH nghiêm túc rút ra những bài học xương máu trong công tác kiểm điểm, tổ chức nhân sự. Trước mắt tập trung khắc phục và hạn chế tình trạng suy thoái, lạm phát, đồng thời đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết ĐH đề ra. Đặc biệt, để tạo lòng tin của nhân dân với Đảng, Đại hội nâng cao hơn nữa tinh thần phê bình và tự phê bình trong Đảng, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước thiếu sót, khuyết điểm của mình.

Ông Vũ Trọng Bình, Giám đốc Trung tâm phát triển nông thôn, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn: Ưu tiên đầu tư hơn cho nông nghiệp, nông thôn

Tôi nghiên cứu rất kỹ Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng. Những vấn đề đặt ra đến năm 2015 - 2020, để cả nước hoàn thành mục tiêu CNH - HĐH đất nước được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tuy nhiên, để lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân được phát triển theo Chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước, tôi kỳ vọng Đảng và Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ ưu tiên lĩnh vực này. Cần một hướng phát triển nông nghiệp mà trong đó có sự quản lý của người dân và cộng đồng.

Hiện có tình trạng, nhiều địa phương đồng ruộng quá manh mún, phân tán nên khó cho sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hóa. Đặc biệt, một số nơi thí điểm cho doanh nghiệp thuê ruộng đất của nông dân để đầu tư sản xuất tập trung, quy mô lớn. Họ xin đất dễ hơn người nông dân. Nhưng trên thực tế, nhiều diện tích đất đó lại để hoang chưa đưa vào khai thác, gây lãng phí lớn.

Thị trường đầu vào và đầu ra trong nông nghiệp bị các Tập đoàn kinh tế nước ngoài kiểm soát, các nguồn lực của nông thôn bị khai thác ồ ạt. Do đó, câu hỏi đặt ra là người nông dân sẽ làm gì, làm cách nào để họ tiếp cận các nguồn lực sản xuất dễ dàng hơn. Ngoài ra, giá đất nông nghiệp ở nhiều nơi, nhiều lúc bị “làm giá” thành đất phi nông nghiệp đã làm ảnh hưởng đến xu hướng tích tụ ruộng đất của người nông dân…

Vì vậy, Nhà nước cần quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, nhất là hệ thống đường giao thông, vệ sinh môi trường. Thứ hai, muốn thực hiện tốt mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, cần quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Sinh viên Đỗ Thị Hồng Nhung, năm thứ 2 Đại học Y Hải Phòng: Thu hút nhân tài phải bằng những hành động cụ thể

Xuất phát từ việc nghiên cứu, học tập tại trường, em mong muốn các đại biểu tham dự kỳ Đại hội XI của Đảng dành nhiều thời gian, tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của đoàn viên thanh niên nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng. Quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên thanh niên. Mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém.

Lịch học tại các trường Khoa học - kỹ thuật, chẳng hạn như trường Đại học Y kỳ nào cũng dày đặc, nên cần làm sao để sinh viên có thể vừa học vừa tham gia các hoạt động xã hội. Đặc biệt, các chương trình học nghiêng quá nhiều về lý thuyết, thiếu thực tiễn, do đó nhiều sinh viên sau khi ra trường khó bắt tay vào công việc mà các nhà tuyển dụng yêu cầu, tình trạng làm trái ngành, trái nghề ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, mức lương tại các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước quá thấp không đảm bảo cuộc sống tối thiểu khiến nhiều sinh viên sau khi ra trường phải “nhảy vào” làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Để Việt Nam thực sự trở thành nền kinh tế tri thức, theo em, Nhà nước cần có chính sách thu hút nhân tài bằng những hành động cụ thể để chất xám được chảy ngay chính trên quê hương mình.

Ông Đỗ Quang Hợp, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội: Chú trọng quan tâm nguồn lực con người

Trong những năm qua, nhiều cơ sở đào tạo trên địa bàn cả nước đã tích cực triển khai công tác đào tạo, phát triển nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, công tác đào tạo hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra. Mong rằng, sau ĐH Đảng lần thứ XI sẽ có nhiều sự chỉ đạo quyết liệt với phương châm: nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất. Công tác đào tạo chú trọng đổi mới toàn diện, vừa dạy chữ, dạy người, vừa dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực có đức, có tài. Muốn có trò tốt, phải có thầy giỏi. Vì vậy, công tác đào tạo các chuyên gia đầu đàn trong các lĩnh vực cần được đặc biệt quan tâm. Hiện nhiều chuyên ngành của các trường cao đẳng, đại học trên cả nước còn thiếu những chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm sâu.

Công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao thời gian tới cần tập trung đào tạo những chuyên ngành, ngành nghề xã hội có nhu cầu cao. Sau quá trình đào tạo, mỗi sinh viên, học viên, học sinh có thể làm việc được, làm việc tốt tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Muốn vậy, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cần gắn kết “3 nhà” (nhà giáo, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp). Đây là mô hình kết hợp giữa công tác giảng dạy với nghiên cứu khoa học và ứng dụng các nghiên cứu này trong đời sống, làm ra của cải vật chất cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.