Tường thuật trực tiếp ngày hội toàn dân 15/3/2026
VOV.VN - Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước.
- Bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng đến 19h ngày 15/3/2026. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.
- Mỗi cử tri có quyền bỏ 1 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ 1 phiếu bầu đại biểu HĐND tương ứng với mỗi cấp HĐND mà mình được tham gia bầu cử.
Như đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, đồng thời thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cũng đánh dấu 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.
Do đó, sự thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định).
Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.
Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.
Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử. Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử.
Gần 79 triệu cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu
Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới
Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân cả nước, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ quan trọng. Hệ thống văn bản phục vụ công tác bầu cử đã được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương chủ động rà soát, xây dựng và ban hành kịp thời. Đặc biệt, ngày 24/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn.
Cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới so với cuộc bầu cử trước đó, chẳng hạn như:
- Thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử được thiết kế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp
- Tăng cường tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng tương tác giữa ứng cử viên với cử tri trong phương thức vận động bầu cử
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác tổ chức bầu cử, trong đó có việc rà soát và quản lý danh sách cử tri trên cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID để tra cứu khu vực bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cá nhân và phản ánh kịp thời các sai sót cần điều chỉnh… góp phần nâng cao hiệu quả kiểm tra, xác thực thông tin cử tri, bảo đảm chính xác và kịp thời…
Vượt sóng, băng rừng đến với cử tri; nhiều nơi hoàn thành bầu cử sớm
Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép bầu cử sớm tại 218 khu vực nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân không thể tham gia vào ngày bầu cử chung (hôm nay 15/3). Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã ghi nhận không khí ngày hội tại nhiều địa phương trong cả nước, khi cử tri đi bầu cử sớm.
Ngày đặc biệt tại Đặc khu Trường Sa
Từ sáng 8/3, 20 trong số 21 đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (riêng đảo Trường Sa tổ chức bầu cử vào ngày 15/3 cùng với cả nước.
Trong không khí nô nức của ngày hội non sông, từ rất sớm, nhiều gia đình trên các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Đá Tây đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.
2.182 cử tri ở đặc khu Thổ Châu hoàn thành bầu cử
Cùng ngày 8/3, 5 khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang đồng loạt tiến hành bầu cử, với sự tham gia của 2.135 cử tri. Sự kiện bầu cử diễn ra sớm tại Thổ Châu cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với những người dân sống ở vùng biển đảo xa xôi.
Cử tri vượt suối, băng rừng đi bầu cử sớm
Còn tại Nghệ An, ngày 13/3, 55 khu vực tại 12 xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh đã đồng loạt khai mạc, tiến hành tổ chức bỏ phiếu bầu cử.
12 xã có 55 khu vực bỏ phiếu sớm tại Nghệ An gồm: Huồi Tụ có 13 khu vực (toàn xã); Na Ngoi có 9 khu vực; Mường Típ có 7 khu vực; Châu Khê có 5 khu vực; Tri Lễ có 4 khu vực; Bắc Lý có 3 khu vực; xã Mỹ Lý có 3 khu vực; xã Môn Sơn có 3 khu vực; xã Tam Thái có 3 khu vực; xã Keng Đu có 2 khu vực; xã Mường Quàng có 2 khu vực và xã Hữu Khuông có 1 khu vực.
15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển
Sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và những lá phiếu bầu đến các cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1; bảo đảm đúng nguyên tắc, thể lệ, quy trình, an toàn trở về đất liền theo đúng kế hoạch.
Đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ trên hai tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân. Vượt hàng nghìn hải lý trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng gió lớn, nhưng với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ hai tàu và các thành viên trong Tổ bầu cử đã khắc phục khó khăn, đưa lá phiếu đến tận tay cử tri, bảo đảm mọi công dân Việt Nam đang làm việc trên thềm lục địa phía Nam đều được thực hiện quyền bầu cử của mình
100% cử tri trên biển, gồm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân, đều phấn khởi, tích cực tham gia bầu cử; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền dân chủ trong nghiên cứu, lựa chọn ứng cử viên và thực hiện bỏ phiếu đúng quy định, trình tự, thủ tục.
Ngày hội tại Biên phòng tỉnh Lâm Đồng
Trong 14/3, 5 khu vực bầu cử thuộc lực lượng Biên phòng tại tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bỏ phiếu bầu cử, trước 1 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước.
Cả 5 khu vực tổ chức bầu cử sớm của tỉnh Lâm Đồng đều ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa và thuộc lực lượng biên phòng. Các khu vực tổ chức bỏ phiếu sớm gồm: Khu vực bỏ phiếu số 37, xã Đắk Wil; Khu vực bỏ phiếu số 20 và 21, xã Thuận An; Khu vực bỏ phiếu số 19, xã Thuận Hạnh và Khu vực bỏ phiếu số 18, xã Hàm Tân.
PV Cao Thắng/VOV ghi nhận, tại điểm bỏ phiếu trường THPT Phan Đình Phùng, trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. từ 5h30 sáng 15/3, các lực lượng chức năng đã có mặt để thực hiện phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực bỏ phiếu.
Tại điểm điểm bầu cử số 2, phường Phan Đình Phùng có 2067 cử tri bầu cử để bầu 3 đại biểu Quốc hội và 3 đại biểu HĐND TP Hà Nội.
PV Hà Khánh/VOV.TPHCM thông tin, khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM) đã hoàn tất công tác chuẩn bị. Từ sáng sớm, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên đã trực tiếp kiểm tra các khâu cuối cùng.
Ngay từ đầu giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị tại Trường THCS Đỗ Văn Dậy đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khai mạc. Không khí ngày hội bầu cử rộn ràng từ rất sớm. Đoạn đường khoảng 100m từ cổng trường vào khu vực bỏ phiếu được trang hoàng rực rỡ cờ hoa và biểu ngữ cổ động. Qua quá trình lãnh đạo thành phố kiểm tra, toàn bộ khu vực được đánh giá bố trí chỉn chu, gọn gàng và tuân thủ nghiêm ngặt quy định bầu cử.
Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cử tri, các bảng công bố nội quy, thể lệ, danh sách cử tri cùng tiểu sử người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND được niêm yết khoa học, dễ quan sát. Không gian bên trong phòng bỏ phiếu được bài trí trang trọng với tượng Bác Hồ và hệ thống khẩu hiệu.
Đặc biệt, ba thùng phiếu với ba màu sắc riêng biệt — tương ứng với phiếu bầu ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và đại biểu HĐND xã Hóc Môn đã được đặt ở vị trí trung tâm, chờ đón những lá phiếu đầu tiên. Đây cũng là một trong các địa điểm VOV sẽ tường thuật trực tiếp không khí trong buổi sáng cử tri cả nước đi bầu cử.
PV Kiều Anh/VOV.VN ghi nhận tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội, mọi công tác đã sẵn sàng. Các đơn vị sẽ bầu 27 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, chia thành 9 đơn vị bầu cử, mỗi đơn vị bầu 3 đại biểu. Toàn phường có 25 khu vực bỏ phiếu, trong đó 22 khu vực tại các tổ dân phố và 3 khu vực riêng tại Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Viettel và Trường Đại học Luật Hà Nội, mỗi khu vực có từ 2.500 đến 4.000 cử tri. Đơn vị bầu cử số 4 gồm các tổ dân phố số 19, 20, 21, 22A, 228, 23, 24, 25.
Kiểm tra hòm phiếu trước khi niêm phong
PV Văn Ngân/VOV.VN ghi nhận tại khu vực bầu cử số 8-9 có địa chỉ tại Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Giảng Võ, TP Hà Nội), mọi công tác được chuẩn bị hoàn tất, an ninh được thắt chặt. Phía bên trong khu vực bỏ phiếu, lực lượng chức năng hoàn tất công tác cuối cùng là kiểm tra hòm phiếu trước khi niêm phong.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bầu cử tại Hà Nội
Tại điểm bỏ phiếu trường THPT Phan Đình Phùng, trên phố Phan Đình Phùng, Hà Nội có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Cùng dự có nhiều Lãnh đạo Đảng, Nhà nước như các Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí...
Chủ tịch nước Lương Cường thamg gia bầu cử tại Bộ Quốc phòng
PV Việt Cường/VOV.VN đưa tin, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày Bầu cử - Ngày hội của toàn dân, sáng nay (15/3), Chủ tịch nước Lương Cường đã đến khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự bầu cử ở TP.HCM
PV Hà Khánh thông tin tại Khu vực bỏ phiếu số 14 (xã Hóc Môn, TP.HCM), các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các lãnh đạo Trung ương và thành phố đã có mặt tại khu vực bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, tiến độ chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 14. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trang trọng trước khi chính thức bắt đầu công tác bỏ phiếu.
Tại khu vực bỏ phiếu số 14, từ rất sớm đông đảo cử tri xã Hóc Môn, trong đó có các cựu chiến binh, có mặt từ rất sớm, rạng rỡ và phấn khởi tham dự lễ khai mạc.
PV Trọng Phú - Bảo Long đưa tin, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và nhiều nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 11 phường Phú Thượng, TP Hà Nội.
PV Kiều Anh đưa tin, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham gia bỏ phiếu bầu cử tại đơn vị bầu cử số 4 phường Giảng Võ.
Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND phường Giảng Võ tại Đơn vị bầu cử số 4 là 5 người gồm: ông Trần Ngọc Chinh (12/11/1960), ông Cồ Như Dũng (17/03/1978), bà Vũ Thị Thêu (07/03/1973), ông Nguyễn Lê Quốc Toản (02/03/1973), bà Lê Minh Trang (25/02/2000). Số đại biểu HĐND phường Giảng Võ được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là 3 người.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu cử
Sau khi công bố các quy định về bầu cử, công tác kiểm tra thùng phiếu, đúng 7h, việc bỏ phiếu diễn ra tại các khu vực bầu cử. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cử tri cả nước lần lượt trực tiếp bỏ lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vào thùng phiếu.
PV Nguyễn Hùng/VOV.VN thông tin, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu số 11, Đơn vị bầu cử số 3, phường Cầu Giấy, Hà Nội để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Nguyễn Văn Quảng và các cử tri đã tham dự lễ khai mạc ngắn gọn, chứng kiến việc kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước khi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình.
Bầu cử ở đặc khu Trường Sa
Theo PV Quỳnh Trang, sáng 15/3, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bỏ phiếu, cử tri được thành viên tổ bầu cử sẽ đóng dấu “đã bỏ phiếu” lên góc trái thẻ cử tri.
PV Thành Trung/VOV1 và Nguyễn Vân/VOV.VN đưa tin, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 16, phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội.
Náo nức không khí bầu cử tại TP.HCM
PV Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM thông tin, cùng với các địa phương trên địa bàn TP.HCM, sáng nay, khu vực bỏ phiếu số 2 phường Xuân Hòa (Quận 3 cũ) tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đúng 6h45, lễ khai mạc được tiến hành, từ 7h, các cử tri bắt đầu thực hiện quyền bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 2 có hơn 2.690 cử tri tham gia.
Toàn phường Xuân Hòa có 12 khu vực bỏ phiếu với tổng số 33.807 cử tri tham gia bầu đại biểu ở 2 cấp và 3 cấp theo quy định. Tham gia bỏ phiếu tại khu vực này có ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng Phu nhân và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng hơn 2.690 cử tri địa phương.
PV Văn Ngân/VOV.VN phản ánh, từ 6h30 sáng 15/3, thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân nơi cư trú, ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có mặt tại điểm bầu cử khu vực số 8 đặt tại Trường Tiểu học Kim Đồng (TP Hà Nội) để hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi dự lễ khai mạc và tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Theo ông Tống Học Nghĩa, Bí thư phường Giảng Võ, trên địa bàn phường hiện có 9 đơn vị bầu cử với tổng cộng 25 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri đăng ký tham gia bầu cử trên địa bàn là 72.319 người, mỗi khu vực bỏ phiếu có từ khoảng 2.500 đến gần 6.000 cử tri.
Đối với cấp phường, có 45 người ứng cử. Cử tri sẽ bỏ phiếu tại 9 đơn vị bầu cử để lựa chọn 27 đại biểu HĐND phường Giảng Võ khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại mỗi đơn vị bầu cử có 5 người ứng cử và cử tri sẽ bầu ra 3 đại biểu. Khu vực số 8 có 2.487 cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại điểm bầu cử, tổng cộng có 15 người ứng cử ở ba cấp, gồm: 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 5 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội và 5 người ứng cử đại biểu HĐND phường Giảng Võ. Ở mỗi cấp, cử tri sẽ lựa chọn 3 trong số 5 người ứng cử để bầu làm đại biểu.
Bắc Ninh vui ngày hội toàn dân
PV Tiến Dũng/VOV.VN thông tin, cùng với cử tri cả nước, hơn 2,4 triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử. Tại khu vực bỏ phiếu Nhà văn hóa Tổ dân phố Tiền An 2, từ rất sớm, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cùng đông đảo cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Nhiều công nhân, người lao động cũng tranh thủ đến sớm để thực hiện quyền bầu cử trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới.
Cử tri đến bỏ phiếu được hướng dẫn chu đáo, việc kiểm tra, phát phiếu, ghi phiếu và bỏ phiếu được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ và thuận tiện.
Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có 2.765 khu vực bỏ phiếu. Kỳ bầu cử lần này, Bắc Ninh có 28 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 137 người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 3.692 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.
Cử tri An Giang nô nức đi bầu cử
PV Phạm Hải/VOV - ĐBSCL ghi nhận, sáng 15/3, ngay từ sớm, đông đảo cử tri tỉnh An Giang đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại các điểm bỏ phiếu, không khí diễn ra trang trọng, phấn khởi; cử tri xếp hàng chờ đến lượt bỏ phiếu trong trật tự, thể hiện sự quan tâm và kỳ vọng đối với cuộc bầu cử. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, nghiêm túc và đúng quy định.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang, toàn tỉnh có hơn 3,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 2.712 khu vực. Tại điểm bỏ phiếu ở tổ bầu cử số 39, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã đến dự và tham gia bỏ phiếu tại đây.
Cử tri Nghệ An kỳ vọng chọn được những đại biểu tâm huyết, trách nhiệm
PV Bá Thăng/VOV.VN thông tin, ngay từ sáng sớm, tại 130 xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đông đảo cử tri đã có mặt tại 3.068 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí ngày bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và phấn khởi.
Ghi nhận tại đơn vị bầu cử số 1, phường Trường Vinh, nơi có 1.124 cử tri tham gia bỏ phiếu, lễ khai mạc được tổ chức trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo cử tri và các ứng cử viên. Sau lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An – ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh này cùng các cử tri đã tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định.
Tại xã Tân An, vùng bán sơn địa nơi người Kinh và đồng bào dân tộc Thổ cùng sinh sống, cờ hoa rực rỡ khắp các thôn xóm. Đông đảo cử tri, trong đó có nhiều đồng bào Công giáo, đã đến bỏ phiếu từ sớm. Tại xóm Hồng Phúc, linh mục Trương Văn Hải, Quản xứ giáo xứ Hồng Phúc là cử tri đầu tiên bỏ phiếu tại đây.
Anh Nguyễn Viết Việt, giáo xứ Hồng Phúc bày tỏ vui mừng khi cầm lá phiếu đi bầu cử. Qua tìm hiểu chương trình hành động của các ứng cử viên, anh kỳ vọng sẽ lựa chọn được những đại biểu có tâm huyết, trách nhiệm, đại diện cho tiếng nói của nhân dân và đóng góp tích cực cho sự phát triển quê hương đất nước.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 3.123 khu vực bỏ phiếu. Trước đó, 55 khu vực tại 12 xã miền núi, biên giới đã tổ chức bầu cử sớm với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,62%. Ban đầu ghi nhận, nhiều khu vực bỏ phiếu trong tỉnh đạt tỷ lệ cử tri tham gia cao ngay sau giờ khai mạc.
Đông đảo cử tri Đà Nẵng đi bầu cử trong buổi sáng
Theo PV Long Phi/VOV-Miền Trung, tại Khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, đặt tại Trường Mầm non Hương Sen cơ sở 3 (đường Phạm Xuân Ẩn - Thanh Lương 19, TP Đà Nẵng), ngay từ sáng sớm nhiều cử tri đã có mặt để thực hiện quyền công dân của mình.
Tại điểm bỏ phiếu này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, ông Trần Quang Phương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 15, thuộc Ban bầu cử số 4, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Đồng bào miền núi Thanh Hóa băng rừng đi bỏ phiếu
Ghi nhận của PV Lê Hải/VOV.VN, sáng 15/3, hòa chung không khí của ngày hội non sông, cử tri tại các xã miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa như Nhi Sơn (huyện Mường Lát cũ), xã Thiên Phủ, xã Hiền Kiệt (huyện Quan Hóa cũ), Sơn Thủy (huyện Na Mèo cũ) và đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Các địa phương trên là các xã miền núi, biên giới của tỉnh Thanh Hoá, còn nhiều khó khăn nhưng lại giàu bản sắc văn hóa, nơi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Dao, Thổ, Kinh. Trong ngày hội lớn của đất nước, đồng bào các dân tộc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ứng dụng mã QR tại các khu vực bầu cử
PV Thiên Lý/VOV-TP.HCM thông tin, sáng 15/3, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các lãnh đạo TP.HCM đã tham gia bỏ phiếu tại khu vực số 26, phường Phú An (trước đây thuộc Bến Cát, Bình Dương cũ).
Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực bỏ phiếu số 26 đã diễn ra rộn ràng và trang nghiêm. Cùng tham gia bỏ phiếu với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại đơn vị trọng điểm này còn có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP.HCM - Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP.HCM và ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Điểm đáng chú ý là sự chủ động trong chuyển đổi số khi ứng dụng mã QR tại các khu vực bầu cử, giúp người dân tra cứu nhanh chóng tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên. Song song đó, công tác an ninh và y tế được siết chặt để ngày hội lớn diễn ra an toàn. Lực lượng công an triển khai các phương án bảo vệ. Phường cũng bố trí 6 chốt trực y tế cùng Đội điều tra ngộ độc thực phẩm luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.
Gương mẫu hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân
PV Đồng Toàn/VOV.VN đưa tin, hòa chung không khí ngày hội non sông trên cả nước, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cùng các cử tri có mặt từ sớm tại khu vực bỏ phiếu số 12, phường Cửa Nam, Hà Nội.
Là người đầu tiên thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 12, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ thực hiện đầy đủ các quy trình từ nhận phiếu, trực tiếp bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đóng dấu xác nhận vào thẻ cử tri hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội gặp gỡ, động viên phóng viên
PV Cao Thắng/VOV.VN đưa tin, sáng 15/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền - Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã đến kiểm tra và trao đổi với các phóng viên tại Trung tâm Báo chí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi tới các cơ quan báo chí, phóng viên đang tác nghiệp trên cả nước và nhấn mạnh bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội của toàn dân. Vì vậy, công tác thông tin tuyên truyền cần được triển khai kịp thời, chính xác, đúng định hướng.
Ông Nguyễn Đức Hải đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tiểu ban Thông tin tuyên truyền và Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia để cập nhật thông tin chính thống, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm hỗ trợ hoạt động tác nghiệp, góp phần phản ánh đầy đủ không khí ngày hội toàn dân đi bầu cử.
Cử tri Sơn La: "Tôi sẽ chọn người xứng đáng để bầu"
PV Thanh Thủy/VOV - Tây Bắc đưa tin, tại khu vực bỏ phiếu số 17, đặt tại Nhà văn hóa tổ 7, phường Tô Hiệu, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây. Khu vực bỏ phiếu số 17 có hơn 1.000 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh và Mông.
Sau khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm và các cử tri lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Cầm lá phiếu trên tay với cảm xúc háo hức, tự hào, cử tri Lò Văn Lả (ở tổ 7, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) cho biết, cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị rất chu đáo, công tác tuyên truyền về bầu cử trên đài, trên báo rất hay; khu vực bỏ phiếu rất trang trọng. Đối với danh sách bầu cử tại khu vực này, ứng cử viên đại biểu Quốc hội là 5 người sẽ chọn 3, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là 8 người chọn 5; ứng cử viên HĐND phường có 5 người chọn 3.
“Bản thân tôi đã đọc đi đọc lại tiểu sử các ứng cử viên và thấy rằng danh sách đã đảm bảo cơ cấu dân tộc, độ tuổi, có trình độ. Tôi sẽ chọn người xứng đáng để bầu”, cử tri Lò Văn Lả cho biết.
2,7 triệu cử tri ở Phú Thọ bắt đầu tham gia bầu cử
PV Phi Long/VOV.VN cho biết, đúng 7h sáng nay (15/3), cùng với gần 79 triệu cử tri cả nước, hơn 2,7 triệu cử tri của tỉnh Phú Thọ bắt đầu tham gia bầu cử.
Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh Phú Thọ dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Nhà văn hóa khu dân cư Tân Phú thuộc khu vực bỏ phiếu số 18, Đơn vị bầu cử số 3, phường Việt Trì.
Tại xã Mường Thàng (là đơn vị hành chính mới được thành lập từ ngày 1/7/2025, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong và Tây Phong (thuộc huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cũ, trước khi sáp nhập vào Phú Thọ), diện tích rộng khoảng 91,58km2 và dân số dân số 19.883 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 88,1%.
Ngay từ sáng sớm người dân đã mặc những bộ trang phục truyền thống đến các điểm bầu cử để làm hoàn thành nghĩa vụ công dân với đất nước. Cầm trên tay lá phiếu, bầu những người ưu tú, đại diện cho quyền lợi của người dân, ai cũng cảm thấy phấn khởi và có trách nhiệm với lá phiếu của mình.
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, cử tri tại xã Chân Mộng, tỉnh Phú Thọ đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để tham gia Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Phú Thọ, trong cuộc bầu cử lần này toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 3.705 khu vực bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ghi nhận tại tổ bầu cử số 69 đặt tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 406 (Quân khu 2), không khí bầu cử diễn ra nghiêm trang, phấn khởi. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã có mặt đầy đủ, thực hiện việc bỏ phiếu theo từng bộ phận và khung giờ hợp lý nhằm bảo đảm quyền bầu cử của quân nhân, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
Theo PV Kim Anh/VOV.VN, sáng 15/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, đơn vị bầu cử số 2 thuộc tổ dân phố số 9 và 10 phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.
Cùng tham dự có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các Ủy viên Trung ương Đảng và cử tri trên địa bàn.
Theo đúng thể lệ, sau phần khai mạc, tổ bầu cử đã tiến hành phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu; nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu; kiểm tra, niêm phong hòm phiếu; tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo đúng các quy định.
PV Quỳnh Trang - Sỹ Thành/VOV.VN đưa tin, sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ và cử tri các cơ quan Bộ Quốc phòng đã tham gia bầu cử trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.
Dự lễ khai mạc và trực tiếp tham gia bỏ phiếu có ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo cử tri.
Lễ khai mạc được tổ chức theo đúng nghi thức với các nội dung: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc diễn văn khai mạc, phổ biến thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra và niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của đại diện cử tri.
Ngay sau đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã thực hiện bỏ lá phiếu đầu tiên, mở đầu cho hoạt động bỏ phiếu của cử tri tại khu vực bầu cử. Việc bỏ phiếu được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, thể hiện trách nhiệm và ý thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Bầu cử tại không gian di tích lịch sử giữa phố cổ Hà Nội
PV Đỗ Hưng/VOV.VN phản ánh, sáng nay 15/3, tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi và trang trọng, đặc biệt khi địa điểm bỏ phiếu được tổ chức tại một di tích lịch sử có ý nghĩa đặc biệt – ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Là cử tri lớn tuổi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, ông Nguyễn Kim Hùng (24 Hàng Đào) bày tỏ niềm tự hào khi được bỏ phiếu tại địa điểm lịch sử này. Theo ông, việc tổ chức bầu cử tại nơi Bác Hồ từng viết Tuyên ngôn Độc lập mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở mỗi người dân về truyền thống đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
Ông cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự khi được thực hiện quyền công dân tại đây và càng thêm tự hào về đất nước Việt Nam độc lập, hòa bình, nơi đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Theo ông Đinh Thế Anh (Tổ trưởng Tổ bầu cử số 22), công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được triển khai từ sớm dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc cùng các đơn vị liên quan. Do địa điểm bỏ phiếu là di tích lịch sử đặc biệt nên ban tổ chức nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ từ Ban quản lý di tích cũng như sự quan tâm của chính quyền địa phương.
Tổ bầu cử có hơn 2.200 cử tri. Để đảm bảo mọi người tham gia đầy đủ, ban tổ chức đã sử dụng nhiều hình thức thông báo và vận động như liên hệ qua Zalo, gọi điện trực tiếp và phát loa truyền thanh.
Ông Nguyễn Đức Lực (Tổ trưởng tổ bầu cử số 15), cho biết, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai mạc trang trọng. Buổi khai mạc có sự tham gia của đại diện nhiều tầng lớp trong khu dân cư như người cao tuổi, thanh niên lần đầu đi bầu cử, trí thức, chức sắc tôn giáo và các thương binh, bệnh binh, tạo nên không khí long trọng và ý nghĩa cho ngày hội của toàn dân.
Vượt dốc đá đi bầu cử ở Lũng Cú
PV Linh Thương/VOV.VN thông tin, ngày 15/3, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang hân hoan cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 03 của xã Lũng Cú, điểm bầu cử được đặt tại làng Lô Lô Chải - ngôi làng vừa được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Việc lựa chọn địa điểm này không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc.
Nhiều tiết mục đặc sắc cũng được diễn ra. Tại thôn Séo Lủng, không ít cử tri đã đi bộ 5-6 km, vượt qua những con dốc đá cheo leo để đến điểm bầu cử với tâm trạng phấn khởi, háo hức trong ngày hội lớn của đất nước.
Còn tại Khu vực bỏ phiếu số 10, thuộc Đơn vị bầu cử số 3, xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang, khu vực có tổng cộng 505 cử tri, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Mông, Pà Thẻn, Dao, Tày; trong đó dân tộc Pà Thẻn chiếm khoảng 60%. Ngay từ 6h sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để xem lại danh sách, háo hức cầm lá phiếu cử tri trên tay chờ được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ủy ban bầu cử xã cũng đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định. Tại điểm bầu cử, tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ ngày bầu cử, gồm hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ. Đối với những cử tri không thông thạo tiếng phổ thông, tổ bầu cử bố trí cán bộ trực tiếp phiên dịch, đọc tiểu sử từng ứng cử viên để bà con nắm rõ thông tin trước khi bỏ phiếu, bảo đảm việc bầu cử diễn ra dân chủ, khách quan.
Mặc dù tuổi đã cao, bị bệnh xương khớp đi lại khó khăn, nhưng cử tri Lý Thị Sư (63 tuổi, dân tộc Pà Thẻn, xã Liên Hiệp) đã cùng với cháu đi xe, có mặt tại điểm bầu cử ở nhà văn hóa tổ dân phố rất sớm để bỏ phiếu. Bà Sư chia sẻ, đã nhiều lần tham gia bầu cử, bà rất vui khi thấy địa phương đang trên đà phát triển. Bà mong các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đắc cử kỳ này tiếp tục góp phần xây dựng phát triển xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang cùng cả nước ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.
Hội đồng Bầu cử quốc gia: Cử tri rất tích cực đi bầu cử
Bà Tạ Thị Yên - Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia thông tin về tình hình cử tri đi bầu trong sáng nay.
Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về, trong sáng nay cử tri rất phấn khởi, hào hứng đi bầu từ khi khai mạc, tỉ lệ cử tri đi bầu đến nay tiến triển rất tốt. Đáng chú ý, tại các khu vực miền núi, vùng sâu, xa, khó khăn nhưng cử tri là đồng bào dân thiểu số đã tập trung rất sớm. Điều này khẳng định hôm nay thực sự là ngày hội non sông của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận cử tri đi bầu ngay từ đầu, nhất là sự tham gia tích cực, gương mẫu của các cử tri cao tuổi. Trong đó, ở điểm 2, khu vực bỏ phiếu số 12, xã Trung Thành (TP Hải Phòng) có cụ Lê Thị Nhật là cử tri 102 tuổi, cùng các thanh niên công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với sự có mặt, tham gia rất trách nhiệm của cử tri trẻ tuổi -lần đầu cầm trên tay lá phiếu cử tri, cử tri là công nhân…
Với tiến độ cử tri đi bầu cho thấy đến nay, ở tỉnh Hà Tĩnh đã có tỉ lệ là 41,23%; Vĩnh Long có 28,75%; Cà Mau có 26,13%; Tây Ninh có 22,41%. Đó là tỉ lệ cử tri đi bầu ở các xã. Còn một số điểm, một số xã như Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có 100% cử tri đi bầu, đã hoàn thành số lượng cử tri. Ở Đà Nẵng có xã Phú Thuận đạt 55,1%. Ở xã An Lạc của Bắc Ninh đạt 70,91% và Long Quảng của TP Huế đạt 77,38%.
Hà Tĩnh có 1.100 khu vực bỏ phiếu
PV Bá Thăng VOV.VN cập nhật, tại Hà Tĩnh, đông đảo cử tri trong trang phục chỉnh tề đã có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 1.100 khu vực bỏ phiếu. Để phục vụ ngày bầu cử, tỉnh đã thành lập 69 Ủy ban bầu cử cấp xã; 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 395 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.
Hà Tĩnh có 15 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI để bầu 9 đại biểu; 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh để bầu 58 đại biểu; và 2.265 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu 1.352 đại biểu.
Trước ngày bầu cử, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát kỹ toàn bộ các khâu chuẩn bị, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử. Lực lượng đoàn viên, hội viên được huy động hỗ trợ, hướng dẫn cử tri tại các khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là người cao tuổi; đồng thời chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, xử lý kịp thời nếu có các tình huống phát sinh.
3 thế hệ trong gia đình cùng đi bỏ phiếu ở Hội An
Theo PV Long Phi/VOV.VN, sáng nay, tại phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng), nhiều cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại tổ dân phố An Định, phường Hội An, điểm bỏ phiếu được đặt tại miếu Huy Hòa, một di tích nằm ngay trong khu phố cổ. Khu vực này có hơn một nửa cử tri là người Hoa, nhiều gia đình sinh sống và buôn bán ở phố cổ qua nhiều thế hệ. Ở Hội An, nhiều điểm bỏ phiếu được bố trí trong các đình, miếu, hội quán cổ, tạo nên không gian bầu cử rất riêng giữa lòng di sản.
Ông Lý Hiển Nam (66 tuổi), người sinh ra và lớn lên tại phố cổ Hội An, có mặt tại điểm bỏ phiếu từ khoảng 5h30 sáng. Ông cho biết đã đi bầu cử từ năm 18 tuổi và lần nào cầm lá phiếu cũng cân nhắc kỹ.
Sáng nay, 3 thế hệ trong gia đình ông gồm có ông, con gái và người cháu cùng đi bầu cử. Với thế hệ trung niên, lá phiếu gửi gắm kỳ vọng phố cổ Hội An tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Còn với thế hệ trẻ, lần đầu trực tiếp đi bầu mang lại nhiều cảm xúc và niềm tin vào tương lai đất nước.
Lạng Sơn: Chuẩn bị hòm phiếu phụ hỗ trợ người ốm đau, sức khỏe yếu
PV Duy Thái/VOV-Đông Bắc ghi nhận, sáng 15/3, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tới tham dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 6 khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây có ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Phường Lương Văn Tri là 1 trong những phường trung tâm tại tỉnh Lạng Sơn, địa bàn rộng, số lượng cử tri đông, với trên 14.500 cử tri, bỏ phiếu tại 20 khu vực bỏ phiếu, bố trí tại Nhà văn hóa các khối phố có khuôn viên rộng, thông thoáng, thuận tiện về giao thông.
Trong đó khu vực bỏ phiếu số 6, khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri có trên 1.780 cử tri, cử tri cao tuổi nhất là 81 tuổi. Đây cũng là khu vực bỏ phiếu đông cử tri nhất trên địa bàn phường Lương Văn Tri.
Không khí Ngày hội lớn thực sự ấn tượng. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng zôn, khẩu hiệu về ngày bầu cử được treo dọc các tuyến phố và khuôn viên Nhà văn hóa khối.
Tổ bầu cử phường đã chuẩn bị một hòm phiếu phụ để phục vụ những trường hợp bị ốm đau, sức khỏe yếu không thể đến điểm bỏ phiếu trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ khai mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần sỹ Thanh đã bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực này.
Vui mừng trước không khí phấn khởi, trách nhiệm của cử tri Thủ đô
PV Nguyễn Hùng/VOV.VN thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (Tổ dân phố số 10, 11, 12), phường Giảng Võ.
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã thăm hỏi, trò chuyện với bà con cử tri đến tham gia bỏ phiếu. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ vui mừng trước không khí phấn khởi, trách nhiệm của cử tri trên địa bàn; đồng thời ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng phục vụ bầu cử.
Ông mong muốn bà con cử tri phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm công dân, tham gia bỏ phiếu đầy đủ, lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Nhân dịp này, ông Vũ Đại Thắng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền và tổ bầu cử tiếp tục làm tốt công tác phục vụ, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng quy định của pháp luật, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm, động viên và kiểm tra công tác bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 7 (tổ dân phố 16A, 16B, 17 và 18) đặt tại trường THCS Phan Chu Trinh; thăm động viên và kiểm tra tại Khu vực bỏ phiếu số 8 (Tổ dân phố 19, 20) và Khu vực bỏ phiếu số 9 (Tổ dân phố số 21) của phường Giảng Võ.
Nghiên cứu kỹ, lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài
PV Hà Nam/VOV1 đưa tin, sáng nay (15/3), tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân, Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ nhiệm ủy ban pháp luật và tư pháp của Quốc hội Nguyễn Mạnh Cường cùng 1.542 cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu.
Tại điểm bầu cử, công tác chuẩn bị được triển khai chu đáo. Cử tri đã được Tổ bầu cử số 4 sắp xếp khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.
Sau khi tiến hành các nghi thức khai mạc, kiểm tra và niêm yết thùng phiếu, ông Đoàn Minh Huấn là cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu cử, lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phường Thanh Xuân vận hành Ủy ban Bầu cử phường với 17 thành viên, 9 ban bầu cử và 35 Tổ bầu cử tại 35 khu vực bỏ phiếu. Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, minh bạch qua 3 vòng hiệp thương. Danh sách 49 ứng cử viên đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần; trong đó tỷ lệ nữ giới đạt 51%.
Cử tri Bùi Ngọc Thạch (khu dân cư Royal City) kỳ vọng, các đại biểu được lựa chọn lần này phải là những người dẫn đầu chăm lo cho người dân được hạnh phúc, ấm no, đất nước được hùng cường, vững mạnh vươn mình trong kỷ nguyên mới.
PV Nguyễn Hằng - Thành Công/VOV.VN thông tin, ông Lê Ngọc Khẩn, Tổ trưởng Tổ bầu cử – Đơn vị bầu cử số 4, Bí thư chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, cho biết điểm bỏ phiếu của tổ bầu cử số 20, đơn vị bầu cử số 4, phường Kim Liên (Hà Nội) có đặc thù với phần lớn cử tri là sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.
Điểm bầu cử hiện có khoảng 1.500 cử tri, trong đó khoảng 1.200 là sinh viên đang học tập và sinh sống tại khu ký túc xá của Trường Đại học Y Hà Nội; số còn lại là dân cư trên địa bàn. Tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ ngày ngày hội lớn, trong đó có hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ. Hòm phiếu phụ được chuẩn bị để sử dụng trong trường hợp cần thiết, phục vụ những cử tri không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.
Theo ông Khẩn, do địa bàn gần Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tổ bầu cử đã chủ động xây dựng nhiều phương án để bảo đảm mọi cử tri đủ điều kiện đều có thể thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong trường hợp cử tri có thể đi lại, tổ bầu cử sẽ mời đến điểm bầu cử để trực tiếp bỏ phiếu. Với những bệnh nhân nặng, không thể di chuyển, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu phụ vào tận bệnh viện để phục vụ việc bỏ phiếu theo đúng quy định.
“Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, hướng dẫn và tạo điều kiện để cử tri tham gia bầu cử thuận lợi nhất. Trong những trường hợp đặc biệt, tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu lưu động đến tận nơi để phục vụ cử tri theo đúng quy định,” ông Khẩn nói.
Trang phục truyền thống rực rỡ trong ngày bầu cử
PV Văn Giang VOV.VN thông tin, tại Nhà văn hóa thôn Mậu, xã Tây Yên Tử - một xã vùng cao của tỉnh Bắc Ninh, nơi có 13 dân tộc sinh sống, trong đó chủ yếu là đồng bào Dao. Điểm có hơn 7.000 cử tri của xã Tây Yên Tử vui mừng phân ức khi tham gia Ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hòa trong không khí rực rỡ ngày hội bầu cử, bà con các dân tộc nơi đây với tâm thế vui mừng, phấn khởi, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ và màn chuông đặc sắc, tạo nên một không khí vừa trang trọng, vừa ấm áp của ngày hội toàn dân.
Ngay sau lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi cùng cử tri thôn Mậu, xã Tây Yên Tử đã trực tiếp bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử. Chính quyền địa phương xã Tây Yên Tử đã phân công các thành viên tổ bầu cử đưa thùng phiếu phụ (thùng phiếu lưu động) đến với những người không có điều kiện đến bầu cử trực tiếp, trong đó ưu tiên bệnh nhân, người cao tuổi...
Cũng tại Bắc Ninh, CTV Trung Thành VOV.VN cho biết, ngay từ sáng sớm nay, lãnh đạo UBND xã Phật Tích và sư thầy Thích Đức Thiện (Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trụ trì chùa Phật Tích, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) cùng các cử tri cao tuổi đã có mặt tại tổ bầu cử số 6, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh để dự khai mạc và sau đó bỏ phiếu bầu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình theo đúng quy định pháp luật...
Tại xã Phật tích có 16.128 cử tri với 21 tổ bầu cử bỏ phiếu. Trên địa bàn xã có 6 sư thầy (nhà tu hành) là công dân Việt Nam đang thường trú tại các chùa. Trong đó Chùa Phật tích nằm trên địa bàn có 3 sư thầy (nhà tu hành) đủ điều kiện đã thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri của mình xong trong sáng sớm nay.
Ngày hội ở miền miển xứ Thanh
PV Lê Hải/VOV.VN đưa tin, từ sáng sớm 15/3, không khí tại xã ven biển Tiên Trang (huyện Quảng Xương cũ, tỉnh Thanh Hóa) rộn ràng hơn thường lệ. Trên những con đường dẫn về nhà văn hóa thôn, trường học – nơi đặt các điểm bỏ phiếu – từng tốp cử tri trong trang phục chỉnh tề, tay cầm thẻ cử tri và lá phiếu bầu cử, phấn khởi tham gia ngày hội lớn của toàn dân.
Trong khu vực phòng bỏ phiếu, cử tri chăm chú nghiên cứu danh sách, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai. Từng người cẩn thận cầm lá phiếu trên tay, cân nhắc, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Mỗi lá phiếu được cử tri gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay tích cực cho vùng biển xứ Thanh.
Ninh Bình: Đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu
PV Vân Hồng - CTV Trần Hồng/VOV.VN cho biết tại khu vực bỏ phiếu số 7 phường Vị Khê, Ninh Bình đưa tin, trên địa bàn phường có khoảng 900 cử tri là đồng bào công giáo. Trong ngày bầu cử, bà con tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định, thể hiện tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cũng trong sáng 15/3, 57 cử tri là thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại hòm phiếu phụ, thuộc tổ bầu cử số 15, tổ dân phố Điệp Sơn, phường Duy Tiên.
Do sức khỏe hạn chế, nhiều thương binh không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu, vì vậy tổ bầu cử đã tổ chức hòm phiếu phụ và mang đến tận trung tâm để các cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Việc bỏ phiếu được tiến hành đúng trình tự, bảo đảm trang nghiêm, dân chủ và đúng quy định.
Còn ại khu vực bỏ phiếu số 46, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, đông đảo cử tri đã có mặt từ sớm để tham gia bầu cử. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng dự khai mạc, kiểm tra công tác tổ chức và trực tiếp bỏ phiếu cùng cử tri.
Ngay sau lễ khai mạc, các cử tri lần lượt thực hiện bỏ phiếu theo đúng trình tự. Phát biểu tại khu vực bỏ phiếu, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ.
Trong buổi sáng, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Nam Định đều khai mạc đúng giờ, cử tri tham gia đông, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong ngày hội lớn của toàn dân.
Cập nhật tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên cả nước
Tính đến 11h20, theo số liệu cập nhật của Hội đồng bầu cử quốc gia, cả nước có 31 tỉnh, có trên 50% cử tri đi bầu. Trong đó, Hà Tĩnh, có tỉ lệ đi bầu cao nhất đạt 91,64%. 6 tỉnh, thành có tỉ lệ đi bầu đạt trên 80% là Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, TP. Huế; 11 tỉnh, thành có tỉ lệ đi bầu đạt trên 70%; 10, tỉnh, thành có tỉ lệ đi bầu đạt trên 60%; 3 tỉnh có tỉ lệ đi bầu đạt trên 50% và 3 tỉnh, thành phố có tỉ lệ đi bầu đạt dưới 50%.
PV Nguyễn Hùng/VOV thông tin thêm, theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, đến 7h ngày 15/3, việc tổ chức lễ khai mạc đã được tiến hành tại tất cả 4.098 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, 74 khu vực khai mạc trước 7h với sự chứng kiến và dự khai mạc của 302.137 cử tri; số lượng cử tri đã thực hiện bỏ phiếu (tính đến 9h là 1.013.459. Hệ thống phần mềm quản lý bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia được các xã, phường cập nhật đầy đủ theo từng khung giờ đảm bảo đúng yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia.
Còn PV Vân Hồng - CTV Trần Hồng đưa tin, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, vào 6h45 sáng 15/3, có 2.534/2.536 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử, bảo đảm việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7h theo quy định. Có 2 khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc sớm từ 6h và đã được cấp có thẩm quyền cho phép. Tính đến 9h sáng 15/3, đã có 1.574.473 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt trên 52% tổng số cử tri.
Phấn khởi đi bầu cử, công nhân mong xây thêm nhiều nhà ở xã hội
PV Dương Thuật/VOV.VN phản ánh, tại Khu vực bỏ phiếu số 15, xã Thiên Lộc (Hà Nội), ông Phạm Hoàng Hải – Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà ở xã hội, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 15 cho biết Khu nhà ở công nhân nơi đặt khu vực bỏ phiếu số 15 hiện có 28 tòa nhà, trong đó gồm 24 tòa nhà 5 tầng và 4 tòa nhà 15 tầng. Đây là khu nhà ở có đặc thù với số lượng lớn công nhân sinh sống và lưu trú, bao gồm cả các hộ gia đình và nhiều lao động tạm trú.
Thực hiện chỉ đạo của địa phương, từ tháng 1, địa phương và đơn vị đã chủ động triển khai các công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử như chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ bầu cử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cử tri. Do khoảng 90% cư dân tại đây là công nhân làm việc theo ca kíp tại các khu công nghiệp, tổ bầu cử đã linh hoạt triển khai tuyên truyền qua các nhóm Zalo của từng tòa nhà, đồng thời đến từng căn hộ để hướng dẫn cử tri tìm hiểu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng.
Tổ bầu cử số 15 hiện có 443 cử tri, trong đó khoảng 370 cử tri thường trú và gần 70 hộ tạm trú. Đến thời điểm hiện tại, nhiều cử tri đã đến bỏ phiếu và vẫn đang tiếp tục thực hiện quyền bầu cử trong ngày hôm nay.
Cùng tham gia bỏ phiếu tại đây, anh Nguyễn Văn Hội – công nhân Công ty Canon tại Khu công nghiệp Thăng Long chia sẻ: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia bầu cử. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân. Tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự có năng lực, quan tâm đến đời sống của nhân dân. Là một công nhân đang làm việc tại Hà Nội, tôi hy vọng trong thời gian tới thành phố sẽ xây dựng thêm nhiều nhà ở xã hội với giá phù hợp để công nhân có cơ hội mua, ổn định chỗ ở, từ đó yên tâm lao động và gắn bó lâu dài.”
Đồng bào Khmer gửi niềm tin qua lá phiếu
CTV Trí Trần/VOV.VN đưa tin, sáng nay, cử tri tại Tổ bầu cử số 5, phường Hòa Thuận, tỉnh Vĩnh Long nô nức đi bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, trang nghiêm. Ngay từ sáng sớm, khu vực chùa Giữa trở nên nhộn nhịp khi đông đảo bà con đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Trong tổng số 2.152 cử tri của tổ bầu cử, khoảng 65% là đồng bào Khmer. Ai cũng cẩn trọng với lá phiếu trên tay, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu có đủ năng lực, trách nhiệm.
Theo ông Võ Văn Đấu, thành viên tổ bầu cử, ngay sau lễ khai mạc đã có hơn 150 cử tri có mặt để chờ bỏ phiếu. Dòng người đến điểm bầu cử ngày càng đông nhưng vẫn bảo đảm trật tự, đúng quy định. Đối với đồng bào Khmer phường Hòa Thuận, mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện kỳ vọng vào những đại biểu sẽ quan tâm hơn đến đời sống, phát triển kinh tế và gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng.
Hàng chục triệu cử tri đã bỏ phiếu bầu cử
PV Cao Thắng/VOV.VN đưa tin, tại Văn phòng Bầu cử quốc gia, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chia sẻ với báo chí về tiến độ bầu cử trên cả nước.
7h sáng 15/3, đồng loạt các điểm bỏ phiếu tiến hành khai mạc, trong đó 2 địa phương là Gia Lai và Tây Ninh có đơn vị bỏ phiếu sớm từ 5h sáng. Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 10h, đã có 9 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%, trong đó cao nhất là Lào Cai đạt gần 70%; nhiều nơi trên 40%. Tính chung cả nước đến nay đã đạt 40% cử tri đi bỏ phiếu, tương đương hơn 30 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu.
Không khí ngày hôm nay thật sự sôi động, đúng là ngày hội non sông; cử tri hồ hởi, phấn khởi đi bỏ phiếu bầu. Lễ khai mạc triển khai theo đúng hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, thực hiện nghiêm túc thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu.
“Tất cả lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương đều đã bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc bầu cử này tại nơi cư trú hoặc nơi công tác”, bà Nguyễn Thị Thanh chia sẻ.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm về trường hợp cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã gương mẫu đi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu tại địa bàn. Một trường hợp đặc biệt khác là cử tri trẻ nhất là Phạm Minh Hoàng, bỏ phiếu bầu ở đơn vị bầu cử số 12 phường Trung Hành, TP Hải Phòng.
Giáo xứ tổ chức thánh lễ sớm để bà con đi bầu cử
Theo PV Thanh Hiếu/VOV.VN, từ sáng sớm, bà con theo đạo Công giáo thuộc giáo xứ Diên Phúc, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trước đây, nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị đã có mặt đông đủ tại khu vực bầu cử, tham gia lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử.
Sáng Chủ nhật cũng là thời gian diễn ra thánh lễ của giáo dân. Từ 5h- 6h sáng, giáo xứ Diên Phúc tổ chức thánh lễ sớm, tạo điều kiện thuận lợi để giáo dân đến điểm bỏ phiếu số 16 tổ dân phố Diên Phúc, đơn vị bầu cử số 6, phường Bắc Gianh tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Ông Nguyễn Quốc Huy, Tổ trưởng tổ dân phố Diên Phúc, phường Bắc Gianh, Tổ trưởng tổ bầu cử số 16 cho biết, hiện nay có gần 1.500 cử tri ở địa phương tham gia bầu cử, các cử tri đều là người công giáo. Những ngày qua, thông tin về ngày bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri được cập nhật thông qua hệ thống loa tuyên truyền lưu động, các kênh thông tin trên mạng xã hội và qua các buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với giáo dân.
“Sau khi làm lễ ở nhà thờ về, đúng 7h bà con về nhà văn hóa của tổ dân phố để tổ chức chào cờ, làm lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đúng quy định của pháp luật”, ông Huy cho biết.
Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, công tác quản lý cư trú, cập nhật biến động dân cư thường xuyên thay đổi, đòi hỏi việc lập và rà soát danh sách cử tri phải thực hiện chặt chẽ, chính xác.
Hơn 70% cử tri Tây Ninh đã đi bầu cử
Tính đến 11h30 phút ngày 15/3, toàn tỉnh Tây Ninh ghi nhận hơn 1,6 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt khoảng 70% tổng số cử tri. Không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi tại các khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh, bảo đảm đúng quy định và an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cùng với hơn 78,9 triệu cử tri cả nước, cử tri tỉnh Tây Ninh bước vào ngày Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh, toàn tỉnh có khoảng 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.664 khu vực bỏ phiếu thuộc 96 xã, phường. Tính đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã có hơn 1,6 triệu cử tri đi bầu, đạt khoảng 70% tổng số cử tri.
Không khí náo nức nơi đất mũi Cà Mau
PV Trần Hiếu/VOV ĐBSCL đưa tin, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 1,8 triệu cử tri thực hiện bỏ phiếu tại 1.604 khu vực. Tại Khu vực bỏ phiếu số 9 (ấp Khai Long, xã Đất Mũi) có tổng số 1.100 cử tri bỏ phiếu, công tác an ninh và quy trình bầu cử được triển khai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Đa số cử tri tập trung đến từ khoảng 7h sáng để làm thủ tục bỏ phiếu và dần thưa hơn từ sau 10h.
Chia sẻ về kỳ vọng đối với các ứng cử viên năm nay, ông Nguyễn Văn Dũng, cử tri tại địa phương cho biết, 1ua các phương tiện truyền thông, ông đã nắm rõ tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ông mong các vị trúng cử sẽ thực hiện đúng lời hứa, luôn gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt, ông hy vọng các đại biểu sẽ quan tâm sát sao đến những khó khăn trong nuôi trồng thủy sản, cụ thể là con tôm, con cua, để giúp bà con vùng Đất Mũi phát triển kinh tế bền vững hơn.
Ông Kiều Minh Tiếng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã Đất Mũi cho biết, tính đến trưa nay, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 9 đạt cao nhất, với gần 90%; bình quân tỷ lệ bỏ phiếu trên địa bàn xã đã đạt khoảng 60%.
Ban chỉ đạo xã đã chỉ đạo các đơn vị bầu cử, tiếp tục thực hiện các phần việc theo kế hoạch đề ra. Một số khu vực đạt tỷ lệ bỏ phiếu cao đã bắt đầu triển khai các thùng phiếu lưu động, đến tận nhà những hộ dân có người khuyết tật, người già yếu hoặc ốm đau không thể di chuyển đến điểm tập trung, để không cử tri nào bị bỏ lại phía sau trong ngày hội lớn.
Trong kỳ bầu cử này, tỉnh Cà Mau có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 18 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh. Công tác nhân sự đã được thực hiện nghiêm túc qua ba vòng hiệp thương, chốt danh sách chính thức gồm 23 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu ra 13 đại biểu; 127 ứng cử viên HĐND tỉnh để bầu 73 đại biểu và 2.446 ứng cử viên HĐND cấp xã để chọn ra 1.469 đại biểu. Trước đó, vào ngày 13/3, cử tri tại các cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối của tỉnh Cà Mau đã hoàn thành công tác bỏ phiếu sớm.
Lào Cai: Cử tri thực hiện quyền bầu cử trong không khí phấn khởi
PV Thừa Xuân/VOV Tây Bắc đưa tin, sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 4, thôn Đồng Cát, xã Quy Mông, ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc, cùng với hơn 1.390 cử tri khu vực bỏ phiếu số 4 đã thực hiện quyền bầu cử trong không khí phấn khởi, tin tưởng. Sau đó, ông Dương Quốc Huy đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh.
Thôn Đồng Cát có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Dù địa hình còn nhiều khó khăn, từ sáng sớm, cử tri đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để tham gia bỏ phiếu. Tại khu vực bỏ phiếu số 6, đơn vị bầu cử số 2, xã Yên Bình, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu cùng cử tri địa phương.
Khu vực bỏ phiếu số 6 có 1.582 cử tri. Trong cuộc bầu cử lần này, toàn tỉnh Lào Cai có trên 1,1 triệu cử tri, cư trú tại 99 xã, phường trên địa bàn. Các cử tri sẽ bầu 10 đại biểu Quốc hội, 61 đại biểu HĐND tỉnh và hơn 2.100 đại biểu HĐND xã tại hơn 2.000 điểm bỏ phiếu.
Theo ghi nhận, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo. Cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần phấn khởi, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.
Niềm tin nơi "đất thép thành đồng"
PV Nguyễn Tùng/VOV.VN đưa tin, tại Trường Tân Thông Hội, xã Củ Chi, TP.HCM – vùng đất từng được mệnh danh là “đất thép thành đồng” trong những năm tháng kháng chiến, trong không khí trang nghiêm của ngày hội toàn dân, nhiều cựu chiến binh – những người từng đi ra từ khói lửa chiến tranh, từng sống và chiến đấu dưới lòng địa đạo Củ Chi có mặt từ rất sớm tại điểm bỏ phiếu.
Đối với ông Nguyễn Ngọc Tốt, khoảnh khắc cầm lá phiếu mang ý nghĩa đặc biệt. Hơn nửa thế kỷ trước, ông cùng đồng đội chiến đấu giữa bom đạn với khát vọng giản dị là một ngày đất nước hòa bình, nhân dân được tự quyết định tương lai của mình. Hôm nay, ông được cầm lá phiếu để thực hiện quyền công dân, lựa chọn những người đại diện cho mình.
Theo thống kê, toàn xã Củ Chi có 89.326 cử tri. Ở cấp Quốc hội có 5 ứng cử viên, cử tri lựa chọn bầu 3 đại biểu; cấp thành phố có 5 ứng cử viên, bầu 3 đại biểu; cấp xã có 50 ứng cử viên, bầu 30 đại biểu. Địa phương đã bố trí 37 điểm bỏ phiếu để phục vụ cử tri trên toàn địa bàn.
Thùng phiếu đến tận nhà, chốt tiền tiêu
PV Nguyễn Quang và Thiên Lý/VOV-TP.HCM đưa tin, để đảm bảo quyền công dân, các tổ bầu cử tại các xã biên giới Tây Ninh và Đồng Nai đã tiến hành bỏ phiếu, linh hoạt mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà người ốm đau và các chốt tiền tiêu của lực lượng biên phòng. Tại các địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, tiến độ bầu cử cũng được đẩy nhanh.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh có khoảng 2,4 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.664 khu vực bỏ phiếu thuộc 96 xã, phường. Tây Ninh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh và 634 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Trong kỳ bầu cử này, có 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội để bầu 15 đại biểu; 135 người ứng cử HĐND cấp tỉnh để bầu 81 đại biểu; và 3.441 người ứng cử HĐND cấp xã để bầu 2.059 đại biểu.
Còn PV Duy Phương thông tin, từ 6h30 sáng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các lãnh đạo TP.HCM cùng 3.078 cử tri đã nô nức tham gia bỏ phiếu tại khu vực số 7, phường Tân Định (Quận 3 cũ). Cùng tham gia thực hiện quyền công dân tại điểm bầu cử số 7 còn có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 7, không khí ngày hội bầu cử diễn ra vô cùng phấn khởi. Ngay từ đầu giờ sáng, đông đảo người dân đã có mặt với thẻ cử tri trên tay. Mọi người đều chung tâm trạng hồ hởi, mong muốn tự tay bỏ lá phiếu để chọn ra những đại biểu xứng đáng. Toàn phường Tân Định hiện có 12 khu vực bỏ phiếu, phục vụ 34.195 cử tri tham gia ngày hội lớn của non sông.
Hưng Yên: Ngư dân tạm gác công việc, trực tiếp đi bầu cử
PV Ngọc Hoà/VOV.VN cho biết, sáng nay, hơn 2,5 triệu cử tri tỉnh Hưng Yên đã thể hiện niềm tin trên từng lá phiếu về người đại biểu của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tại vùng ven biển xã Thái Thụy, ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu. Ai cũng phấn khởi, hồ hởi cầm lá phiếu trên tay. Không chỉ ngư dân đánh bắt xa bờ, nhiều hộ nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn cũng tạm gác công việc buổi sáng để đến khu vực bỏ phiếu.
Ông Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thụy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã thông tin, toàn xã có hơn 36.400 cử tri với 28 tổ bầu cử. Với đặc thù là địa phương ven biển có đông ngư dân làm nghề đi biển, song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ghi nhận đến 9h sáng 15/3 đông đảo cử tri là ngư dân đã tới điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong tâm thế nô nức, phấn khởi, thể hiện rõ khí thế của ngày hội non sông.
Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI với 28 người ứng cử, 17 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 612 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã. Với hơn 2,5 triệu cử tri thực hiện quyền bầu cử tại 2.451 khu vực bỏ phiếu, nhờ sự chuẩn bị chu đáo từ các cấp, các ngành, cùng sự đồng thuận của nhân dân, không khí ngày bầu cử tại Hưng Yên diễn ra phấn khởi, dân chủ và đúng quy định.
Hơn 90% cử tri trong Đắk Lắk hoàn thành bỏ phiếu trong buổi sáng
PV Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên ghi nhận, bà Cao Thị Hoà An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong sáng 15/3, tỷ lệ cử tri đi bầu tại 102 đơn vị bầu cử cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đạt trên 90%.
Đặc biệt, nhiều xã vùng sâu, vùng xa đã hoàn thành 100% việc bỏ phiếu, như xã Hòa Sơn, Cư Pui, Đắk Liêng, Krông Bông, Liên Sơn, Cư M’gar, Tuy An Tây… Không khí bầu cử diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định. Với tinh thần và tiến độ như hiện nay, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ hoàn thành sớm.
Hơn 61,7 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, đạt 80,63%
PV Cao Thắng/VOV.VN đưa tin, chiều 15/3, tại Trung tâm Báo chí Hội đồng bầu cử Quốc gia, bà Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội cho biết, tính đến 14h cùng ngày, cả nước đã có hơn 61,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách, nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, cho thấy không khí bầu cử sôi nổi và tinh thần trách nhiệm cao của người dân.
Theo tổng hợp báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đến thời điểm hiện nay, công tác bầu cử đang được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, diễn ra khẩn trương, trật tự và an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.
Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tính đến 14h ngày 15/3, đã có 61.760.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri trong danh sách. Nhiều địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao, phản ánh sự quan tâm và trách nhiệm của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước.
Đáng chú ý, 9 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang cùng một số địa phương như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên đã đạt trên 90% cử tri tham gia bỏ phiếu.Bên cạnh đó, đến thời điểm hiện tại đã có 380 xã, phường và khu vực bỏ phiếu hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ 100% cử tri tham gia.
Các khu vực hoàn thành sớm chủ yếu thuộc lực lượng vũ trang và các địa bàn vùng cao, vùng xa. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời phản ánh không khí bầu cử sôi nổi, khẩn trương trên phạm vi cả nước. Ngày bầu cử không chỉ là dịp để cử tri thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại các cơ quan quyền lực nhà nước.
Đà Nẵng bố trí xe hỗ trợ cử tri nơi khó khăn
PV Long Phi/VOV Miền Trung thông tin, đến 12h trưa 15/3, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 11 xã đã hoàn thành bầu cử, trong đó có 10 xã miền núi cao và xã đảo Tân Hiệp.
Sáng 15/3, tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), chính quyền địa phương đã hợp đồng xe buýt đưa đón cử tri tại 10 nóc đến các điểm bỏ phiếu, bảo đảm người dân vùng khó khăn vẫn tham gia đầy đủ ngày hội bầu cử.
Trước ngày bầu cử, địa phương cũng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH8 để đảm bảo việc đi lại an toàn. Đồng thời, hệ thống wifi được lắp đặt tại 9 điểm bầu cử nhằm phục vụ công tác điều hành, cập nhật thông tin kịp thời.
Tại các thôn chưa có sóng điện thoại, UBND xã Trà Đốc bố trí điểm trường thôn làm địa điểm bầu cử, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức và phục vụ cử tri. Tại xã miền núi Trà Tân, thành phố Đà Nẵng (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ), nhiều cử tri là người già yếu, đau ốm, người khuyết tật đi lại khó khăn. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cử tri 109 tuổi trực tiếp đi bầu cử ở Quảng Trị
PV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung đưa tin, trong ngày 15/3, nhiều cử tri trên 100 tuổi tại tỉnh Quảng Trị vẫn đi đến điểm bầu cử, tự tay mình bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào lá phiếu.
Từ sáng sớm, cụ bà Dương Thị Sáo, 109 tuổi, ở thôn An Nhơn, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị là cử tri lớn tuổi nhất ở tỉnh Quảng Trị trực tiếp tham gia bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, xã Mỹ Thủy.
Hình ảnh cụ Sáo được người thân dìu đến khu vực bỏ phiếu đã thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri có mặt tại đây. Người thân của cụ Sáo cho biết, dù tuổi cao, sức khỏe đã yếu và việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng cụ vẫn bày tỏ mong muốn được tận tay bỏ lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình.
Tại điểm bầu cử số 15, thôn Kim Nại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị, cụ ông Trần Công Tha, 103 tuổi ở thôn Kim Nại cũng tự mình lựa chọn những đại biểu xứng đáng, bỏ lá phiếu vào thùng gửi gắm nhiều niềm tin và kỳ vọng
Cụ Trần Công Tha đã 70 năm tuổi Đảng. Trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập năm 1946, cụ Tha lúc đó 23 tuổi, lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Từ đó đến nay, cụ đã nhiều lần tham gia bầu cử. Mỗi lần cầm lá phiếu trên tay, cụ đều gửi gắm niềm tin lựa chọn đại biểu có tâm, có đức và tài cống hiến cho đất nước, vì lợi ích nhân dân.
Cập nhật tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, TP.HCM
PV Nguyễn Hùng/VOV.VN thông tin, theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 11h30 ngày 15/3, số cử tri đi bầu toàn thành phố đạt tỷ lệ: 70,09%, trong đó, đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là xã Yên Xuân (đạt 88,99%); đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là phường Hồng Hà (đạt 64,50%). Có 127 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.
Đánh giá chung, nhân dân Thủ đô phấn khởi, tích cực tham gia bỏ phiếu. Dư luận trong nhân dân về cuộc bầu cử và những người ứng cử tốt. Không có tình huống phát sinh trong cuộc bầu cử. Tình hình giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết tại Thủ đô Hà Nội khá tốt. Công tác bảo đảm các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử diễn ra suôn sẻ.
Còn theo PV Nguyễn Hồng/VOV.VN, tính đến 11h30 ngày 15/3, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Ninh Bình diễn ra an toàn, đúng luật, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao. Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh có 3.027.833 cử tri trong danh sách. Tính đến 11h30 phút, đã có 2.624.526 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 86,68%. Trong đó, 44/2.536 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc bỏ phiếu với 100% cử tri tham gia.
Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình cho biết, công tác bầu cử đang tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành với tỷ lệ cử tri tham gia cao, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.
Tại Nghệ An, PV Bá Thăng/VOV.VN ghi nhận, trưa ngày 15/3, theo Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, cử tri toàn tỉnh đã tích cực tham gia bầu cử với tỷ lệ trung bình đạt 70,7%, tương đương 1.661.766/2.351.232 cử tri đi bỏ phiếu tại 3.116 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường. Trong đó, 1.451 khu vực bầu cử đã đạt 100% cử tri tham gia, riêng hai xã Na Loi và Huồi Tụ với 24 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành 100% cử tri đi bầu.
Trước đó, các thành viên tổ bầu cử tại 3.061 khu vực bỏ phiếu (trừ 55 khu vực bầu cử sớm) đã được triệu tập trước 7h để kiểm tra công tác chuẩn bị. Đến 7h cùng ngày, 100% khu vực bỏ phiếu đã tổ chức khai mạc đúng quy định. Không khí bầu cử trên địa bàn diễn ra sôi nổi, các tuyến đường và khu vực bỏ phiếu được trang hoàng rực rỡ.
Cử tri phấn khởi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, dư luận nhân dân ổn định. Một số khu vực còn khó khăn về sóng điện thoại và giao thông, ảnh hưởng nhất định đến việc cập nhật thông tin, báo cáo trong ngày bầu cử.
PV Ngọc Xuân/VOV.TPHCM đưa tin, tính đến 11h30 ngày 15/3, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu trên toàn địa bàn Thành phố đạt 44,03%. Công tác bầu cử tại các địa phương được triển khai đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại nhiều khu vực bỏ phiếu diễn ra sôi nổi, cử tri đến bỏ phiếu đông ngay từ sáng sớm. Theo thống kê, hiện có 32 địa phương đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 70%,
Nhiều địa phương đã chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ cử tri, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và an toàn. Theo kế hoạch, các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố tiếp tục mở cửa đến hết thời gian quy định, tạo điều kiện để cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu trong ngày.
Cử tri Lâm Đồng đi bầu từ sớm, nhiều nơi cơ bản hoàn thành bỏ phiếu
PV Quang Sáng/VOV Tây Nguyên đưa tin, cuộc bầu cử tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ và an toàn. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động được triển khai sâu rộng đến từng thôn, bon, buôn, đông đảo cử tri đã đi bầu cử từ sáng sớm, vì vậy đến thời điểm này nhiều khu vực đã hoàn thành việc bỏ phiếu theo đúng quy định.
Trong niềm vui và sự xúc động, bà Ka Toàn, cử tri thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh chia sẻ, sau khi dự thánh lễ, bà rất háo hức cùng bà con thôn K’Long về điểm bầu cử, bầu đại biểu mà bà tín nhiệm, làm việc vì dân. Tại bon U1, xã Cư Jút, nhiều cử tri đến khu vực bỏ phiếu từ sớm để hoàn thành việc bầu cử. Với sự phấn khởi, chị H’Ba Bkrông, cử tri bon U1, xã Cư Jút, kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ bà con phát triển kinh tế địa phương.
Toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2,7 triệu cử tri tham gia bầu cử. Riêng tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Phú Quý, chỉ trong buổi sáng đã có gần 21.000 cử tri tham gia thực hiện quyền bầu cử, đạt tỷ lệ trên 91%. Trong đó có 2 khu vực đã hoàn thành 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu.
Từ miền núi đến đô thị, từ buôn làng vùng sâu, hải đảo đến khu dân cư trung tâm, không khí bầu cử tại Lâm Đồng diễn ra nghiêm túc, trật tự và an toàn. Việc đông đảo cử tri, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn thành bỏ phiếu từ sớm cho thấy sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân đối với ngày hội lớn của đất nước.
Cử tri Cần Thơ xúc động khi tham gia sự kiện chính trị đặc biệt
PV Phạm Hải - Tấn Phong/VOV-ĐBSCL đưa tin, TP Cần Thơ có 2.490 Tổ bầu cử (không bao gồm 107 khu vực bỏ phiếu riêng đã tổ chức bầu cử sớm vào ngày 14/3).
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, ông cùng bà con cử tri TP Cần Thơ cảm thấy rất xúc động và tự hào khi được tham gia sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Khi cầm lá phiếu trên tay, mỗi cử tri càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân mà còn là quyền và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gửi gắm niềm tin tới các ứng cử viên, những người sẽ đại diện cho nhân dân tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương.
Ông Lê Quang Tùng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, cử tri thành phố sẽ tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định, góp phần vào thành công của ngày hội bầu cử và xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân; qua đó tiếp tục xây dựng Cần Thơ phát triển, xứng đáng là trung tâm, động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Ngư dân Đắk Lắk nô nức đi bầu cử
CTV Lê Biết/VOV Tây Nguyên cho biết hàng chục nghìn cử tri là ngư dân tỉnh Đắk Lắk đã gác việc biển để nô nức đi bầu cử, trực tiếp lựa chọn đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình.
Ngư dân Nguyễn Văn Hùng, chủ tàu câu cá ngừ đại dương PY91009TS, bày tỏ: “Nay là tới mùa nhưng cận ngày bầu cử nên tôi chậm lại 1, 2 ngày, bầu cử xong rồi bắt đầu đi biển. Chúng tôi đánh bắt xa bờ, mong muốn các đại biểu quan tâm hỗ trợ nghề đánh bắt xa bờ vì giá dầu, vật liệu cao nhưng giá cá không ổn định, nhờ Nhà nước hỗ trợ để gỡ thẻ vàng, giá cá lên cho bà con ngư dân ổn định”.
Ông Trần Đức Chơi, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử khu phố Phú Đông 6, phường Phú Yên cho biết, toàn khu phố có 1.788 cử tri, trong đó hơn 75% là ngư dân. Những ngày qua, tổ bầu cử khu phố đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngư dân tích cực đi bầu cử. Nhờ vậy từ 6h30 sáng, ngay sau lễ khai mạc, đông đủ cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu của khu phố để thực hiện quyền công dân của mình.
Theo thông tin từ các tổ bầu cử ven biển thuộc 12 xã phường có biển của tỉnh Đắk Lắk, đến 11h trưa 15/3 đã có khoảng 70% cử tri thực hiện xong quyền công dân của mình. Các tổ bầu cử tiếp tục vận động cử tri đi bầu cử góp phần cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
PV Minh Hạnh/VOV.VN ghi nhận cử tri tôn giáo TP.HCM nghiêm túc và hào hứng đi bầu cử. Khu vực bỏ phiếu số 11 của phường Xuân Hòa, TP.HCM (thuộc quận 3 trước đây), được đặt tại chùa Cadaransi ở góc đường Trần Quốc Thảo-Hoàng Sa, cử tri bỏ phiếu ở đây là người dân của 2 khu phố, trong đó có nhiều phật tử và giáo dân, phần lớn chọn đi bầu cử trong buổi sáng.
Lần đầu tiên đi bầu cử, nhà sư Huỳnh Luân (22 tuổi) đã tìm hiểu về các ứng cử viên, về quy trình bầu cử rất kỹ để ngày 15/3 đi bỏ phiếu sớm. Sau đó, sư Luân cùng các nhà sư của chùa hướng dẫn, hỗ trợ các cử tri khác. Sư chia sẻ rất phấn khởi, hân hoan để bầu chọn ra các ứng cử viên xứng đáng đại diện cho tiếng nói của người dân. Sư tin tưởng kỳ bầu cử này thành công tốt đẹp, sự gắn kết của người dân với Nhà nước ngày càng sâu sắc.
Cũng đến khu vực bỏ phiếu này từ sớm, chị Lý Thị Kim Loan - một cử tri công giáo cho biết, trước đó, các cha xứ trong nhà thờ luôn nhắc nhở giáo dân chuẩn bị để thực hiện tốt quyền bầu cử của mình. Ngày 15/3 là ngày Chủ nhật, giáo dân sắp xếp thời gian đi bầu cử và thời gian đi lễ hợp lý, không để ảnh hưởng đến công tác bầu cử của địa phương.
Đến đầu giờ chiều 15/3, tại nhiều khu vực bỏ phiếu, trong đó có khu vực bỏ phiếu số 11 của phường Xuân Hòa, TP.HCM được đặt tại chùa Cadaransi đã có tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu khá cao.
Những lá phiếu muộn đầy trách nhiệm của cử tri vùng cao Co Mạ (Sơn La)
PV Trấn Long/VOV-Tây Bắc đưa tin, tại xã vùng cao đặc biệt khó khăn Co Mạ, tỉnh Sơn La, trong ngày bầu cử, nhiều cử tri đến điểm bỏ phiếu muộn hơn so với các địa phương khác, bởi đường đến điểm bầu cử với bà con nơi đây là hành trình vượt núi, băng rừng, lội suối. Dù vậy, tinh thần trách nhiệm với lá phiếu của mình vẫn luôn được người dân đặt lên hàng đầu.
Chị Và Thị Dơ, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ bản Pha Khuông, được phân công phục vụ tại Tổ bầu cử số 7, thuộc bản Xá Nhá – cách trung tâm xã khoảng 20km, trong đó có 10km đường đất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại tổ bầu cử, chị mới quay trở lại trung tâm xã với tổng quãng đường đi lại khoảng 40km để thực hiện việc bỏ phiếu của mình.
Theo Ủy ban bầu cử xã Co Mạ, việc cử tri đến bỏ phiếu muộn trong ngày là điều thường thấy ở các bản vùng cao do điều kiện địa hình phức tạp. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử vẫn luôn đạt mức cao. Những lá phiếu có thể đến muộn hơn so với nhiều nơi khác, nhưng phía sau đó là những bước chân quyết tâm vượt núi, băng rừng của cử tri vùng cao.
Và trong mỗi lá phiếu ấy là niềm tin, là kỳ vọng của người dân Co Mạ gửi gắm vào các đại biểu dân cử- những người được bầu trong ngày hội lớn của toàn dân.
PV Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc đưa tin, tại khu vực bỏ phiếu số 17, đặt tại Nhà văn hóa tổ 7, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La dự lễ khai mạc và bỏ phiếu tại đây. Khu vực bỏ phiếu số 17 có hơn 1.000 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Kinh và Mông.
Rộn ràng từ buôn làng Gia Lai đến đảo Trường Sa
Theo PV Hoàng Qui - Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên, gần 2,6 triệu cử tri tỉnh Gia Lai tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại khu vực bỏ phiếu số 20, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Lễ khai mạc Ngày bầu cử. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Sau lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trực tiếp bỏ những lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu này.
PV Công Bắc/VOV Tây Nguyên đưa tin, từ sáng sớm, tại nhiều điểm bỏ phiếu ở các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri đã đến đông đủ trong trang phục truyền thống, tạm gác công việc nương rẫy để thực hiện quyền công dân. Cử tri buôn làng đi bỏ phiếu với niềm tin và kỳ vọng lớn lao vào những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sau khi trúng cử sẽ lắng nghe và hành động, giúp nâng cao đời sống buôn làng, phát triển quê hương và đất nước.
Ở vùng đồng bào tôn giáo tại thôn K’Long, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng, sau khi kết thúc thánh lễ sáng Chủ nhật, từng nhóm giáo dân người dân tộc thiểu số cùng nhau đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Không khí tại điểm bầu cử vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng.
Tại tỉnh Khánh Hòa, hơn 1,67 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại hơn 1.200 khu vực bỏ phiếu thuộc 65 xã, phường, đặc khu. Các điểm bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, hoa tươi. Nhiều lực lượng như giáo viên, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quyền công dân. Từ sáng sớm, cử tri khắp các địa phương của Khánh Hòa đã đến điểm bỏ phiếu trong không khí phấn khởi.
Sáng nay, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Trường Sa đã tham gia bầu cử trong không khí trang nghiêm. Ngoài lực lượng đang sinh sống và công tác trên đảo, gần 50 ngư dân đang đánh bắt trên vùng biển Trường Sa cũng lên đảo tham gia bỏ phiếu. Đây là lần thứ hai, đảo Trường Sa tổ chức bầu cử cùng ngày với cả nước, sau lần đầu vào năm 2021.
Do điều kiện xa đất liền và thời tiết khắc nghiệt, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, bảo đảm cơ sở vật chất, tài liệu và trang thiết bị phục vụ bầu cử được chuyển ra đảo kịp thời, để từng lá phiếu đến tay cử tri đúng quy định.
Nơi triền núi biên giới Lai Châu
Theo PV Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc, từ 4h30, khi màn sương vẫn còn phủ kín trên những triền núi nơi xã biên giới Sin Suối Hồ (Lai Châu), tiếng loa báo thức tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ vang lên sớm hơn thường lệ. Cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng thức dậy, chuẩn bị quân tư trang và các điều kiện cần thiết cho ngày bầu cử.
Tại nhà văn hóa bản Thèn Sin 1, thuộc Tổ bầu cử số 5 của xã Sin Suối Hồ, không khí ngày hội bầu cử đã rộn ràng từ rất sớm. Khi ánh sáng ban mai vừa kịp len qua những sườn núi, hơn 330 cử tri của bản, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái đã có mặt đông đủ tại điểm bỏ phiếu. Trước sân nhà văn hóa, cờ đỏ sao vàng và băng rôn chào mừng ngày bầu cử được treo trang trọng. Trong bộ trang phục truyền thống rực rỡ, nhiều phụ nữ Thái vừa chuyện trò rôm rả, vừa chờ đến giờ khai mạc. Những cụ già tóc đã bạc, tay cầm thẻ cử tri, ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt tự tin, phấn khởi.
Đến 5h40, lễ khai mạc chính thức bắt đầu trong không khí trang nghiêm. Sau nghi thức chào cờ và tuyên bố khai mạc, hòm phiếu được kiểm tra công khai trước sự chứng kiến của đông đảo cử tri. Chỉ ít phút sau, từng người dân trong bản lần lượt nhận phiếu, cẩn trọng nghiên cứu danh sách ứng cử viên rồi tiến vào khu vực bỏ phiếu. Từng lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu là niềm tin của bà con gửi gắm vào những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của bà con trong bản.
408.000 cử tri tỉnh Cao Bằng bỏ phiếu tại 566 khu vực
PV Duy Thái/VOV-Đông Bắc đưa tin, phường Thục Phán (tỉnh Cao Bằng) có trên 30.500 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngay đầu giờ sáng nay (15/3), Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cùng cử tri đã bỏ những lá phiếu bầu cử của mình để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Cùng với nhân dân phường Thục Phán, hơn 408.000 cử tri tỉnh Cao Bằng cũng tham gia bỏ phiếu tại 566 khu vực bỏ phiếu ở 566 tổ bầu cử. Nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Cao Bằng có 3 đơn vị bầu cử, với 13 người ứng cử để bầu 7 đại biểu Quốc hội. Cử tri cũng sáng suốt lựa chọn 50 đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách 84 người ứng cử; lựa chọn 1019 đại biểu HĐND cấp xã trong danh sách 1.690 người ứng cử.
“Ngã ba Đông Dương” rộn ràng không khí ngày hội bầu cử
PV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung đưa tin, từ sáng sớm 15/3, tại xã biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum cũ) - nơi tiếp giáp ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, không khí ngày hội bầu cử đã rộn ràng khắp các bản làng. Từng tốp cử tri trong trang phục truyền thống, tay cầm thẻ cử tri khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại khu vực bỏ phiếu số 27, thôn Tà Ka, từ 6h30 sáng, hơn 400 cử tri đã đến làm thủ tục bỏ phiếu. Dù bận rộn với công việc gia đình, chăm sóc vườn cây công nghiệp, nhiều người vẫn sắp xếp công việc từ sớm để tham gia ngày hội lớn của đất nước. Không khí bầu cử cũng rộn ràng tại thôn Đăk Mế, nơi sinh sống của phần lớn bà con dân tộc B’Râu, một trong những dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam. Gác lại việc đồng áng và việc nhà, từ sáng sớm, bà con đã tập trung về Nhà rông văn hóa của thôn, cũng là khu vực bỏ phiếu số 25 của xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi để tham gia bỏ phiếu.
Xã Bờ Y là địa bàn biên giới đặc biệt của tỉnh Quảng Ngãi, nằm tại khu vực “Ngã ba Đông Dương”, nơi tiếp giáp 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Trên địa bàn có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, giữ vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối khu vực duyên hải miền Trung với Tây Nguyên và các nước trong khu vực. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc B’Râu - một trong những dân tộc rất ít người ở Việt Nam, tạo nên nét văn hóa đặc sắc của vùng biên giới.
Theo PV Hải Nam/VOV.VN, tại các xã biên giới tỉnh Cao Bằng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc.
Trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tăng cường tuần tra biên giới, bảo đảm an ninh khu vực bỏ phiếu. Các đồn, trạm biên phòng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
Song song với đó, lực lượng biên phòng phối hợp chặt chẽ với công an và chính quyền cơ sở xây dựng phương án bảo vệ các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử.
Nhiều bệnh nhân đang điều trị vẫn tự tay bỏ phiếu bầu cử
PV Lê Hiếu/VOV Miền Trung đưa tin, tại các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Huế, công tác tổ chức bầu cử được triển khai chu đáo và nhân văn. Những tổ bầu cử lưu động đã mang thùng phiếu đến tận giường bệnh, giúp các bệnh nhân đang điều trị vẫn có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Ngay từ sáng sớm, tại Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, hoạt động bầu cử diễn ra trong không khí trang nghiêm, trật tự. Tại tổ bầu cử số 23, Bệnh viện Trung ương Huế, có hơn 1.000 cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu. Trong đó, có 350 cử tri là bệnh nhân và người nhà đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.
Dù đang chăm con điều trị tại bệnh viện một tháng qua, ông Trần Ngọc Thắng, đến từ thành phố Đà Nẵng xúc động khi được tham gia bỏ phiếu. “Được sự hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiệt tình của Bệnh viện Trung ương Huế và Khoa Nhi nên tôi được thực hiện quyền của công dân. Xin gửi gắm tới đại biểu trúng cử sẽ làm việc tốt hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân”, ông Thắng chia sẻ.
Tại các bệnh viện, liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu và điều trị bệnh, việc tổ chức bầu cử được sắp xếp khoa học để không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn. Tại các khoa, phòng, không khí bỏ phiếu diễn ra nhanh gọn, trật tự nhưng vẫn đảm bảo sự trang nghiêm cần thiết. Bên cạnh khu vực bỏ phiếu cố định dành cho cán bộ y tế và người nhà bệnh nhân có khả năng di chuyển, các bệnh viện còn thành lập những tổ bầu cử lưu động.
Các thành viên mang hòm phiếu phụ đến từng phòng bệnh, tạo điều kiện cho những bệnh nhân nặng, người vừa phẫu thuật hoặc đang điều trị nội trú vẫn có thể trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình. Vừa trải qua ca phẫu thuật, chị Trần Thị Thùy Linh, ở xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế xúc động khi bệnh viện tổ chức cho các bệnh nhân được bỏ phiếu ngay tại giường bệnh. Chị cảm thấy quyền công dân của bản thân được thực hiện một cách nghiêm túc.
Việc tổ chức thùng phiếu lưu động tại các cơ sở y tế không chỉ là giải pháp linh hoạt về mặt tổ chức, mà còn thể hiện rõ ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là nỗ lực của chính quyền và ngành y tế thành phố Huế nhằm bảo đảm mọi cử tri đều có cơ hội tham gia vào quá trình lựa chọn đại biểu của mình.
Vượt núi đến điểm bỏ phiếu
PV Vũ Lợi/VOV - Tây Bắc ghi nhận, tại các xã vùng cao, biên giới của tỉnh Điện Biên, để thực hiện quyền bầu cử, nhiều cử tri phải vượt qua những quãng đường núi xa xôi, hiểm trở. Để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi ở vùng biên giới xa xôi này, công tác chuẩn bị đã được xã Sín Thầu triển khai từ sớm và kỹ lưỡng.
Toàn xã bố trí 32 hòm phiếu chính và 16 hòm phiếu phụ, cùng hệ thống con dấu phục vụ nghiệp vụ bầu cử. Đồng thời tiếp nhận hơn 3.500 thẻ cử tri, 5.301 phiếu bầu đại biểu Quốc hội, cùng hàng nghìn phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp để phân bổ tới các khu vực bỏ phiếu.
Giữa những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, hành trình đến điểm bỏ phiếu của cử tri bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu nói riêng và các bản vùng cao khác của tỉnh Điện Biên nói chung có thể dài hơn và gian nan hơn nhiều nơi khác. Nhưng cũng chính trên những cung đường dốc núi cheo leo ấy, quyền làm chủ của người dân vẫn được thực hiện đầy đủ.
Mỗi bước chân vượt núi hôm nay không chỉ là hành trình đến với lá phiếu, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, sự vươn lên mạnh mẽ của mỗi người dân ở bản làng nơi biên cương Tổ quốc
Đà Nẵng đảm bảo an toàn tại điểm bầu cử, giao thông thông suốt
PV Đình Thiệu/VOV Miền Trung thông tin, tại thành phố Đà Nẵng, nhờ triển khai sớm phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông hợp lý nên từ sáng đến thời điểm này, các điểm bầu cử tại thành phố Đà Nẵng diễn ra an toàn, trật tự, giao thông thuận lợi, không có cảnh ùn tắc.
Tại Trường THCS Trưng Vương, địa chỉ số 80, đường Yên Bái, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đây là khu vực bỏ phiếu bầu cử số 29 thuộc đơn vị bầu cử số 8 của phường Hải Châu. Khu vực bỏ phiếu này nằm ở trung tâm thành phố, dân cư đông; lượng người, phương tiện tham gia giao thông cao. Thế nhưng, theo ghi nhận trong buổi sáng, cử tri đi bỏ phiếu rất thuận tiện, không có cảnh ùn tắc.
Điểm bỏ phiếu được tổ chức ở trong khuôn viên trường học. Tổ bảo vệ an ninh trật tự gồm các lực lượng công an, an ninh cơ sở, dân quân tự vệ hướng dẫn, hỗ trợ cử tri đến bỏ phiếu. Cử tri đi vào bỏ phiếu trong trật tự, trang nghiêm, không phải mất thời gian chờ đợi.
Cử tri rất phấn khởi và tin tưởng vào những ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được tín nhiệm bầu vào nhiệm kỳ mới. Theo ghi nhận, trong buổi sáng nay, các điểm bỏ phiếu tại thành phố Đà Nẵng diễn ra an toàn, trang nghiêm.
Công an thành phố Đà Nẵng triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực trung tâm, đông dân cư, lượng người, phương tiện tham gia giao thông cao. Thành phố chủ động cho tạm dừng hoạt động đối với một số loại xe ô tô tải trong ngày bầu cử hôm nay (15/3) nên đã giảm áp lực lưu thông rất lớn. Nhờ phòng ngừa từ sớm, từ xa, có phương án, phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý nên không xảy ra cảnh ùn ứ, không ảnh hưởng đến hoạt động bầu cử.
Thượng tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, khu vực bầu cử nào có nguy cơ xảy ra ùn ứ, lực lượng cảnh sát giao thông đều bố trí các tổ chốt chặn, phân luồng, điều tiết, nhất là những địa bàn trung tâm có đông cử tri đi bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự nói chung và giao thông.
“Chúng tôi vừa phục vụ cho bầu cử nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, của doanh nghiệp cũng như của du khách”, Thượng tá Phan Thanh Hồng nói.
Cử tri khiếm thị trực tiếp bỏ phiếu bầu cử
Theo PV Vũ Hường/VOV-TP.HCM, trong ngày bầu cử, Đoàn thanh niên phường Bình Thạnh (TP.HCM) đã bố trí xe điện đến tận nhà trọ hỗ trợ cử tri khiếm thị di chuyển đến điểm bầu cử. Được tiếp cận tài liệu chữ nổi và tự tay bỏ phiếu, nhiều người khuyết tật bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên trực tiếp thực hiện quyền công dân.
Đứng chờ sẵn trước cổng, vợ chồng cử tri khiếm thị là chị Hà Kim Sơn (42 tuổi) và anh Lương Vân Hùng cầm sẵn trên tay tấm thẻ cử tri, chuẩn bị di chuyển đến điểm bỏ phiếu cách đó gần 1km. Vừa đến điểm bầu cử, anh Hùng và chị Sơn đặt tay lên vai tình nguyện viên để được hướng dẫn di chuyển đến khu vực tiếp nhận thông tin. Vợ chồng anh chị được tạo điều kiện làm thủ tục sớm. Tại đây, tổ bầu cử bố trí nhân sự hỗ trợ ghi phiếu theo đúng nguyện vọng. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên, anh chị đã tự tay bỏ lá phiếu vào thùng.
PV Ngọc Xuân/VOV TPHCM phản ánh, sáng 15/3, trong ngày toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, những cử tri đang cai nghiện, phục hồi tại Cơ sở cai nghiện số 1, TP.HCM cũng được tạo điều kiện tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
Ngay từ sáng sớm, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức bỏ phiếu đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ sở phối hợp với tổ bầu cử chuẩn bị đầy đủ phiếu bầu, thùng phiếu và các điều kiện cần thiết để việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu.
Dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý, từng học viên lần lượt nhận phiếu và trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu theo đúng quy trình. Nhiều học viên bày tỏ xúc động khi được tham gia bầu cử, xem đây là động lực để tiếp tục rèn luyện, quyết tâm từ bỏ ma túy, sớm trở về với gia đình và tái hòa nhập cộng đồng.
Trung tá Phạm Tân Thanh, Trưởng Cơ sở cai nghiện số 1, Công an TP.HCM cho biết, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử, cơ sở đã chủ động phối hợp với xã Xuân Thới Sơn rà soát danh sách, lập điểm bầu cử riêng dành cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học viên đang cai nghiện tại đây.
Sau lễ khai mạc, 139 cán bộ, chiến sĩ công an và 1.081 học viên đủ điều kiện đã được cấp thẻ cử tri và tham gia bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật. Những lá phiếu tại Cơ sở cai nghiện số 1 không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mà còn gửi gắm hy vọng về một hành trình mới, nơi mỗi học viên sau quá trình cai nghiện có thể trở về với gia đình, cộng đồng và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thông tin mới về tỷ lệ bầu cử ở Hà Nội, Lâm Đồng
PV Nguyễn Hùng/VOV.VN dẫn thông tin từ Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội cho biết tính đến 15h ngày 15/3, số cử tri đi bầu toàn thành phố đạt tỷ lệ: 89,09%, trong đó đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là xã Ba Vì (đạt 99,95%); đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là xã Bình Minh (đạt 76,14%). Toàn thành phố có 352 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu.
Tại kỳ bầu cử năm nay, thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử Quốc hội. Số đại biểu được bầu là 32 người; Số người ứng cử là 54 người. Tổng số đơn vị bầu cử HĐND thành phố là 31 đơn vị; Số đại biểu được bầu: 125 người; Số người ứng cử: 205 người. Bầu cử đại biểu HĐND xã, phường Hà Nội có tổng số đơn vị bầu cử: 831 đơn vị; Số đại biểu được bầu: 3.164 người; Số người ứng cử: 5.226 người. Tổng số khu vực bỏ phiếu của Hà Nội là 4.098 khu vực với tổng số cử tri là 6.033.660 người.
PV Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên đưa tin, cùng thời điểm trên, toàn bộ 21/21 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Đặc khu Phú Qúy, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu, với 100% cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, nhiều ngư dân tranh thủ đi bầu trước khi ra khơi; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cử tri cao tuổi cũng tích cực tham gia bỏ phiếu.
Theo Ủy ban Bầu cử Đặc khu Phú Quý, địa phương có 23.345 cử tri, được tổ chức tại 6 đơn vị bầu cử với 21 tổ bầu cử, bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 5, nơi cử tri là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên địa bàn, đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm lúc 8h30, đạt 100% và thành công tốt đẹp.
Tình hình, tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu trên cả nước
Tính đến 16h, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%). Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.
Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%: Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%). Có 18/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95%: Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).
9/34 tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%: Hải Phòng (94,88%); Khánh Hòa (93,93%); Đồng Tháp (93,92%); Lâm Đồng (93,32%); An Giang (92,61%); Bắc Ninh (91,66%); Đồng Nai (91,12%); Hưng Yên (90,44%); Hà Nội (90,36%). Còn 2/34 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt dưới 90%: Tây Ninh (89,95%); TPHCM (80,07%) - nơi có số cử tri đông nhất nước.
Riêng Thành phố Hồ Chí Minh có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có 7.663.467/9.569.117 số cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,07%. Đặc biệt, tại nhiều địa phương, đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các Tổ bầu cử đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cữ.
Cử tri trên cả nước tiếp tục đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; không khí tại các điểm bầu cử nhìn chung diễn ra phấn khởi, nghiêm túc và trật tự. Cùng với đó, các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đã tập trung phản ánh đậm nét về Ngày bầu cử.
Thái Nguyên rộn ràng ngày hội bầu cử
PV Công Luận/VOV Đông Bắc đưa tin, cùng với cử tri cả nước, gần 1,3 triệu cử tri tỉnh Thái Nguyên hôm nay đã nô nức đến 1.503 khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ghi nhận tại Tổ bầu cử số 6, phường Bá Xuyên, ngay từ sáng sớm, các thành viên tổ bầu cử đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị đón hơn 1.000 cử tri đến thực hiện quyền công dân. Khu vực bỏ phiếu được trang hoàng trang trọng; các bàn hướng dẫn, nơi viết phiếu và hòm phiếu được bố trí khoa học, thuận tiện cho cử tri. Đằng sau sự vận hành trơn tru ấy là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thành viên tổ bầu cử.
Bà Bùi Thị Huyền Trang, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 6, phường Bá Xuyên cho biết, thời điểm này, cử tri tiếp tục đến bỏ phiếu với tinh thần rất phấn khởi. Các thành viên tổ bầu cử đã thực hiện đúng, đủ quy trình theo quy định, phân công nhiệm vụ rõ ràng và hướng dẫn cử tri tham gia bỏ phiếu đảm bảo đúng quy trình.
Phường Bá Xuyên có 13.252 cử tri, được bố trí tại 9 tổ bầu cử với 12 khu vực bỏ phiếu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên ngay trong buổi sáng ngày bầu cử, hầu hết cử tri của phường đã hoàn thành việc bỏ phiếu.
Ông Nguyễn Đức Huỳnh, cử tri phường Bá Xuyên vui mừng khi cầm lá phiếu của mình đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm để bầu những người đủ đức, đủ tài, ông mong các đại biểu góp phần để phường Bá Xuyên nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển.
Không chỉ tại khu vực đô thị, ở các xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, không khí ngày bầu cử cũng diễn ra rộn ràng. Tại xã vùng cao Đồng Phúc, hơn 8.300 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã nô nức đi bỏ phiếu tại 16 khu vực bầu cử. Trong trang phục rực rỡ sắc màu, nhiều cử tri dân tộc Tày, Nùng, Mông và Dao đến từ rất sớm để thực hiện quyền công dân của mình.
Đối với cử tri, mỗi lá phiếu hôm nay không chỉ thể hiện quyền làm chủ của mình mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào đội ngũ đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới. Bà Hoàng Thị Thu Hường, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Côn Minh mong muốn, thông qua lá phiếu của mình, cử tri sẽ lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu, đủ năng lực, uy tín để đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.
Thợ mỏ Quảng Ninh sắp xếp ca kíp đi bầu cử đúng giờ
PV Trường Giang/VOV Đông Bắc thông tin, tỉnh Quảng Ninh có khoảng 10 vạn công nhân, người lao động trong ngành than. Với đặc thù sản xuất theo ca, các đơn vị ngành than đều bố trí cho công nhân sắp xếp thời gian phù hợp, trước hoặc sau giờ sản xuất để tới điểm bầu cử.
Trước đó, công tác tuyên truyền đều được triển khai tới các phân xưởng, công trường, để mọi người thợ đều nắm được thông tin về cuộc bầu cử. Nhiều đơn vị có công nhân sinh sống tại các khu tập thể cũng bố trí xe để đưa công nhân tới bỏ phiếu tập trung, hoàn thành sớm quyền và nghĩa vụ cử tri.
Đặc khu Phú Quý sớm đạt 100% cử tri bỏ phiếu
PV Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên đưa tin, đến 15h ngày 15/3, toàn bộ 21/21 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Đặc khu Phú Qúy, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu, với 100% cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trong đó, nhiều ngư dân tranh thủ đi bầu cử trước khi ra khơi; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cử tri cao tuổi cũng tích cực tham gia bỏ phiếu.
Theo Ủy ban Bầu cử Đặc khu Phú Quý, địa phương có 23.345 cử tri, được tổ chức tại 6 đơn vị bầu cử với 21 tổ bầu cử, bảo đảm đầy đủ điều kiện phục vụ ngày bầu cử. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 5, nơi cử tri là cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên địa bàn, đã hoàn thành việc bỏ phiếu sớm lúc 8h30, đạt 100% và thành công tốt đẹp.
Còn PV Phi Long/VOV.VN cho biết, đến đầu giờ chiều 15/3, tổng số cử tri trên toàn tỉnh Phú Thọ đã tham gia bỏ phiếu là 2.466.787/2.760.413 cử tri, bằng 89,36%. Trong đó, 89/148 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 90% trở lên; 40/148 xã, phường có số cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 80-89%. Không chỉ tại khu vực trung tâm, không khí bầu cử cũng lan tỏa mạnh mẽ tới các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Phú Thọ. Tại xã Thu Cúc, từ rất sớm, không khí ngày hội đã rộn ràng khắp các bản làng.
Bản Mông Mỹ Á, nằm cách trung tâm xã Thu Cúc khoảng 15 km, giữa trùng điệp núi rừng, bà con đã tạm gác công việc nương rẫy để đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ngay từ 7 giờ sáng, con đường nhỏ dẫn vào khu vực bỏ phiếu của bản đã rộn ràng tiếng nói cười. Trong trang phục truyền thống rực rỡ, nhiều người dân tộc H’Mông tay dắt con nhỏ, tay cầm thẻ cử tri đến điểm bầu cử từ sớm.
Tại các xã vùng cao khu vực Hòa Bình cũ (nay thuộc tỉnh Phú Thọ), không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Ngay từ sáng sớm, cử tri các dân tộc Mường, Thái, Dao, Mông… đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Các tuyến đường, nhà văn hóa thôn bản được trang trí cờ hoa, băng rôn rực rỡ, tạo nên không khí ngày hội toàn dân.
PV Bá Thăng/VOV.VN cập nhật, đến 15h ngày 15/3, theo số liệu tổng hợp từ Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 98,45% cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong tổng số 953.216 cử tri, có 938.421 cử tri đã đi bầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người dân đối với ngày hội lớn của đất nước.
Theo đánh giá từ các địa phương, quá trình bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật và bảo đảm an toàn. Cử tri tham gia bầu cử với thái độ nghiêm túc, trật tự, phấn khởi và đặt nhiều kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham gia xây dựng bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 1.100 khu vực bỏ phiếu. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ với 69 Ủy ban bầu cử cấp xã, 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 395 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra sự cố liên quan đến công tác bầu cử.
Vùng rốn lũ Hòa Thịnh rộn ràng ngày bầu cử
PV Nam Trang/VOV Tây Nguyên ghi nhận không khí ngày bầu cử tại xã Hòa Thịnh, “rốn lũ” của tỉnh Đắk Lắk trong trận lũ lịch sử cuối tháng 11/2025, diễn ra sôi nổi, phấn khởi.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Vừa thực hiện xong nghĩa vụ công dân, cử tri Nguyễn Văn Thụy, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh cho biết, sau cơn lũ, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng các mạnh thường quân, bà con đã dần ổn định cuộc sống. Với tinh thần đó, hôm nay bà con rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đặt niềm tin vào các ứng cử viên lần này sẽ tiếp tục cống hiến, giúp đỡ nhân dân. Sau những mất mát do thiên tai, ngày bầu cử càng trở thành ngày hội đoàn kết của người dân vùng lũ.
“Từ sau trận lũ lụt, nhân dân đã dần hồi phục. Ngày hội non sông lần này thấy bà con cô bác rất vui vẻ, hồ hởi đi bầu. Lần này cơ cấu nhiều đại biểu trẻ, tôi hy vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế, quốc phòng, tất cả mọi mặt”, ông Nguyễn Văn Khánh, một cử tri thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, cho biết.
Xã Hòa Thịnh có hơn 21.200 cử tri với 17 khu vực bỏ phiếu. Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, địa phương đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều khu dân cư vừa được khôi phục sau trận lũ lịch sử.
Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Thịnh cho biết, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã đã tập trung mọi nguồn lực để sửa chữa, đầu tư trang thiết bị, đảm bảo cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Đến 14h30 ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bầu tại xã Hòa Thịnh đã đạt 98%.
Hơn 72 triệu cử tri đi bầu, đạt 93,13% tính đến 16h ngày 15/3
PV Cao Thắng/VOV.VN đưa tin, 17h ngày 15/3, tại Trung tâm báo chí bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia thông tin sơ bộ về kết quả bầu cử trên toàn quốc.
Theo tổng hợp đến 16h cùng ngày, cả nước có hơn 72 triệu cử tri trong tổng số khoảng 79 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu, đạt 93,13%. Hầu hết các địa phương đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó Tuyên Quang dẫn đầu với 99,86%. Một số tỉnh có tỷ lệ cử tri đi bầu cao gồm Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, nhiều địa phương đang tiến sát 100% cử tri tham gia.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, không khí ngày bầu cử diễn ra sôi nổi, phấn khởi trên cả nước, công tác an ninh trật tự, giao thông và phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu được bảo đảm. Các tổ bầu cử vẫn tiếp tục hoạt động đến 19h theo quy định, đồng thời sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri vãng lai, cử tri già yếu hoặc đang cách ly, bảo đảm mọi công dân đều thực hiện quyền bầu cử.
Đến nay, các cơ quan báo chí trong nước đã đăng tải hơn 5.200 tin, bài phản ánh về ngày bầu cử, cho thấy sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài nước đối với sự kiện chính trị quan trọng này.
Nhiều đơn vị bầu cử ở Bắc Ninh đã đạt 100% cử tri bỏ phiếu
PV Tiến Dũng/VOV.VN đưa tin, theo báo cáo tiến độ của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh, tính đến 15h ngày 15/3, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.140.410/2.351.462 cử tri đã đi bầu cử, đạt 91,02%, trong đó có 1.031/2.765 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 37,28%. Đặc biệt, 5 đơn vị có cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, gồm các xã: Sơn Động, Đại Sơn, Yên Định, Dương Hưu, Tuấn Đạo.
Đến thời điểm này, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật. Hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành và nắm bắt thông tin từ cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các địa điểm bỏ phiếu ổn định.
Các tổ bầu cử trên toàn tỉnh Bắc Ninh hiện đang tích cực rà soát danh sách cử tri, liên tục thông tin tuyền truyền trên hệ thống truyền thanh địa phương để động viên các cử tri đi bầu cử bảo đảm thời gian luật định.
Gần 18.000 cử tri đặc khu Lý Sơn tham gia bầu cử
Theo PV Thanh Thắng/VOV-Miền Trung, ngày bầu cử 15/3, thời tiết tại đảo Lý Sơn có mưa nhẹ, gió nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Trong ngày, có 4 lượt tàu cao tốc ra vào đảo Lý Sơn, bảo đảm hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra bình thường. Hầu hết ngư dân và cử tri trên đảo đã đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu tham dự lễ khai mạc và chờ thực hiện quyền công dân của mình. Sau khi nhận phiếu bầu, cử tri lần lượt vào khu vực viết phiếu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu vào thùng phiếu theo đúng quy định. Nhiều cử tri cho biết, trước ngày bầu cử đã chủ động tìm hiểu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn người xứng đáng.
Không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên đảo Lý Sơn diễn ra nghiêm túc, trật tự và dân chủ. Các thành viên tổ bầu cử thực hiện đầy đủ quy trình hướng dẫn cử tri từ phát phiếu, hướng dẫn cách ghi phiếu đến kiểm tra và bỏ phiếu, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định.
Vĩnh Long gần 98% số cử tri đi bầu tính đến 17h00
PV Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL cho biết, theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có 3.022.636 cử tri. Đến 17h, đã có 2.961.452 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,97%. Trong đó, Tổ bầu cử số 19 và số 20 thuộc địa bàn phường Cái Vồn đã hoàn thành việc bỏ phiếu vào lúc 8h30 với 100% cử tri trong danh sách tham gia bầu cử. Toàn tỉnh hiện có 55/124 xã, phường đã hoàn thành việc bỏ phiếu; 22/124 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 99%.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 đã trở thành ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Không khí ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, vui tươi, lan tỏa rộng khắp trong nhân dân và cả hệ thống chính trị tại địa phương.
Dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh diễn biến tích cực, thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân đối với cuộc bầu cử. Qua đó góp phần tạo nên không khí phấn khởi, tin tưởng và sự lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các tổ bầu cử và các địa bàn trọng điểm.
Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Bên cạnh đó, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, cung cấp đầy đủ theo quy định. Trên địa bàn tỉnh không phát sinh tình huống phức tạp phải xử lý.
Đồng Tháp đã đạt hơn 95% cử tri đi bỏ phiếu
PV Chu Trinh/VOV-ĐBSCL đưa tin, Ủy Ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến 17h chiều 15/3, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 95,28 % trong tổng số 3.051.253 cử tri của toàn tỉnh. Đáng ghi nhận là có 965/2.009 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri trong danh sách tham gia bầu cử; có 23/102 xã, phường có 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử.
Trong quá trình bầu cử, số liệu cử tri có thay đổi do các xã, phường tổng hợp thực tế cử tri đi bầu. Nhìn chung, cử tri rất phấn khởi về công tác bầu cử.
Cử tri nhận thức cao về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, tích cực tham gia bỏ phiếu để lựa chọn bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.
Tình hình giao thông, thông tin liên lạc trong ngày thuận lợi, chính quyền các xã, phường đã phối hợp lực lượng công an đảm bảo an toàn, thông suốt.
Cử tri 103 tuổi dậy từ sớm đi bầu cử
PV Thanh Nga/VOV-Đông Bắc đưa tin, từ 6h sáng, cụ Ngô Văn Sinh (103 tuổi, trú tại tổ dân phố số 2, phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng) đã có mặt tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 1 và 2 phường Dương Kinh để chuẩn bị dự lễ khai mạc và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cụ kể, từ nhiều ngày nay, cụ đã mong chờ đến ngày bầu cử và được tự tay bỏ lá phiếu đại diện cho quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Vì vậy, cả đêm qua, cụ ngủ thao thức, 2 giờ đã tỉnh giấc để chuẩn bị và giục con cháu đưa ra Nhà văn hoá tổ dân phố.
Cầm tấm thẻ cử tri trên tay, những ký ức về cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước năm 1946 khi lần đầu được tham gia bỏ phiếu lại ùa về trong tâm trí cụ Ngô Văn Sinh. Cụ cho biết, dù đã trải qua nhiều kỳ bầu cử trong suốt cuộc đời nhưng cảm xúc lần bầu cử này vẫn rất đặc biệt, bởi cụ được chứng kiến đất nước ngày càng phát triển, quê hương không ngừng đổi thay.
Cũng giống cụ Ngô Văn Sinh, cụ Nguyễn Thị Khẩn (sinh năm 1931, trú tại số 39/654 Ngô Gia Tự, tổ dân phố Thành Tô 7, phường Hải An, TP Hải Phòng) cùng con cháu có mặt tại khu vực bầu cử số 8 phường Hải An đặt tại Trung tâm Chính trị phường từ sớm.
Tại Khu vực bỏ phiếu số 8 phường Hải An (TP Hải Phòng), rất đông cử tri đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu trong không khí phấn khởi, háo hức tham gia ngày hội lớn của đất nước. Đây là một trong hơn 2.500 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại thành phố Hải Phòng, với hơn 2.000 cử tri thuộc hai tổ dân phố Thành Tô 7 và Thành Tô 9 của phường Hải An. Khu vực bầu cử số 8 được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử.
Cùng với cử tri cả nước, sáng nay hơn 3,2 triệu cử tri tại 113/114 xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng tham gia bầu cử. Riêng cử tri đặc khu Bạch Long Vĩ đã hoàn thành bỏ phiếu sớm vào ngày 14/3 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.
Gần 4,5 triệu người dân Đồng Nai nô nức tham gia bầu cử
PV Thiên Lý-Lưu Sơn/VOV-TP.HCM đưa tin, đúng 7h sáng 15/3, 2.112 tổ bầu cử tại Đồng Nai đồng loạt khai mạc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trực tiếp tham dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 26 (phường Trấn Biên), có ông Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh bố trí 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 28 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 651 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã tại 95 xã, phường. Cử tri sẽ lựa chọn từ danh sách 30 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 142 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 3.695 người ứng cử đại biểu HĐND xã.
Đại diện Sở Nội vụ khẳng định, công tác hiệp thương và rà soát danh sách cử tri đã được triển khai thận trọng, đúng quy định pháp luật. Kỳ bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt với tỉnh Đồng Nai, với gần 4,5 triệu người, trong đó có 37 dân tộc anh em (với hơn 421.000 người dân tộc thiểu số), hơn 2,5 triệu tín đồ tôn giáo (trong đó Công giáo khoảng 1,4 triệu người) và khoảng 600.000 công nhân lao động tạm trú.
Không để cử tri nào bị bỏ lại trong ngày bầu cử
Theo PV Khắc Kiên/VOV Tây Bắc, Giữa núi rừng biên cương Lai Châu, trong ngày hội bầu cử hôm nay, những hòm phiếu phụ được các tổ bầu cử vượt dốc, băng bản mang đến tận từng nhà. Việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã giúp những cử tri già yếu, người bệnh vẫn được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình.
Tại bản Thèn Sin 1, khi tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến, nhiều gia đình đã sẵn sàng chờ đón. Trước hiên nhà, một chiếc bàn nhỏ được kê vội. Những cử tri cao tuổi được con cháu dìu ra nhận phiếu bầu. Từng lá phiếu được lựa chọn cẩn thận, rồi trang nghiêm bỏ vào hòm phiếu.
Đối với các thành viên tổ bầu cử, đây không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là niềm vui khi được giúp bà con thực hiện quyền công dân của mình. "Sáng nay được sự phân công của tổ bầu cử, chúng tôi cùng đồng chí an ninh trực tiếp đến nhà cử tri. Mấy hôm nay thay đổi thời tiết nên sức khỏe của cụ hơi mệt. Khi chúng tôi đến, cụ rất vui, rất phấn khởi và đã hoàn thành quyền bầu cử của mình. Mong muốn của cụ là gửi gắm tâm tư vào những lá phiếu để lựa chọn các đại biểu", tại nhà cử tri Vàng Văn Khớn, gần 100 tuổi, anh Trần Văn Sơn, thành viên Tổ bầu cử số 5, bản Thèn Sin 1, xã Sin Suối Hồ chia sẻ.
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031, tại tỉnh biên giới Lai Châu có hơn 300.000 cử tri, bỏ phiếu tại hơn 850 tổ bầu cử; trong đó có hàng trăm cử tri là người cao tuổi, ốm đau, không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Riêng tại xã Sin Suối Hồ có 35 tổ bầu cử, đã có hơn 60 cử tri phải thực hiện quyền bầu cử thông qua hòm phiếu phụ.
Để bảo đảm quyền lợi chính trị của người dân, các tổ bầu cử đã chủ động rà soát, lập danh sách và bố trí lực lượng mang hòm phiếu đến tận nhà cho những cử tri yếu thế.
"Đối với các đối tượng yếu thế, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ bầu cử rà soát và lập danh sách cụ thể. Sau khi cử tri hoàn thành bỏ phiếu tại tổ, các ủy viên sẽ mang hòm phiếu phụ đến từng nhà để hỗ trợ bà con thực hiện quyền và trách nhiệm của mình. Quyết tâm của chính quyền xã là phấn đấu để 100% cử tri hoàn thành quyền bầu cử", ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết.
Những hòm phiếu phụ được các thành viên tổ bầu cử mang đến tận nhà đã giúp nhiều cử tri già yếu, người bệnh ở Lai Châu thực hiện trọn vẹn quyền công dân của mình. Những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy đã góp phần để ngày hội bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân./.
Gỡ niêm phong, bảo quản phiếu
Phóng viên Đinh Trung/VOV.VN cho biết, đúng 19h ngày 15/3, công tác gỡ niêm phong, mở khoá thùng phiếu để bảo quản theo quy định tại điểm bầu cử số 12 phường Ba Đình, TP Hà Nội diễn ra với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng cùng sự chứng kiến của 2 cử tri trong khu vực. Điểm bỏ phiếu đã đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử.
99,76% cử tri Nghệ An đi bỏ phiếu bầu cử tính đến 19h
PV Bá Thăng/VOV.VN thông tin, đến 19h ngày 15/3, tỷ lệ cử tri trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia bỏ phiếu bầu cử đạt 99,76%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với ngày hội non sông.
Toàn tỉnh có 2.336.122/2.341.755 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 3.116 khu vực bầu cử thuộc 130 xã, phường. Trong đó, có 2.911 khu vực bầu cử đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu, với 83/130 xã, phường đã hoàn thành việc bỏ phiếu của toàn bộ cử tri.
Tình hình an ninh trật tự trên toàn địa bàn tỉnh được đảm bảo, không xảy ra điểm nóng hay vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo đúng quy định, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.
Hà Tĩnh đạt 99,98% cử tri bỏ phiếu
PV Bá Thăng/VOV.VN thông tin, đến 19h ngày 15/3, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 968.113/968.275 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,98%.
Toàn tỉnh có 69 xã, phường, với 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 12 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 395 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã; tổng số 1.100 khu vực bỏ phiếu.
Trong ngày bầu cử, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản thông suốt, mạng lưới thông tin liên lạc ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của cử tri cũng như công tác tổng hợp, báo cáo số liệu. Quá trình tổ chức bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra an toàn, đúng quy định và chưa phát sinh tình huống cần xin ý kiến chỉ đạo.
57 xã, phường ở Cần Thơ có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%
PV Nguyễn Tấn Phong/VOV –ĐBSCL cho biết, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, đến 19h tối 15/3, toàn thành phố có hơn 2.873.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,85%. Trong đó, có 57/103 xã, phường có số cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100% (tăng 35 đơn vị so với kết quả báo cáo lúc 15h).
Nhờ công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được được thành phố Cần Thơ đẩy mạnh và triển khai đồng bộ. Đặc biệt, hình thức tuyên truyền lưu động được tăng cường đến tận các ngõ hẻm, khu vực vùng sâu, vùng xa, đảm bảo thông tin xuyên suốt đến mọi tầng lớp nhân dân. Hoạt động này đã góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của ngày bầu cử, tạo nên khí thế sôi nổi và sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.
Tại các khu vực bầu cử, cử tri phấn khởi, tích cực hưởng ứng ngày bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện sự quan tâm và nhận thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ công dân. Đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến các khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử cũng đã sử dụng hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử.
Tiến độ bầu cử tại Đắk Lắk đạt trên 99,9%, cao nhất khu vực Tây Nguyên
PV Hương Lý/VOV-Tây Nguyên thông tin, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có gần 2,3 triệu cử tri tham gia bầu cử. Tính đến 19h cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 99,9%. Đáng chú ý, đã có nhiều xã, phường, hoàn thành 100% số cử tri tham gia bỏ phiếu. Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và ý thức chính trị cao của cử tri trên địa bàn tỉnh.
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, dù tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt rất cao, các địa phương trong tỉnh vẫn không chủ quan, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu. Lực lượng công an, quân sự và các lực lượng chức năng duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối.
Bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến thời điểm này, có thể khẳng định cuộc bầu cử tại tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp.
“Không khí của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp diễn ra rất vui tươi, đúng là ngày hội của toàn dân. Điều này thể hiện sự chung sức, đồng lòng, bà con cử tri rất vui khi được cầm lá phiếu để bầu những người mà mình tin tưởng. Chính những điều tin đó thể hiện tấm lòng của người dân đối với Đảng, đối với bộ máy chính quyền và với hệ thống chính trị. Bà con đến với một trách nhiệm cao là một người công dân, nhưng gửi gắm vào đó là những tâm tư, nguyện vọng, niềm tin của mình đối với các đại biểu”, bà Cao Thị Hòa An cho biết.
Nhiều địa phương tại TP.HCM đạt 100% cử tri tham gia bầu cử
PV Ngọc Xuân/VOV-TPHCM đưa tin, tính đến 19h ngày 15/3, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP.HCM, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn địa bàn Thành phố đạt 96,67%. So với thời điểm báo cáo lúc 15h cùng ngày, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đã tăng thêm 18,81%, cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm của người dân thành phố đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Toàn thành phố hiện có 161/168 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 90%, trong đó 31 địa phương ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Đáng chú ý, không có khu vực bỏ phiếu nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%, phản ánh sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của cử tri đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ghi nhận tại nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố cho thấy, đến cuối ngày, không khí bầu cử vẫn diễn ra phấn khởi, trật tự và an toàn. Đông đảo cử tri tiếp tục đến các điểm bỏ phiếu với tâm thế vui tươi, nghiêm túc, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức tại các địa phương. Theo cử tri, tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, giúp người dân có thêm thông tin để lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Hơn 99% cử tri tại Cao Bằng và Lạng Sơn đã đi bỏ phiếu bầu cử
PV Duy Thái/VOV-Đông Bắc đưa tin, tính đến 19h ngày 15/3, tổng số cử tri toàn tỉnh Cao Bằng đi bầu cử là 391.330/391.912, đạt tỷ lệ 99,85%. Có 33/56 xã, phường đã đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử. Toàn tỉnh Cao Bằng có 47 cử tri trên 100 tuổi, trong đó cử tri cao tuổi nhất là bà Hoàng Thị Tồng, dân tộc Mông, cư trú tai xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ năm nay đã 119 tuổi.
Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, phấn khởi, trang nghiêm, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn trật tự, không xảy ra tình huống phức tạp. Các cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của mình. Dư luận nhân dân đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử.
Các ứng cử viên được giới thiệu bảm đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần theo đúng quy định, nhận được sự quan tâm và tin tưởng của cử tri. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến 19h ngày 15/3, toàn tỉnh có 615.335/615.735 cử tri tham gia bỏ phiếu trên tổng số danh sách cử tri, đạt 99,94%.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm của cử tri và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn đã diễn ra đúng quy định, an toàn, dân chủ và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
72/92 xã, phường của Thái Nguyên đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu
PV Công Luận/VOV-Đông Bắc đưa tin, theo Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên, đến 19h ngày 15/3, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn ra dân chủ, an toàn và đúng quy định. Toàn tỉnh ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,96%, trong đó có 72/92 xã, phường đạt 100% cử tri đi bầu.
Tỉnh Thái Nguyên có 1.503 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 29 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 730 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.
Các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội của toàn dân. Lễ khai mạc được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, thu hút đông đảo cử tri tham gia. Cùng với việc tổ chức bầu cử, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được triển khai chặt chẽ. Lực lượng công an, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng được bố trí tại các khu vực bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho cử tri đi lại và tham gia bầu cử thuận lợi. Thời tiết trong ngày thuận lợi cũng góp phần để cử tri tham gia bỏ phiếu đông đủ.
Hơn 20.000 cử tri thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã đi bầu cử
CTV Văn Viễn/VOV- Miền Trung đưa tin, theo thống kê, trong toàn lực lượng vũ trang Quân khu 5 có 38 tổ bầu cử với hơn 20.000 cử tri đã tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đạt tỷ lệ 100%. Riêng tại khu vực bỏ phiếu số 13 có hơn 1.000 cử tri là cán bộ, chiến sĩ và nhân viên các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn.
Dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 13 có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; cùng các cán bộ trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan Quân khu và đại biểu các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn.
Ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu rực rỡ cờ đỏ sao vàng, pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày bầu cử. Cử tri đến điểm bỏ phiếu với trang phục chỉnh tề, tác phong nghiêm túc, thể hiện rõ niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Mỗi lá phiếu được nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi trân trọng bỏ vào hòm phiếu, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và bản lĩnh, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Gia Lai đạt 99,76% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử
PV Nguyễn Thảo/VOV - Tây Nguyên đưa tin, tính đến 19h tối nay (15/3), tỉnh Gia Lai ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao. Trong gần 2,6 triệu cử tri có tên trong danh sách, 99,76% cử tri đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Đáng chú ý, 96/135 xã, phường ghi nhận cử tri đi bầu đạt tuyệt đối 100%.
Kết quả này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân trong ngày hội lớn của đất nước, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của địa phương.
Trong cuộc bầu cử lần này, tỉnh Gia Lai có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 28 người được giới thiệu ứng cử để bầu 16 đại biểu. Đối với HĐND tỉnh, toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử, với 136 người ứng cử để bầu 85 đại biểu.
Ở cấp xã, 934 đơn vị bầu cử có 4.957 người được giới thiệu ứng cử để bầu 2.977 đại biểu. Cử tri đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử của các cấp, các ngành tỉnh Gia Lai. Đồng thời, kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe và hành động vì sự phát triển của địa phương và đất nước.
Trên 76 triệu cử tri đã đi bầu cử
PV Cao Thắng/VOV.VN đưa tin, Trung tâm Báo chí bầu cử dẫn số liệu từ Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia cho biết, tổng số cử tri của cả nước là: 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).
Tỉnh Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17h45 phút) và cùng với Thành phố Huế là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; có 02 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là Cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi, sinh năm 1912 và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi, sinh năm 1915).
Tính đến 20h phút ngày 15/3/2026, ở các địa phương hầu hết cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99.34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%,… Trên phạm vi cả nước không có đơn vị bầu cử nào có tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử dưới 50%.
Đánh giá sơ bộ tình hình tiến độ bầu cử trên phạm vi cả nước cho thấy đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, như: Lào Cai (100%); Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên: 99,91%; Lạng Sơn và Thái Nguyên: 99,82%,...
Bên cạnh đó, một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động,… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; qua đó cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương này.
Lâm Đồng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt hơn 99,6%
PV Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên thông tin, tính đến 19h ngày 15/3, trong số gần 2,6 triệu cử tri toàn tỉnh Lâm Đồng có 99,66% cử tri đã đi bỏ phiếu. Trong đó, có 59/124 cấp xã; 1.951/ 2.296 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu.
Theo đánh giá của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cử tri toàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng ngày bầu cử, bày tỏ sự đồng tình, tin tưởng vào cuộc bầu cử. Cử tri quan tâm tìm hiểu danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên trước khi thực hiện việc ghi phiếu. Dư luận trong nhân dân tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử.
TTXVN dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ cho biết, cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ ngày 15/3.
Số liệu cập nhật đến 23 giờ 23 phút cùng ngày (15/3) trên hệ thống phần mềm của Hội đồng bầu cử quốc gia cho thấy, số cử tri đi bầu cử là 76.188.544, đạt 99,68% tổng số cử tri.
Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng. 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định; không phát sinh vụ việc phức tạp hoặc tình huống bất thường ảnh hưởng đến công tác bầu cử cần xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Cán bộ chiến sĩ, cử tri nhiều địa phương nô nức đi bầu cử sớm
VOV.VN - Để đảm bảo công tác trực chiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang đã tiến hành bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.