Thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài phát thanh Ai Cập

VOV.VN - Ngày 16/5, Đoàn công tác Đài Tiếng nói Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Chủ tịch Đài phát thanh quốc gia Ai Cập Mohamed Naurwa nhằm rà soát lại các thỏa thuận hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai đài phát thanh quốc gia. Cùng dự buổi làm việc có Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Huy Dũng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) và Chủ tịch Đài phát thanh quốc gia Ai Cập đã điểm lại các kết quả hợp tác thời gian qua và rà soát lại các thỏa thuận hợp tác đã ký‎. Hai bên cùng đánh giá cao và ghi nhận sự hợp tác chặc chẽ của hai cơ quan truyền thông quan trọng của hai quốc gia, đã tích cực trao đổi các chương trình phát thanh, thực hiện nhiều chương trình phát thanh giới thiệu về các chính sách, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa của mỗi quốc gia trên sóng phát thanh, qua đó góp phần nâng cao sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước cũng như cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho doanh nghiệp, doanh nhân hai bên.

Để các thỏa thuận đã ký đi vào thực chất, hiệu quả hơn, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải Quang và Chủ tịch Đài phát thanh quốc gia Ai Cập Mohamed Naurwa cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi phóng viên, thúc đẩy hợp tác đào tạo nghiệp vụ báo chí, trao đổi các chương trình văn hóa, âm nhạc và đặc biệt tăng cường kết nối các chương trình phát thanh trực tiếp nhất là trong năm 2023 khi hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phía Ai Cập đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam hợp tác và xây dựng các chương trình dạy tiếng Việt cho người Ai Cập nói riêng và người Ả-rập chung bởi ngày càng nhiều người biết và yêu mến Việt Nam, muốn tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam.

Trước đó, Đoàn công tác của Đài TNVN đã thăm và làm việc với Đại sứ Nguyễn Huy Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập để tìm hiểu thông tin và tình hình Ai Cập cũng như Trung Đông, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển phát thanh và truyền hình, công tác quản lý và sự phát triển của các phương tiện truyền thông tại khu vực Trung Đông, nhất là phát thanh trong kỷ nguyên số.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”
“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”

VOV.VN - "Bác Hồ căn dặn giữ Tiếng nói Việt Nam liên tục trong mọi tình huống không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm mà còn là tiếng nói từ con tim…đến con tim".

“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”

“Tiếng nói Việt Nam là tiếng nói từ con tim đến với con tim”

VOV.VN - "Bác Hồ căn dặn giữ Tiếng nói Việt Nam liên tục trong mọi tình huống không chỉ là nhiệm vụ, là trách nhiệm mà còn là tiếng nói từ con tim…đến con tim".

Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên
Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên

VOV.VN - Ngày 6/1/1946 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ông Trần Lâm cứ nhắc đi nhắc lại là không thể nói khác được, vì không khí lúc ấy cứ bừng bừng, cứ rạo rực như ngày hội ấy, không thể tả hết được.

Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên

Đài Tiếng nói Việt Nam với cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên

VOV.VN - Ngày 6/1/1946 thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Ông Trần Lâm cứ nhắc đi nhắc lại là không thể nói khác được, vì không khí lúc ấy cứ bừng bừng, cứ rạo rực như ngày hội ấy, không thể tả hết được.

Hội nghị cấp cao ASEAN: Việt Nam tìm tiếng nói chung trong những vấn đề quốc tế
Hội nghị cấp cao ASEAN: Việt Nam tìm tiếng nói chung trong những vấn đề quốc tế

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cho rằng, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 được cho là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi, định hướng sự phát triển của ASEAN trong thời gian tới nhằm ứng phó những khó khăn, thách thức trên, củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Hội nghị cấp cao ASEAN: Việt Nam tìm tiếng nói chung trong những vấn đề quốc tế

Hội nghị cấp cao ASEAN: Việt Nam tìm tiếng nói chung trong những vấn đề quốc tế

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Hải Bằng cho rằng, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 được cho là cơ hội để các nhà lãnh đạo trao đổi, định hướng sự phát triển của ASEAN trong thời gian tới nhằm ứng phó những khó khăn, thách thức trên, củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.