Xe tăng T-80BV của Nga ồ ạt khai hỏa phá hủy công sự Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/1 công bố video ghi lại cảnh kíp lái xe tăng T-80BV của nhóm chiến đấu Zapad của Nga phá hủy các công sự và nơi trú ẩn của Ukraine tại khu vực Kupiansk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng xe tăng của nhóm chiến đấu Zapad liên tục làm việc trên tiền tuyến, hỗ trợ các đơn vị cơ giới của Nga và thực hiện nhiều cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại đối phương.

Xe tăng T-80BV của Nga khai hỏa phá hủy công sự kiên cố của Ukraine. Nguồn: Sputnik

Trong video, xe tăng của Nga ồ ạt khai hỏa tấn công và phá hủy các cứ điểm của Ukraine. Xe tăng T-80BV là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, được ra mắt lần đầu tiên vào những năm 1980. T-80BV được trang bị nhiều tính năng tiên tiến như hệ thống điều khiển hỏa lực, lớp giáp bảo vệ được cải tiến và động cơ mạnh mẽ hơn.

T-80BV được trang bị động cơ tuabin khí GTD-1000TF có công suất 1.000 mã lực cho phép xe tăng di chuyển với vận tốc 70 km/h và 48 km/h trong điều kiện địa hình. Phạm vi hoạt động của xe là 335km, khi được tiếp thêm các thùng nhiên liệu bổ sung nó có thể hoạt động 400 km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine chớp thời cơ tấn công dồn dập
Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine chớp thời cơ tấn công dồn dập

VOV.VN - Các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở St. Petersburg và nhiều khu vực khác của Nga đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu Moscow có buộc phải rút các hệ thống phòng không gần tiền tuyến để bảo vệ các thành phố hay không.

Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine chớp thời cơ tấn công dồn dập

Nga lộ điểm yếu phòng thủ, Ukraine chớp thời cơ tấn công dồn dập

VOV.VN - Các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở St. Petersburg và nhiều khu vực khác của Nga đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu Moscow có buộc phải rút các hệ thống phòng không gần tiền tuyến để bảo vệ các thành phố hay không.

Nga bắn nổ kho đạn dược Ukraine, Kiev tập kích dữ dội sở chỉ huy Nga
Nga bắn nổ kho đạn dược Ukraine, Kiev tập kích dữ dội sở chỉ huy Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/1 cho biết, máy bay tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã phá hủy hai kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 23 của Ukraine.

Nga bắn nổ kho đạn dược Ukraine, Kiev tập kích dữ dội sở chỉ huy Nga

Nga bắn nổ kho đạn dược Ukraine, Kiev tập kích dữ dội sở chỉ huy Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/1 cho biết, máy bay tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã phá hủy hai kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 23 của Ukraine.

Binh sỹ Nga thử nghiệm áo khoác "tàng hình" trên chiến trường
Binh sỹ Nga thử nghiệm áo khoác "tàng hình" trên chiến trường

VOV.VN - Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, các binh sỹ Nga đã thử nghiệm một phát minh mới của các nhà phát triển nội địa, là áo khoác ngụy trang tiên tiến giúp các binh sỹ “tàng hình” trên chiến trường.

Binh sỹ Nga thử nghiệm áo khoác "tàng hình" trên chiến trường

Binh sỹ Nga thử nghiệm áo khoác "tàng hình" trên chiến trường

VOV.VN - Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, các binh sỹ Nga đã thử nghiệm một phát minh mới của các nhà phát triển nội địa, là áo khoác ngụy trang tiên tiến giúp các binh sỹ “tàng hình” trên chiến trường.

Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến
Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến

VOV.VN - Những bước tiến Nga đạt được trên chiến trường đã buộc Ukraine phải áp dụng thế phòng thủ chặt chẽ hơn. Sau khi không tái chiếm được các khu vực rộng lớn ở phía Nam theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu quân đội xây dựng các công sự mới dọc theo chiến tuyến dài 1.000km.

Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến

Lo vỡ trận trước binh lực Nga, Ukraine xây thành đắp lũy dọc chiến tuyến

VOV.VN - Những bước tiến Nga đạt được trên chiến trường đã buộc Ukraine phải áp dụng thế phòng thủ chặt chẽ hơn. Sau khi không tái chiếm được các khu vực rộng lớn ở phía Nam theo kế hoạch, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu quân đội xây dựng các công sự mới dọc theo chiến tuyến dài 1.000km.