Tuyên Quang tập trung phát triển hệ thống trường dạy nghề

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chỉ có nghề người dân mới có việc làm và thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh miền núi Tây Bắc, ngày 14/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang.

Báo cáo của tỉnh Tuyên Quang cũng như ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương đều nhấn mạnh đến tốc độ tăng trưởng bình quân của Tuyên Quang trong hơn 3 năm qua đạt hơn 13% gắn với phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hoá, xã hội và chăm lo, cải thiện đời sống nhân dân. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng giá trị sản xuất công nghiệp của Tuyên Quang từ đầu năm đến nay vẫn tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái, thu hút gần 354.000 lượt khách du lịch, đạt trên 73% kế hoạch cả năm. Thu nhập bình quân đầu người năm ngoái đạt gần 9 triệu, đồng tăng hơn 2 lần so với năm 2005. Tuyên Quang còn là địa phương đi đầu hoàn thành phân định, cắm mốc 3 loại rừng và phát triển diện tích che phủ rừng đứng thứ 2 cả nước; giảm bình quân 5% tỷ lệ hộ nghèo một năm; mạng lưới hạ tầng giao thông, bưu chính, viễn thông cũng phát triển mạnh…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực vượt qua khó khăn tạo chuyển biến đồng đều, tích cực và toàn diện trong phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nêu rõ, mặc dù đã có bước khởi sắc nhưng Tuyên Quang vẫn còn là tỉnh nghèo; chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp, dịch vụ còn chậm, nhất là lĩnh vực dịch vụ; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp, đặc biệt là  trong lĩnh vực y tế…

Thủ tướng đề nghị Tuyên Quang chú trọng hoàn thành và triển khai các Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH  (Ảnh Chinhphu.vn)

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra gắn với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế. Tỉnh Tuyên Quang rà soát, tính toán phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển. Trước hết tập trung phát triển cây lúa, ngô, mía, chè, lạc theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng, phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp tập trung, nhất là phát triển đàn trâu, bò, lợn, gà phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Cùng với đó là phát triển mạnh nuôi trồng thuỷ sản và diện tích cây cao su, tính toán cơ cấu lại rừng để phát triển trở thành một ngành kinh tế.

Trong phát triển nông, lâm và ngư nghiệp, Thủ tướng yêu cầu phải đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, hướng dẫn cụ thể quy trình sản xuất cho người dân để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với bao tiêu sản phẩm và phát triển công nghiệp chế biến thì người nông dân mới có thu nhập cao và ổn định, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích người dân tham gia trong các lĩnh vực này. Thủ tướng ví dụ, người dân làm rừng mà thu nhập bình quân không bằng các lĩnh vực khác thì khó có thể giữ và phát triển rừng trở thành một ngành kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo Nhà máy giấy
và bột giấy An Hòa - Ảnh Chinhphu.vn

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang tập trung quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, nguồn nhiên liệu sản xuất giấy; thúc đẩy tiến độ và phát triển các dự án công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ điện, khoáng sản, giấy, vật liệu xây dựng như: xi măng, trì, kẽm, đồng… Cùng với đó là xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư còn chính quyền phải kiểm soát cho được môi trường, không chấp nhận tăng trưởng trước mắt mà gây ô nhiễm môi trường… Tuyên Quang phát triển đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển; tập trung quyết liệt công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản gắn với đảm bảo chất lượng công trình, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra sâu sát nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính.

Thủ tướng chỉ đạo các cấp chính quyền tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển phát triển hệ thống trường dạy nghề cả trung cấp và cao đẳng vì chỉ có tay nghề người dân mới có việc làm và thu nhập ổn định.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành đã cho ý kiến định hướng giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang trong đầu tư nâng cấp, phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, hệ thống thuỷ lợi và tuyến đường sắt Thái Nguyên- Yên Bái-Tuyên Quang; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vùng căn cứ cách mạng; điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện…

Trong thời gian thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng dự án Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy An Hòa ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.