Tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia
Đắc Lắc có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Mondunkiri – Vương quốc Campuchia với chiều dài 73 km. Hai năm qua, tỉnh Đắc Lắc cắm được 8 trong tổng số 11 cột mốc biên giới.
Sáng 18/5, tỉnh Đắc Lắc tổ chức tọa đàm về tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam – Campuchia. Ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đắc Lắc có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với tỉnh Mondunkiri – Vương quốc Campuchia với chiều dài 73 km. Hai năm qua, tỉnh Đắc Lắc cắm được 8 trong tổng số 11 cột mốc biên giới. Để tuyên truyền về công tác này, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đắc Lắc đã biên soạn hơn 14 nghìn cuốn tài liệu hỏi – đáp bằng song ngữ Việt – Êđê, thông tin nội bộ, thông tin cơ sở phát hành đến tận thôn, buôn, tổ dân phố.
Phát biểu tại toạ đàm, ông Nguyễn Bắc Son, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tỉnh Đắc Lắc triển khai thực hiện kế hoạch phân giới cắm mốc đúng tiến độ; công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thu hút được quan tâm của quần chúng nhân dân.
Ông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: “Cùng với việc chuẩn bị cho việc cắm mốc mới, chúng ta phải có kế hoạch bảo vệ đường biên giới nói chung và bảo vệ các cột mốc đã cắm. Trong quá trình cắm mốc, đề nghị mọi người lưu ý là biên bản, hồ sơ phải thật rõ ràng, ký kết cẩn thận và lưu trữ cho tốt. Ngoài ra, việc tuyên truyền cho lực lượng phân giới, cắm mốc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm nhưng đồng thời làm sao cho nhân dân thấy được ý nghĩa, vai trò, vị trí của việc phân định, cắm mốc biên giới này. Ngoài ra, phải phát huy vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội, già làng, trưởng bản, cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc và các cơ quan thông tin đại chúng”./.