UBTV Quốc hội thảo luận về Luật Đo lường

Tiếp tục phiên họp thứ 33, chiều 24/8, các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe báo cáo và cho ý kiến Dự án Luật đo lường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chủ trì phiên họp

Đối với chính sách của Nhà nước về đo lường, có ý kiến cho rằng cần có chính sách khuyến khích đơn vị đo pháp định và dần hạn chế việc sử dụng các đơn vị đo khác nhằm đạt sự thống nhất, chính xác và giảm tranh chấp về đo lường. Đề nghị bổ sung quy định về chính sách thúc đẩy xã hội hoá hoạt động hiệu chuẩn, thử nghiệm, kiểm định phương tiện đo.

Về vấn đề đơn vị đo pháp định và áp dụng đơn vị đo, nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh đơn vị đo pháp định, thực tế nhiều vùng miền còn sử dụng đơn vị đo khác (đơn vị đo truyền thống), nên khó có thể bắt buộc thống nhất sử dụng đơn vị đo pháp định.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật nêu ý kiến: “Chương 2 có 2 điều, điều 7 nói về đơn vị đo pháp định, ngày xưa gọi là đơn vị đo thực tế. Vậy điều 7, điều 8 phải nói rõ, ví dụ đơn vị đo lường pháp định là gì, những khái niệm như đơn vị đo cơ bản, rồi bội ước thập phân của đơn vị thuộc hệ đơn vị đo quốc tế.  Các khái niệm này phải được giải thích,  làm rõ nghĩa thì mới hiểu được”.

Một vấn đề được nhiều thành viên UBTVQH quan tâm trong Dự án Luật là, kiểm tra Nhà nước về hoạt động đo lường. Thực tế, thời gian qua, xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến hoạt động đo lường ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng, đặc biệt là trong lĩnh vực xăng dầu.

Ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói: “Hoạt động kiểm tra, thanh tra về đo lường, làm thế nào trong Luật phải quy định về cơ chế phối hợp trong hoạt động kiểm tra và thanh tra. Rõ ràng chúng ta muốn kiểm tra họ phải có thông báo trước để phối hợp thanh tra chuyên ngành và quản lý thị trường. Chúng ta cần có quy định rất là chặt chẽ về sự phối hợp này”.

Hoạt động đo lường giữ vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh, quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân.

Ngày mai (25/8), các thành viên UBTVQH nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2006 -2011; Cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.