UBTVQH cho ý kiến đóng góp Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)
Theo UBTV Quốc hội, dự thảo Luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Tuy nhiên còn một số quy định cần phải xem xét tính khả thi
Sáng 18/3, tiếp tục phiên họp thứ 29 của Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội. Dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, UBTV Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra sơ bộ Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) và cho ý kiến đóng góp và dự án luật này.
Dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi) đã được chuẩn bị sớm, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự thảo được cung cấp đầy đủ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo luật lần này có nhiều quy định mới, cụ thể, rõ ràng hơn trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân hữu quan, đã đề cập đến những cấn đề vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Luật hiện hành…
Theo UBTV Quốc hội, dự thảo Luật cơ bản đáp ứng được yêu cầu, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Tuy nhiên còn một số quy định cần phải xem xét tính khả thi như các quy định về quy hoạch khoáng sản, khu vực khoáng sản, định giá khoáng sản, đấu giá quyền thăm dò khai thác khoáng sản…
Đa số các đại biểu đều thống nhất rằng khoáng sản là tài nguyên quốc gia, vì vậy nhà nước phải quản lý chặt chẽ, không nên giao quyền cho các địa phương tránh để xẩy ra tình trạng cấp phép tràn lan, không theo quy hoạch. Đặc biệt có ý kiến kiến nghị, luật cần quy định hạn chế và có thể cấm việc xuất khẩu quặng thô và tinh quặng vì thực tế xuất khẩu khoáng sản loại này là vô cùng lãng phí. UBTV Quốc hội đồng tình với việc giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về quy hoạch chung thăm gò, khai thác khoáng sản của cả nước đồng thời đề nghị Bộ cũng chịu luôn trách nhiệm đánh giá trữ lượng khoáng sản mà không cần lập một Hội đồng riêng. Tuy nhiên quy định về việc Bộ Tài Nguyên và Môi trường chủ trì đấu giá quyền thăm dò khai thác, có ý kiến cho rằng cần giao cho một cơ quan thứ 3 nhận trách nhiệm này để đảm bảo tính minh bạch, công bằng.
UBTV Quốc hội cũng cho ý kiến vào các nội dung khác như xã hội hóa công tác thăm dò, khai thác khoáng sản, thanh tra chuyên ngành khoáng sản, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác… Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) sẽ tiếp tục được cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 12 sắp tới./.