UBTVQH cho ý kiến về Dự thảo Pháp lệnh sử dụng vũ khí
Nhiều ý kiến của các thành viên UBTVQH tán thành việc ban hành pháp lệnh đồng thời cho rằng pháp lệnh cần phù hợp với Hiến pháp
Tiếp tục phiên họp thứ 39, sáng 26/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến lần đầu về Dự án Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn chủ trì phiên họp.
Dự thảo Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gồm 6 chương, 41 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; đối tượng được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ…
Thảo luận tại phiên họp, các thành viên UBTVQH tán thành với sự cần thiết ban hành Pháp lệnh, đồng thời cho rằng việc xây dựng Pháp lệnh phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và tính thống nhất của Pháp lệnh trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
Tuy nhiên, về phạm vi điều chỉnh, nhiều ý kiến cho rằng quy định như trong Dự thảo Pháp lệnh là quá rộng, nhiều nội dung chưa phù hợp.
Cụ thể, Dự thảo Pháp lệnh quy định vũ khí quân dụng bao gồm súng nhỏ, các loại pháo, bệ phóng tên lửa, bom, mìn, lựu đạn… Các đại biểu đề nghị nên thu hẹp phạm vi điều chỉnh Pháp lệnh ở các loại vũ khí trang bị cho cá nhân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, đây là Pháp lệnh của UBTVQH nên phạm vi điều chỉnh rộng, tất cả vũ khí cá nhân, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ dùng trong mọi lực lượng, mọi cơ quan, mọi tổ chức. Còn việc quản lý những vật liệu đó có thể giao cho từng Bộ, ngành khác nhau.
Một vấn đề khác được nhiều đại biểu tập trung thảo luận và có ý kiến khác nhau là đối tượng được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ.
Có ý kiến tán thành với Dự thảo Pháp lệnh, quy định trang bị vũ khí quân dụng cho các cơ quan tổ chức ngoài lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định, thực tế, nhiều cơ quan, tổ chức được trang bị vũ khí nhưng việc quản lý còn lỏng lẻo, lúng túng trong sử dụng nên đã xảy ra nhiều trường hợp nổ súng gây chết người.
Bởi vậy với cơ quan ngoài lực lượng vũ trang, việc trang bị vũ khí phải căn cứ vào tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, nên có những quy định cụ thể. Còn không nên giao lại cho Chính Phủ hoặc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An quản lý để những vũ khí được trang bị đó phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự xã hội, trấn áp tội phạm.
Chiều 25/4, UBTVQH tiếp tục làm việc, cho ý kiến về đề nghị thành lập các đơn vị Kiểm toán Nhà nước và giao chỉ tiêu biên chế năm 2011, 2012 cho Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về phương án phân bổ số vượt thu ngân sách trung ương năm 2010./.