Ứng cử viên vận động bầu cử ở nhiều địa phương

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng theo chương trình hành động của mình.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết, ngày 11/5, địa phương đã tổ chức xong các hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Sơn La khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Tại các đơn vị bầu cử, 51 ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và thể hiện trách nhiệm nếu được bầu vào HĐND cấp thành phố sẽ thực hiện tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; thường xuyên tiếp thu, lắng nghe các ý kiến của cử tri để phản ánh tới cấp có thẩm quyền và theo dõi việc giải quyết các ý kiến của cử tri quan tâm; đề xuất với HĐND đưa ra những quyết sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cử tri nhất trí cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng, các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng theo chương trình hành động, quan tâm đề xuất HĐND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số....

Cử tri Bùi Văn Lợi, bản Hoàng Văn Thụ, xã Hua La, thành phố Sơn La mong các ứng cử viên khi trúng cử sẽ duy trì, phát huy tốt những kỹ năng, sở trường, phẩm chất đạo đức, là cầu nối giữa người dân và các cấp lãnh đạo, giải quyết được tâm tư nguyện vọng, khúc mắc của nhân dân và đem lại đời sống ấm no cho nhân dân.

*** Ngày 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 5 xã gồm: Tân Phú, Tân Phú Trung, Phú Long, Hoà Tân, Tân Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường UBND huyện Châu Thành đến điểm cầu 5 xã.

Đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Đồng Tháp gồm TP. Sa Đéc và huyện Châu Thành, Lấp Vò, Lai Vung có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm: Bà Phạm Thị Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Phạm Văn Hoà, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp; bà Nguyễn Thị Hồng Muội, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Châu Thành; ông Trần Văn Sáu, Bí thư Huyện uỷ Lấp Vò.

Tại buổi gặp gỡ, tiếp xúc, các cử tri đã nghe tiểu sử, tóm tắt của từng ứng viên thông qua hình thức trực tuyến từ hội trường UBND huyện Châu Thành đến các điểm cầu của 5 xã. Sau đó từng ứng viên đại biểu Quốc hội đã trình bày chương trình hành động của mình đến cử tri tại các điểm cầu; làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, giữa địa phương với cả nước để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri quan tâm.

Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng viên, các cử tri nêu vấn đề về chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tình trạng nông sản bấp bênh được mùa, mất giá vẫn diễn ra; giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nông sản làm ra không có lợi nhuận; hạ tầng giao thông kết nối các địa phương trong vùng để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Cử tri Nguyễn Văn Nghĩa, xã Tân Phú Trung cho biết, giá lúa nâng lên, đời sống nhân dân tạm ổn định, nhưng sau khi giá lúa được nâng lên thì hiện nay vật tư, phân bón không ổn định nên người dân gặp khó khăn, lợi nhuận không cao.

Thay mặt các ứng cử viên trao đổi với cử tri, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sẽ tiếp tục cùng các đơn vị có liên quan tìm ra những điểm nghẽn trong sự phát triển nông nghiệp để kích hoạt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng trong thời gian tới. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với mục tiêu sản lượng làm mục tiêu phấn đấu chuyển sang nền kinh tế nông nghiệp tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế và giá trị gia tăng trong thu nhập cho người nông dân.

Để khắc phục được tình trạng nông sản được mùa rớt giá, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, mỗi người dân cũng cần thay đổi tư duy sản xuất từ số lượng sang chất lượng, tập trung vào sản xuất theo tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, doanh nghiệp và thị trường xuất khẩu.

"Cần thay đổi quy trình canh tác, thay đổi nhận thức, khi có được nông sản sạch rồi chúng ta an tâm. Chúng ta không quyết định được giá bởi vì cung cầu, đầu mùa ít thì giá cao, giữa mùa giá xuống, cuối vụ ít lại thì giá lại cao, bởi vì giá cả thể hiện sự khan hiếm của hàng hóa đó. Chính vì đó Hội quán, sau này hợp tác xã phải tiến tới làm những dịch vụ, lúc dư thừa quá thì làm bột, làm sấy dẻo, sấy khô, làm đủ các mặt hàng" - ông Lê Minh Hoan cho biết.

*** Cũng trong sáng 11/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tỉnh Vĩnh Long có buổi gặp gỡ, tiếp xúc cử tri theo quy định tại huyện Bình Tân để vận động bầu cử. Đến dự Hội nghị có hơn 200 cử tri ở các xã Tân Bình, Tân Lược, Tân An Thạnh, Thành Lợi và thị trấn Tân Quới. 

Theo đánh giá chung của nhiều cử tri, chương trình hành động của 5 ứng cử viên sát với thực tế của huyện Bình Tân là một địa phương có nhiều đất nông nghiệp, nước ngọt quanh năm và có sông Hậu đi qua. Tuy nhiên, kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh hiện có của huyện. Việc sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, sản phẩm nông nghiệp sản xuất được đôi lúc không tìm được đầu ra.

Chương trình hành động của các ứng cử viên đều đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại này như xây dựng và phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp theo mô hình hợp tác để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhận xét về chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri Trần Quang Vinh ở xã Tân Lượt cho biết, 5 ứng cử viên đều xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, nhưng một số chương trình  hành động chưa nêu hết những quan tâm của bà con, chủ yếu ứng cử viên chỉ nêu những vấn đề trên lĩnh vực của mình là chủ yếu, các lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn không được đề cập tới.

Tại hội nghị, có 9 ý kiến cử tri đề đạt nguyện vọng của mình với các ứng cử trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cử tri quan tâm.

Thay mặt 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của bà con cử tri. Bộ trưởng cho rằng, những tâm tư, nguyện vọng của bà con sẽ được báo cáo về các cấp lãnh đạo và các sở ngành ở địa phương giải quyết.

"Những vấn đề mà cử tri quan tâm, 5 ứng cử viên xin được tiếp thu đầy đủ. Trong phạm vi chức năng của mình sẽ cố gắng thực hiện những lời hứa đối với cử tri" - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Cũng trong ngày hôm nay, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Vĩnh Long có buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các xã thuộc huyện Mang Thít./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm
Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai, huyện Gia Lâm

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm chênh lệch mức sống giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Quảng Ninh: Chủ động phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử
Quảng Ninh: Chủ động phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt toàn lực lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan phục vụ an toàn cuộc bầu cử với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự...

Quảng Ninh: Chủ động phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử

Quảng Ninh: Chủ động phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử

VOV.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đã quán triệt toàn lực lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan liên quan phục vụ an toàn cuộc bầu cử với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự...

Khoảng 750 người bị tạm giữ, tạm giam ở Thanh Hóa sẽ bỏ phiếu tại buồng giam
Khoảng 750 người bị tạm giữ, tạm giam ở Thanh Hóa sẽ bỏ phiếu tại buồng giam

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật, số cử tri này sẽ bỏ phiếu tại cửa buồng giam bằng hòm phiếu phụ.

Khoảng 750 người bị tạm giữ, tạm giam ở Thanh Hóa sẽ bỏ phiếu tại buồng giam

Khoảng 750 người bị tạm giữ, tạm giam ở Thanh Hóa sẽ bỏ phiếu tại buồng giam

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn và đúng quy định pháp luật, số cử tri này sẽ bỏ phiếu tại cửa buồng giam bằng hòm phiếu phụ.