Uỷ ban Biên giới quốc gia kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ủy ban Biên giới quốc gia  

Chiều 3/11 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Ủy ban Biên giới quốc gia.

Cách đây hơn 35 năm, vào ngày 6/10/1975, Ban Biên giới thuộc Hội đồng Chính phủ (tiền thân của Uỷ ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao ngày nay) được thành lập. Đây là một cơ quan chuyên trách, tập hợp nhiều chuyên gia giỏi từ các Bộ, ngành để giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới lãnh thổ và tiến hành đàm phán với các nước láng giềng về hoạch định đường biên giới quốc gia…

Trong 35 năm xây dựng và trưởng thành, Uỷ ban Biên giới quốc gia đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cùng với các cơ quan liên quan trực tiếp đàm phán với nước ngoài, từng bước giải quyết phù hợp các vấn đề biên giới trên đất liền và trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đối với đất liền, vùng trời, vùng biển và hải đảo của Tổ quốc. Nổi bật nhất, Ủy ban Biên giới quốc gia đóng góp tích cực hoàn thành phân giới trên đất liền và phân định Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc, hoàn thành hoạch định và phân giới, căm mốc đường biên giới quốc gia với Lào, trình Ủy ban Ranh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc báo cáo xác định ranh giới ngời thềm lục địa Việt Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác biên giới quốc gia. Trên cơ sở phân tích những cơ hội và thách thức đan xen đối với công tác biên giới lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trong bối cảnh tình hình mới, Thủ tướng nhấn mạnh: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ là quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần xác định phải nỗ lực hết sức mình để cùng các nước láng giềng xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác cùng phát triển; giải quyết các vấn đề còn tồn tại bằng biện pháp đàm phán trên cơ sở luật pháp quốc tế và tôn trọng lẫn nhau trên nguyên tắc kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

Với tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Uỷ ban Biên giới quốc gia và đội ngũ cán bộ công chức làm công tác biên giới tiếp tục phát huy trí tuệ và sáng tạo tham mưu có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước về những chủ trương, chính sách trong công tác bảo vệ và quản lý biên giới quốc gia, cũng như những biện pháp xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp tốt hơn nữa với các ngành, các địa phương triển khai nghiêm túc các văn kiện về biên giới lãnh thổ đã ký với các nước láng giềng; thực hiện quản lý có hiệu quả đường biên giới quốc gia; đẩy mạnh đàm phán với các nước láng giềng trong việc hoạch định biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển, cả biên giới trên bộ và trên biển theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, kiên quyết bảo vệ vững chắc từng tấc đất, tấc biển thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của các nước láng giềng. Ủy ban Biên giới quốc gia làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức của nhân dân về vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia và cùng tham gia vào công tác bảo vệ, quản lý biên giới quốc gia…

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên giới lãnh thổ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đào tạo cán bộ giỏi cả về chuyên môn nghiệp vụ, luật pháp quốc tế và ngoại ngữ, đủ năng lực tham gia vào các tổ chức, cơ quan luật pháp quốc tế, góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và lợi ích của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Ủy ban Biên giới quốc gia. Đây là phần thưởng của Đảng và Nhà nước tiếp tục ghi nhận những công lao và đóng góp to lớn của các cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Biên giới quốc gia trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.