Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc làm rõ dấu hiệu vi phạm, tiếp tay cho hàng giả

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra hành vi của các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm, tiếp tay cho sản xuất hàng giả, thực phẩm giả.

Chiều 7/7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức cuộc thông báo về kết quả phiên họp thứ 28 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Theo thông báo, tại phiên họp, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa 4 vụ án và 2 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Trong đó có 4 vụ án, vụ việc có liên quan đến sản xuất buôn bán hàng giả, thực phẩm chức năng giả, thuốc chữa bệnh giả, trong đó có liên quan đến Công ty Zholding và Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết: "Quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư và Ban Chỉ đạo là phải rất cương quyết với những vấn đề liên quan đến sức khoẻ, tính mạng của người dân. Cương quyết không dung thứ và phải tuyên chiến với loại tội phạm này".

Theo ông Nguyễn Hữu Đông, Ban Chỉ đạo nêu 3 nhiệm vụ cụ thể liên quan đến vấn đề này. Một là, các cơ quan tiến hành tố tụng, theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra những hành vi, những dấu hiệu vi phạm, tiếp tay, tham nhũng, tiêu cực trong việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện, kiểm định, sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm giả, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng và tài sản người dân. Theo ông Nguyễn Hữu Đông, nhiệm vụ này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ thực hiện xong trong quý III/2025.

Ông Nguyễn Hữu Đông cũng thông tin, một vấn đề nữa là cần hoàn thiện thể chế và khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Vấn đề này liên quan trực tiếp đến Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 15 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm.

"Có những sơ hở, bất cập dẫn đến các cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng để thực hiện các hành vi trái pháp luật và có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo giao các cơ quan chức năng, trong đó có Đảng ủy Chính phủ phải rà soát lại Nghị định 15, một số nghị định có liên quan, tiến tới có thể sửa một số điều luật cho phù hợp với thực tiễn, nhằm mục tiêu đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm minh", ông Nguyễn Hữu Đông cho biết.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tuyên chiến với thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bẩn
Tuyên chiến với thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bẩn

VOV.VN - Tổng Bí thư đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc tuyên chiến với thuốc giả, thực phẩm giả nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuyên chiến với thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bẩn

Tuyên chiến với thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bẩn

VOV.VN - Tổng Bí thư đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc tuyên chiến với thuốc giả, thực phẩm giả nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan: Vai trò quản lý thị trường ở đâu?
Sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan: Vai trò quản lý thị trường ở đâu?

VOV.VN - Những vụ phát hiện sữa giả, thực phẩm chức năng giả thời gian gần đây không chỉ gây hoang mang cho người tiêu dùng mà còn đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của lực lượng quản lý thị trường khi lực lượng này được xem là tuyến đầu trong kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa.

Sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan: Vai trò quản lý thị trường ở đâu?

Sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan: Vai trò quản lý thị trường ở đâu?

VOV.VN - Những vụ phát hiện sữa giả, thực phẩm chức năng giả thời gian gần đây không chỉ gây hoang mang cho người tiêu dùng mà còn đặt ra câu hỏi lớn về vai trò của lực lượng quản lý thị trường khi lực lượng này được xem là tuyến đầu trong kiểm tra, kiểm soát lưu thông hàng hóa.

Công ty sản xuất sữa giả HIUP 27 doanh thu lên tới 6.700 tỷ
Công ty sản xuất sữa giả HIUP 27 doanh thu lên tới 6.700 tỷ

VOV.VN - Với chiêu thức quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và sử dụng KOLs, người nổi tiếng để quảng bá, Công ty Z Holding được xác định đạt đến doanh thu "khủng" 6.700 tỷ đồng nhờ sản phẩm sữa giả HIUP 27.

Công ty sản xuất sữa giả HIUP 27 doanh thu lên tới 6.700 tỷ

Công ty sản xuất sữa giả HIUP 27 doanh thu lên tới 6.700 tỷ

VOV.VN - Với chiêu thức quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội và sử dụng KOLs, người nổi tiếng để quảng bá, Công ty Z Holding được xác định đạt đến doanh thu "khủng" 6.700 tỷ đồng nhờ sản phẩm sữa giả HIUP 27.