Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể

Trong ngày họp đầu tiên 23/9, Ủy ban Kinh tế thẩm tra Dự án luật Kiểm toán Độc lập và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.  

Ngày 23/9 tại TP HCM, Ủy ban Kinh tế Quốc hội khóa XII tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ XI để thẩm tra 5 dự án luật, luật sửa đổi, bổ sung và báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế- xã hội 2010. Phiên họp diễn ra đến ngày 25/9.

Dự án Luật Kiểm toán Độc lập bao gồm 7 chương, 69 điều với những quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, báo cáo kiểm toán, đối tượng kiểm toán bắt buộc…

Ở Việt Nam, kể từ khi thành lập công ty kiểm toán đầu tiên - năm 1991 đến nay, kiểm toán độc lập đã phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô, năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp… Tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có 162 doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán với hơn 6.700 người làm việc. Nhìn chung, hoạt động kiểm toán độc lập đã xác định được vị trí trong nền kinh tế thị trường nhưng quy mô thị trường kiểm toán vẫn còn nhỏ, số lượng kiểm toán viên còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng, tốc độ tăng trưởng kinh tế- xã hội, chất lượng của đội ngũ kiểm toán viên và cả dịch vụ kiểm toán chưa đáp ứng nhu cầu hội nhập. Bên cạnh đó, pháp luật về kiểm toán độc lập chưa hoàn chỉnh, quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này chưa cao do thiếu cơ sở pháp lý…

Ủy ban Kinh tế nhất trí việc ban hành Luật Kiểm toán Độc lập là cần thiết, khách quan trong bối cảnh hiện nay, để tạo ra một khung pháp lý cao nhất, tạo điều kiện cho kiểm toán phát triển. Nhiều đại biểu nêu ý kiến là Dự án Luật Kiểm toán Độc lập cần có thêm phần quy định chế tài xử lý các đơn vị vi phạm vì đây là một lĩnh vực đặc thù, không thể quy chiếu sang các luật khác để xử lý; chặt chẽ hơn trong các điều khoản thành lập doanh nghiệp kiểm toán, đưa vào một số yếu tố ngoại trừ để báo cáo kiểm toán có thể hoàn thành nhanh và khách quan…

Ông Võ Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam cho rằng: “Về bố cục của luật, thiếu một chương về chế tài xử phạt. Trong luật nên có phần chế tài xử phạt để trong những trường hợp kiểm toán viên hoặc công ty kiểm toán vi phạm vào những điều của luật thì phải có biện pháp xử lý chứ không thể tham chiếu qua luật Dân sự để giải quyết. Vì đây là một hoạt động mang tình đặc thù nghề nghiệp, đặc biệt là các báo cáo tài chính của kiểm toán thì được sử dụng rộng rãi trong xã hội”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.