Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật khiếu nại

Nhiều ý kiến cho rằng cần phải nghiên cứu, cân nhắc kỹ khi đưa vào Dự thảo Luật khái niệm “Khiếu nại đông người”.

Tiếp tục chương trình làm việc chiều 22/8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật khiếu nại. Theo đó, Dự thảo Luật gồm 8 chương, 75 điều.

Thường trực Uỷ ban Pháp luật đề nghị bổ sung khái niệm “Khiếu nại đông người”. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư Pháp Quốc hội, cần cân nhắc kỹ và không nên có khái niệm này, vì dù một người hay đông người khiếu nại thì sẽ có quan thẩm quyền hướng dẫn.

Việc giải quyết khiếu nại một lần nhưng khiếu nại với thủ trưởng cơ quan cấp trên của người có quyết định hành chính là không thực tế. Ông Nguyễn Văn Hiện nêu ví dụ: Chủ tịch huyện ra quyết định và dân khiếu nại thì Chủ tịch tỉnh sẽ không nắm rõ vấn đề để giải quyết và bắt buộc phải yêu cầu cấp huyện báo cáo, chuyển tài liệu.

Cùng ý kiến với ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng- An ninh Nguyễn Kim Khoa cho rằng không nên đưa ra khái niệm “Khiếu nại đông người”. Theo đó, nên đưa ra trình tự giải quyết khiếu nại nhiều người về cùng một vấn đề, chỉ giải quyết thông qua đại diện, ở nơi tiếp công dân chứ không phải ở hiện trường.

Còn theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, cần nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại đông người, trong đó, yếu tố đối thoại là rất quan trọng.

Bà Trương Thị Mai Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội Quốc hội cho rằng, khiếu nại đông người là một thực tế, nhưng việc có nên đưa ra quy định pháp luật hay không thì cần phải nghiên cứu kỹ. Nếu có ban hành thì nội dung quy định phải cụ thể, chi tiết vì thực tế có rất phức tạp, có nhiều khía cạnh cần phải giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.