Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đồng tình với quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1 tỉ đồng, đối với tổ chức là 2 tỉ đồng.
- Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự
- Chủ tịch Quốc hội tiếp các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện tại nước ngoài
- Đổi mới hoạt động tư pháp
Sáng 10/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 7, thảo luận một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật xử lý vi phạm hành chính. Phiên họp dự kiến diễn ra từ 10- 20/4.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: “Trong công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu 6 dự án Luật và cho ý kiến một số vấn đề quan trọng của 7 dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 tới. Về công tác giám sát, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghe 2 đoàn giám sát báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
Liên quan đến những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo: Những tháng đầu năm nay, dưới sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự giám sát tính cực của Quốc hội cùng nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, kinh tế đất nước có chuyển biến tích cực, đặc biệt là chỉ tiêu kiềm chế lạm phát, các mục tiêu an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn trong điều kiện chung của nền kinh tế thế giới và khu vực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong phiên họp này, Uỷ ban thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về “Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế” và “Báo cáo bổ sung” của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011, tình hình thực hiện những tháng đầu năm nay.
Trong sáng nay, thảo luận về dự án Luật xử lý vi phạm hành chính, trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn ý kiến khác nhau là có hay không quy định mức phạt tiền khác nhau đối với cá nhân, tổ chức trong xử phạt vi phạm hành chính. Ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đồng tình với quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1 tỉ đồng, đối với tổ chức là 2 tỉ đồng, như trong dự thảo Luật.
Ông Nguyễn Văn Hiện nêu ý kiến: “Trong trường hợp hai hành vi vi phạm kể cả của cá nhân và tổ chức có tính chất nguy hiểm ngang nhau thì xử phạt ngang nhau. Nhưng thông thường trong thực tế, các tổ chức, pháp nhân lớn vi phạm thì chắc chắn hậu quả sẽ rất lớn, nguy hiểm nhiều hơn nhiều so với cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo tính chất phòng ngừa, răn đe nên có sự phân biệt về mức xử phạt giữa tổ chức và cá nhân vi phạm là hợp lý”.
Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, môi trường và quản lý đô thị tại khu vực nội thành các thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành mức phạt tiền cao hơn nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung, đồng thời đề nghị nên giao cho Chính phủ thẩm quyền quy định để bảo đảm thống nhất giữa các địa phương./.