Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào dự án Luật Viên chức
Dự thảo Luật Viên chức gồm 8 chương, 70 điều quy định quyền và nghĩa vụ; việc tuyển dụng và quản lý, sử dụng, khen thưởng, đãi ngộ, xử lý vi phạm đối với viên chức nhà nước đang làm việc trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Tiếp tục phiên họp thứ 30, sáng 13/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào dự án Luật Viên chức. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.
Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, để xây dựng một đạo luật về viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thì trước hết phải xác định được mô hình tổ chức, quy mô, số lượng cũng như phương hướng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp này trong thời gian tới phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Dự thảo Luật quy định: Với đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, người đứng đầu được quyền quyết định các vị trí làm việc và số lượng viên chức. Tuy nhiên, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc giao quá nhiều quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thể dẫn đến độc đoán, lạm quyền, hoặc thậm chí cố ý làm trái để trục lợi.
Về việc cho phép viên chức tham gia hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài giờ, một số đại biểu cho rằng, thực hiện các hoạt động ngoài giờ mà làm giảm chất lượng cung cấp các dịch vụ công thì dự thảo Luật cần có cơ chế đánh giá, quản lý viên chức một các có hiệu quả.
Chiều cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, cho ý kiến chỉnh lý dự án Luật Người khuyết tật./.