Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Pháp lệnh Thẩm phán
Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu tập trung làm rõ quy định về ngạch bậc, bổ sung các quy định về điều động, biệt phái Thẩm phán từ Tòa án cấp trên xuống làm nhiệm vụ tại Tòa án cấp dưới…
Tiếp tục phiên họp thứ 32, sáng 21/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo và cho ý kiến vào dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân.
Một trong những nội dung được các đại biểu tập trung tranh luận là việc thành lập Toà Thượng thẩm trong dự thảo pháp lệnh với mục đích giảm số vụ án phải trình xét xử tại cấp Toà án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, việc quy định thêm 1 cấp xét xử này liệu có đảm bảo tính hợp Hiến hay không khi hiện nay trong Luật chỉ quy định 2 cấp xét xử.
Ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, việc sửa Pháp lệnh này là chưa cần thiết, việc đặt vấn đề sửa như trong dự thảo không giải quyết vấn đề của thực tế công tác Thẩm phán. Do hiện nay pháp luật đã quy định thẩm quyền tố tụng của từng cấp tư pháp gắn với từng chức danh cụ thể và các quy định về Thẩm phán như hiện nay đã cơ bản hoàn chỉnh.
Về vấn đề điều động Thẩm phán, thực tế công tác xét xử cần thiết có sự điều động các thẩm phán, tuy nhiên còn không ít vướng mắc khi triển khai. Trong đó vấn đề tiền lương, chế độ đãi ngộ của người được điều động thường không đảm bảo như trước khi được điều động.
Đại biểu Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, cần thiết phải có dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân. Tuy nhiên, trong Pháp lệnh sửa đổi không nên đánh đồng giữa chức vụ và ngạch bậc của Thẩm phán. Có thể phân biệt rõ chức vụ và ngạch bậc của Thẩm phán. Phải xem Thẩm phán là một chức vụ, còn về vấn đề ngạch bậc của thẩm phán là căn cứ vào trình độ học vấn của từng Thẩm phán mà phân ngạch. Có thể phân Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao, Thẩm phán Trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. Những bậc Thẩm phán tương đương với việc quy định Thẩm phán sơ cấp thì được xử án ở mức nào, xử ở khung bao nhiêu năm, nếu ngoài khung xử phạt này thì buộc Thẩm phán sơ cấp phải chuyển lên cho Thẩm phán cấp cao hơn xét xử…
Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Tố tụng hành chính./.