Vai trò của Nhà nước và chính sách công nghiệp

Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2010 - 2020, với mục tiêu đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp đang phát triển có thu nhập ở trình độ trung bình.  

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức tọa đàm về "Vai trò của nhà nước và chính sách công nghiệp với sự phát triển của khu vực Đông Á".

Tại cuộc toạ đàm, Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết: Việt Nam đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới 2010 - 2020, với mục tiêu đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp đang phát triển có thu nhập ở trình độ trung bình. Vì vậy, những ý tưởng do các giáo sư kinh tế đề xuất trong quá trình hoạch định chính sách, phát triển đất nước là rất hữu ích.

Giáo sư Ha-Joon Chang, Trường đại học Cambridge, Anh, đã đi sâu phân tích, so sánh chính sách công nghiệp và vai trò của nhà nước giữa các nước, trong đó có Việt Nam. Giáo sư Ha-Joon Chang cho rằng: Nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản... đều thực hiện chính sách công nghiệp, trong đó Mỹ thực hiện dưới tên là hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển ở những ngành có lợi thế cạnh tranh cao, như công nghiệp quốc phòng, công nghệ viễn thông, sinh học. Và Việt Nam không thể trở thành nước mạnh, nếu xuất khẩu dựa vào những ngành sử dụng nhiều lao động, phụ thuộc nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, không chủ động được công nghệ trong sản xuất.

Các giáo sư kinh tế tham dự cuộc tọa đàm thống nhất nhận định: Đã đến lúc Việt Nam phải chuyển sang xuất khẩu những hàng hóa cả thế giới đang cần, chứ không phải những sản phẩm các nước đang phát triển cần hoặc hàng thứ cấp. Việt Nam phải tích cực cải cách vai trò của nhà nước và chính sách công nghiệp hơn nữa để cải thiện, phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.