Vận động sáng tác về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nước ngoài
Đây sẽ là những đóng góp có ý nghĩa to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo nói riêng và toàn thể đồng bào ở ngoài nước nói chung vào cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ.
Tối qua (16/6), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Đảng ủy Ngoài nước đã phát động cuộc vận động “Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sưu tầm tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác ở nước ngoài”.
Đây sẽ là những đóng góp có ý nghĩa to lớn của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo nói riêng và toàn thể đồng bào ở ngoài nước nói chung vào cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức to lớn của đất nước hiện nay và cũng là hành động thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ.
Tại lễ phát động, ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho biết, trong hơn 2 năm qua, cùng với các tầng lớp nhân dân trong nước, đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở gần 100 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã nhiệt tình hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với lòng thành kính đối với Bác Hồ; tạo nên một hoạt động chính trị hào hứng, sôi nổi ở ngoài nước, thể hiện tình cảm thiêng liêng hướng về Tổ quốc và niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ.
Ông Phùng Hữu Phú cũng nhấn mạnh, để Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, cùng với việc mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người Việt Nam với tình cảm kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc đối với Bác Hồ phải thực sự tự giác học tập, tự giác rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức của Bác; thì công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên của báo chí, phát thanh truyền hình, của các tác phẩm văn học, nghệ thuật có vai trò hết sức quan trọng. Các bài viết chân thực, sinh động; các hình tượng nghệ thuật thấm đẫm cảm hứng thẩm mỹ có sức lan tỏa sâu rộng, sức cảm hóa mạnh mẽ tâm hồn, tình cảm con người.
Đại diện cho đông đảo kiều bào về dự lễ phát động, ông Mai Thế Nguyên (Việt kiều ở Nauy) bày tỏ, kiều bào Việt Nam tuy sống ở nhiều nước khác nhau, có những hoàn cảnh, địa vị xã hội khác nhau nhưng cùng có chung một tình cảm thiêng liêng là hướng về Tổ quốc và Bác Hồ kính yêu. Trong trái tìm của những người con xa xứ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng tinh thần không gì thay thế được. Xuất phát từ tấm lòng, mỗi người con xa xứ nguyện làm một nhịp cầu nhỏ động viên bà con mỗi người làm một việc có ích học tập theo đạo đức của Bác Hồ. Ông Mai Thế Nguyên cũng bày tỏ tâm nguyện của đông đảo bà con xa xứ được tiếp nhận nhiều thông tin trong nước hơn nữa, để bà con kiều bào được gắn bó và có những đóng góp thiết thực hơn với đất nước.
Thời gian cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí và sưu tầm tư liệu hiện vật được tính từ ngày 16/6/2009 đến ngày 19/5/2011. Các tác phẩm và tư liệu hiện vật có thể gửi tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại hoặc gửi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc vận động 78 Phan Đình Phùng-Ba Đình-Hà Nội hoặc email: dunn_btg@cpt.gov.com. Các tác giả, tác phẩm, nghệ sĩ biểu diễn; tổ chức, cá nhân quảng bá các tác phẩm sẽ được nhận Bằng công nhận và tặng thưởng theo quy định của Ban Chỉ đạo cuộc vận động. Những tư liệu, hiện vật quý hiếm, độc đáo được Nhà nước trưng mua theo Luật Di sản hiện hành./.