Hợp tác quốc phòng Việt- Pháp:

Vì hoà bình, ổn định chung tại châu Á- Thái Bình Dương

Trong quan hệ giữa Pháp với Châu Á Thái Bình Dương nói chung, Pháp đặc biệt ưu tiên hợp tác với Việt Nam  

Như tin đã đưa, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đang chủ trì và tham dự kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác quốc phòng lần thứ hai tại Paris, Pháp.

Bên lề kỳ họp, PV VOV thường trú tại Pháp đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh về những kết quả đạt được sau chuyến thăm làm việc.

PV: Thưa Trung tướng, trước hết xin ông cho biết tổng quan kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Quốc phòng Việt Nam- Pháp lần này?

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Pháp đặc biệt ưu tiên hợp tác với Việt Nam
Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Năm 2009 Bộ trưởng Bộ quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh thống nhất tổ chức luân phiên hội nghị hợp tác quốc phòng Việt Nam ở Pháp và thành lập Ủy ban Hỗn hợp. Năm 2010, Ủy ban này đã họp lần thứ nhất tại Hà Nội và lần này tại Paris, Pháp. Kỳ họp 2 ngày lần này giúp chúng tôi gặp và trao đổi trực tiếp với nhiều người Pháp. Trong 2 ngày, chúng tôi cùng kiểm điểm lại những nội dung hợp tác trong 5 năm qua, đặt ra những nội dung cũng như những vấn đề, lĩnh vực mà hai bên dự kiến sẽ hợp tác trong 5 năm tới đây.

Có thể nói chuyến thăm của chúng tôi đã hoàn thành được mục tiêu yêu cầu đề ra. Hai bên cùng thống nhất và mong muốn bằng các hợp tác thực tế, nâng quan hệ Việt Nam- Pháp lên bước mới để phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa chúng ta vào cộng hòa Pháp.

PV: Theo nhận xét của ông, phía Pháp đánh giá thế nào về hợp tác quốc phòng với Việt Nam chúng ta?

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Một nội dung nổi lên lần này được phía các lãnh đạo, quan chức quốc phòng, nhà lãnh đạo Bộ tham mưu liên quân Pháp nhấn mạnh, là sự quan tâm đặc biệt của Pháp đối với tình hình khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Họ cho đây là một khu vực nhiều tiềm năng nhưng cũng rất nhiều sự can dự của các nước lớn. Với tư cách là một nước lớn, nước Pháp cũng cần phải có mặt ở khu vực này với khả năng thích hợp với điều kiện của nước Pháp. Phía Việt Nam cho rằng mong muốn này của Pháp là chính xác và hoan nghênh mong muốn can dự vào khu vực.

Các quan chức Pháp đã nói rằng họ sẽ can dự một cách hòa bình nhằm mục đích xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Trong quan hệ giữa Pháp với Châu Á Thái Bình Dương nói chung, Pháp đặc biệt ưu tiên hợp tác với Việt Nam. Điều đó rất dễ hiểu do hai nước có quan hệ rất lâu đời gần 40 năm nay. Quan hệ giữa hai bên từ đó đã phát triển từng bước và càng ngày càng tin cậy tốt đẹp. Những vấn đề quá khứ dường như đã được giải quyết và cả hai nước đều nhìn vào tương lai.

Chúng ta hoan nghênh hợp tác của Pháp nói chung, trong đó có hợp tác quốc phòng, thể hiện ở quyết tâm của Bộ Quốc phòng Pháp năm 2009 khi thỏa thuận với Đại tướng Phùng Quang Thanh về tăng cường hợp tác quốc phòng. Trong hai năm qua, mỗi năm kiểm điểm đều có những tiến bộ, đem lại lợi ích chung cho nước Pháp, Việt Nam đồng thời đóng góp cho hòa bình ổn định khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác quốc phòng lần thứ 2 tại Paris

PV: Xin Trung tướng cho biết về những văn bản được thống nhất thông qua tại kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Quốc phòng Việt- Pháp lần này?

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: Trong lần làm việc này, hai bên có biên bản làm việc của Ủy ban Hỗn hợp, trong đó chủ yếu là đánh giá lại kết quả năm qua, hai bên đều cảm thấy hài lòng và trong năm tới, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện những nội dung đã hai bộ trưởng quốc phòng thống nhất từ năm 2009 như trao đổi đoàn, đào tạo, cử tàu quân sự Pháp sau Việt Nam...

Năm nay có điểm mới mà hai bên cùng quan tâm là cho phép các viện nghiên cứu chiến lược quốc phòng trực tiếp quan hệ với nhau. Năm 2013, Việt Nam và Pháp sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác quốc phòng cũng phải cố gắng đạt được những thành tựu mới để góp phần vào năm kỷ niệm đặc biệt đó. Và hai bên đang cùng suy nghĩ để hướng tới ký kết một bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng, mang tính chất biểu tượng đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng hai bên.

** Vâng, xin cảm ơn Trung tướng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.