Vì một khu vực ổn định, phát triển
Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị đó là Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ ký Tuyên bố chung thể hiện ý chí quyết tâm đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống trong khu vực.
Ngày 11/5, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 4 (ADMM 4) chính thức khai mạc tại Hà Nội. Nhân sự kiện này, Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tá Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế về phòng thủ (Bộ Quốc phòng), Chủ tịch Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cao cấp ASEAN.
** Xin Đại tá cho biết chủ đề của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng (HNBTQP) các nước ASEAN lần thứ 4?
Đại tá Vũ Tiến Trọng: Hội nghị lần này có chủ đề: Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN vì một khu vực ổn định phát triển. Tổng Thư ký ASEAN sẽ trình bày những bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN, đặc biệt là hợp tác về an ninh quốc phòng (ANQP). Hội nghị cũng nghe báo cáo kết quả của Hội nghị không chính thức Tư lệnh Quốc phòng các nước ASEAN vừa họp mới đây, do Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam trình bày. Sau đó, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trình bày kết quả Hội nghị Quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN vừa họp từ ngày 28 - 29/4.
ADMM 4 sẽ thông qua 2 tài liệu về ASEAN+, sẽ xem xét và thống nhất, chia sẻ các quan điểm về tình hình an ninh khu vực cũng như thông báo chính sách quốc phòng của mỗi nước; đồng thời xem xét và thông qua các sáng kiến của các nước, như hợp tác về công nghiệp quốc phòng do Malaysia đề xuất; hoặc sáng kiến của Indonesia về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giảm nhẹ thiên tai...
Một trong những nội dung rất quan trọng là Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sẽ ký Tuyên bố chung thể hiện ý chí quyết tâm trong việc thực hiện những hành động, chính sách trong tương lai một cách hiệu quả và thiết thực hơn nhằm đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống trong khu vực.
** Tại Hội nghị ADMM 4, nước chủ nhà Việt Nam sẽ trình bày về vấn đề gì, thưa Đại tá?
Đại tá Vũ Tiến Trọng: Hội nghị lần này có một nội dung rất quan trọng, dành cho Trưởng đoàn các nước ASEAN bày tỏ các quan điểm, cách nhìn nhận đánh giá về tình hình an ninh khu vực, cũng như tự nguyện công bố chính sách ANQP của mỗi nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ có bài phát biểu về chính sách quốc phòng của Việt Nam. Chính sách quốc phòng xuyên suốt của Việt Nam là chính sách hòa bình - tự vệ; việc trang bị, huấn luyện không ngoài mục đích đảm bảo một môi trường ổn định, hòa bình tạo điều kiện cho đất nước phát triển.
** Đâu là điểm nhấn của Hội nghị lần này, thưa Đại tá?
Đại tá Vũ Tiến Trọng: Điểm nhấn của Hội nghị là thông qua 2 tài liệu về HNBTQP các nước ASEAN+ về cơ cấu và thành phần; HNBTQP các nước ASEAN+ về thể thức và thủ tục. Đây là 2 tài liệu có tính pháp lý để hiện thực hóa HNBTQP các nước ASEAN+ với các nước đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN. Sau khi 2 tài liệu này được thông qua, chúng ta sẽ có một bước phát triển mới mở rộng.
** Theo Đại tá, vì sao các nước ASEAN lại có chủ trương tổ chức mở rộng và dung nạp các nước đối tác đối thoại đầy đủ?
Đại tá Vũ Tiến Trọng: Trong những năm vừa qua, vấn đề an ninh phi truyền thống đang nổi lên, khiến khu vực phải đối phó với rất nhiều khó khăn. ASEAN khó có thể tự mình đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, cũng như những hệ lụy do các thảm họa thiên tai gây ra. Nếu ASEAN không có khả năng liên kết được với bên ngoài, chúng ta rất khó bảo đảm ổn định cho khu vực.
** Các nước bên ngoài ASEAN cũng rất muốn tham gia vào ASEAN+?
Đại tá Vũ Tiến Trọng: ASEAN là một khu vực rất năng động, phát triển, được nhiều nước lớn quan tâm và tranh giành ảnh hưởng. Là một khu vực có vị trí địa chiến lược quan trọng, khu vực Đông Nam Á cũng là một phần không thể tách rời của châu Á - Thái Bình Dương. Chính vì vậy, các nước ngoài ASEAN mong muốn được tham gia cơ chế chính thức, cơ chế hợp tác giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và các nước ngoài ASEAN, để giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống ngay tại ASEAN cũng như tại châu Á - Thái Bình Dương. Điều này đảm bảo cho một khu vực ổn định lâu dài và phát triển bền vững.
** Đại tá có cho rằng, tiến trình HNBTQP các nước ASEAN+ có tính khả thi cao?
Đại tá Vũ Tiến Trọng: Qua theo dõi và qua quá trình tham vấn các nước trong và ngoài ASEAN - đặc biệt là trong Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng vừa qua, chúng tôi thấy, tất cả các nước đều bày tỏ và gửi đến Việt Nam một thông điệp, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam tổ chức HNBTQP các nước ASEAN+ năm 2010. Tôi thấy tiến trình ASEAN+ rất khả thi và nó được hiện thực hóa ngay trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.
** Xin cảm ơn Đại tá!./.