Vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định
Là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong 2 năm (2008 và 2009), Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên thế giới.
Phóng viên VOV phỏng vấn Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh về hoạt động của Việt Nam trong 2 năm qua.
PV: Xin Thứ trưởng khái quát về 2 năm Việt Nam hoạt động trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc?
Thứ trưởng Phạm Bình Minh: Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc từ năm 1977, đến năm 2008, chúng ta là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ). Điều này thể hiện sự phát triển vượt bậc của Việt Nam khi tham gia vào cơ chế của Liên Hợp Quốc, bởi HĐBA LHQ được coi là cơ chế cao nhất và uy tín nhất trong LHQ, quyết định đến các vấn đề hòa bình, an ninh quốc tế.
![]() |
|
Trưởng phái đoàn thường trực đại diện Việt Nam tại LHQ, Đại sứ Lê Lương Minh và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon, trong cuộc tiếp xúc trao đổi về công việc HĐBA |
Việt Nam tham gia là thể hiện trách nhiệm của mình trong các lĩnh vực hòa bình an ninh quốc tế. Trong 2 năm qua, chúng ta thực sự tham gia vào quyết định đảm bảo hòa bình, an ninh quốc tế. 2 năm qua, không có một cuộc chiến tranh nào lớn xảy ra. Đây cũng là đóng góp của HĐBA trong lĩnh vực đảm bảo hòa bình an ninh thế giới.
Trong thời gian qua, Việt Nam lại chủ trì làm Chủ tịch HĐBA theo tháng luân phiên là tháng 7/2008 và tháng 10/2009. Chúng ta đã có sáng kiến trong 2 tháng làm Chủ tịch là đều có cuộc thảo luận mở của HĐBA LHQ về tình hình Trung Đông và các nước đã có đóng góp ý kiến vào tiến trình hòa bình ở Trung Đông.
Còn với các khu vực, Việt Nam cũng đưa ra các đóng góp và khuyến nghị cũng như tham gia vào các Nghị quyết của HĐBA liên quan đến vấn đề châu Phi, châu Á, các vấn đề nóng như: vấn đề Iran và nhiều vấn đề khác. Đó là những đóng góp của chúng ta đối với công việc chung của thế giới.
Có thể nói, Việt Nam đã ra khỏi thời kỳ chỉ quan tâm đến những vấn đề của chúng ta và ở khu vực. Bây giờ Việt Nam quan tâm và có trách nhiệm đối với vấn đề lớn trên thế giới.
PV: Thưa Thứ trưởng, sau 2 năm tham gia HĐBA LHQ, Việt Nam được các nước đánh giá như thế nào về công việc mà Việt Nam đã đóng góp?
Thứ trưởng Phạm Bình Minh: Để thấy hết ý nghĩa việc đánh giá của bạn bè quốc tế đối với sự đóng góp của Việt Nam trong 2 năm tham gia nhiệm kỳ HĐBA LHQ, phải nhắc lại là trước khi chúng ta vào HĐBA LHQ, có không ít những tiếng nói lo ngại, thậm chí nghi ngờ là không hiểu Việt Nam tham gia như vậy thì việc thể hiện lập trường, chính kiến như thế nào?.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh
Nhưng sau 1 năm Việt Nam tham gia, các nước đã nhìn nhận sự tích cực, chủ động của chúng ta cũng như thể hiện chính kiến của mình đối với các vấn đề quốc tế. Việt Nam đã có một cách tiếp cận riêng, thể hiện thái độ rất rõ ràng từng vấn đề, vừa đảm bảo được nguyên tắc, nhưng đồng thời linh hoạt và trên hết là có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế để đảm bảo duy trì hòa bình, an ninh quốc tế.
Có thể nói, kết thúc 2 năm tham gia HĐBA LHQ, các nước rất tin tưởng Việt Nam. Điều này thể hiện sự đóng góp to lớn của Việt Nam khi làm Chủ tịch HĐBA LHQ đã đưa ra những sáng kiến, các kiến nghị quan trọng.
Tháng 10 vừa qua, lần đầu tiên trong hơn 30 năm tham gia LHQ, Việt Nam đã có Nghị quyết riêng của mình và được các nước ủng hộ tại ĐBA LHQ. Điều đó cho thấy, Việt Nam đã ở một vị trí khác, và các nước hoàn toàn tin cậy và đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong HĐBA LHQ.
PV: Chúng ta đã có được những kinh nghiệm như thế nào khi cùng các nước lớn bàn bạc nhiều vấn đề về hòa bình và an ninh trên thế giới, đặc biệt là khi quyết định các vấn đề liên quan đến xung đột lợi ích giữa các nước hay giữa các nhóm nước trên thế giới thưa Thứ trưởng?
Thứ trưởng Phạm Bình Minh: Chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm sau hai năm tham gia HĐBA LHQ. Đó là phải xác định được nguyên tắc, lợi ích của Việt Nam khi tham gia, đồng thời qua một số tình huống cụ thể, chúng ta phải giữ vững nguyên tắc, linh hoạt trong cách ứng xử.
Thứ hai là chúng ta phải trao đổi, tham khảo với tất cả các nước thành viên trong HĐBA LHQ, với các nước liên quan, để có cách tiếp cận đúng nhất, đảm bảo lợi ích của tất cả các nước, đồng thời đảm bảo được mục đích của chúng ta là duy trì hòa bình ổn định.
Một kinh nghiệm nữa là tham gia HĐBA LHQ, chúng ta phải có một cơ chế ở trong nước rất vững vàng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm của các vị lãnh đạo cấp cao thì chúng ta sẽ xử lý các vấn đề một cách hợp lý, vừa linh hoạt, vừa giữ đúng nguyên tắc vừa đảm bảo thời gian.
PV: Thưa Thứ trưởng, chúng ta đã làm như thế nào để vừa đảm bảo được sự đồng thuận của các nước thường trực HĐBA LHQ, vừa vẫn giữ vững những nguyên tắc cơ bản của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề lớn trên thế giới?
Thứ trưởng Phạm Bình Minh: Cơ chế của HĐBA là cơ chế có 5 nước thành viên thường trực và 10 nước thành viên không thường trực luân phiên nhau. Điều đương nhiên được thừa nhận là 5 nước thành viên thường trực có tiếng nói rất quan trọng, bởi họ có quyền được phủ quyết các Nghị quyết của HĐBA LHQ.
Các nước thành viên không thường trực cũng có vai trò rất quan trọng, là những nước đóng góp thêm tiếng nói về các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế.
Về cơ bản, nguyên tắc và lập trường của chúng ta phù hợp chung với các nước trong HĐBA LHQ, do đó đa phần các vấn đề quyết định thì chúng ta cùng nhiều nước có tiếng nói chung.
PV: Xin cám ơn Thứ trưởng./.
