Viện Hòa bình Mỹ tổ chức hội thảo về khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam

VOV.VN - Ngày 3/8, Viện Hòa bình Mỹ (USIP) tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam: Chặng đường phía trước”.

Hội thảo được tổ chức sau khi Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước vừa ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác tìm kiếm, qui tập và xác định danh tính hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh, nhân chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Hội thảo mở đầu với lễ ra mắt Dự án khắc phục hậu quả chiến tranh và tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VMIA) do Viện Hòa bình phát động.

Trong phát biểu dẫn đề, Thượng nghị sỹ Patrick Leahy, Chủ tịch Thường trực Thượng viện Mỹ khẳng định, Dự án thể hiện mong muốn của phía Mỹ đáp lại thiện chí của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc hỗ trợ Mỹ tìm kiếm quân nhân mất tích hơn 40 năm qua.

Thượng nghị sĩ đánh giá cao sự hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh và cho biết: “Phía Mỹ hiểu rằng nhiều gia đình Việt Nam có thể không bao giờ tìm lại được hài cốt của những người thân yêu. Mỹ sẽ làm những gì có thể để cung cấp bất kỳ thông tin lưu trữ và kiến ​​thức chuyên môn, kỹ thuật mà chúng tôi có, qua đó giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.”

Về phần mình, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Việt–Mỹ về khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích. Thượng tướng đề nghị phía Mỹ tái khẳng định cam kết và tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với Việt Nam về rà phá bom mìn, xử lý chất dioxin, trước mắt là huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý, tẩy độc sân bay Biên Hòa.

Phát biểu tại phiên thảo luận đầu tiên, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là việc tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh đối với quá trình hòa giải, xây dựng lòng tin, qua đó thúc đẩy quan hệ Việt – Mỹ phát triển toàn diện. Đại sứ nêu rõ, trong khi hợp tác với Chính phủ Mỹ để tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến. Việt Nam đã đạt được một số  kết quả đáng khích lệ, song vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh: “Đến nay, hơn 200.000 trường hợp bộ đội Việt Nam mất tích vẫn chưa tìm được và hơn 300.000 hài cốt đã được quy tập song chưa xác định được danh tính. Các bước tiếp theo sẽ khó khăn và phức tạp hơn do thiếu thông tin, sự thay đổi địa hình, thiếu thiết bị và công nghệ và các nhân chứng qua đời. Trong bối cảnh đó, thỏa thuận hợp tác mới đạt được sẽ tạo động lực cho những nỗ lực không ngừng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.”

Đại sứ Hà Kim Ngọc mong muốn Chính quyền, Quốc hội, các tổ chức cựu chiến binh, báo chí và người dân Mỹ tiếp tục quan tâm, ủng hộ và hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam nói chung và tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh nói riêng. Đại sứ đề nghị các cơ quan hữu quan của Mỹ, nhất là Cơ quan Viện trợ Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) dành thêm nguồn lực xây dựng tại Việt Nam Trung tâm Công nghệ cao hỗ trợ xác định danh tính bộ đội Việt Nam mất tích.

Cũng trong cuộc hội thảo, Đại sứ Hà Kim Ngọc cùng ông Tim Rieser, Cố vấn cao cấp về đối ngoại của Thượng nghị sỹ Leahy và bà Lise Grande, Chủ tịch Viện Hòa bình Mỹ đồng chủ trì tọa đàm báo chí về sự hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước và các vấn đề liên quan. Tọa đàm ghi nhận những chia sẻ chân thành, tâm huyết về việc hai nước cùng chung tay hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lòng tin để hướng về tương lai tươi sáng.

Hội thảo là sự kiện quan trọng góp phần thúc đẩy công tác tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Hội thảo cũng góp phần nâng cao nhận thức và sự quan tâm của các giới ở Mỹ, nhất là thế hệ trẻ, về trách nhiệm đóng góp vào việc xử lý hậu quả chiến tranh và thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, ủng hộ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông
Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, ủng hộ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến công du sắp tới, bà Harris sẽ tập trung vào việc ủng hộ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông, nhấn mạnh vai trò của Mỹ với khu vực, mở rộng hợp tác an ninh.

Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, ủng hộ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông

Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, ủng hộ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến công du sắp tới, bà Harris sẽ tập trung vào việc ủng hộ các quy tắc quốc tế ở Biển Đông, nhấn mạnh vai trò của Mỹ với khu vực, mở rộng hợp tác an ninh.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại
Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại

VOV.VN - Marc Knapper, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã cam kết trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 13/7 rằng ông sẽ thúc đẩy quan hệ an ninh với Việt Nam, đồng thời trao đổi với Việt Nam về vấn đề cân bằng thương mại.

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam muốn trao đổi các vấn đề về an ninh, thương mại

VOV.VN - Marc Knapper, người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đã cam kết trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ hôm 13/7 rằng ông sẽ thúc đẩy quan hệ an ninh với Việt Nam, đồng thời trao đổi với Việt Nam về vấn đề cân bằng thương mại.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam
Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

Mỹ theo dõi chặt chẽ cáo buộc nhà máy hạt nhân Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ gần Việt Nam

VOV.VN - Tin tức của Đài CNN (Mỹ) hôm 14/6/2021 cho hay, theo giới chức Mỹ và các tài liệu mà đài CNN xem được thì chính phủ Mỹ đã dành cả tuần qua để đánh giá một báo cáo về rò rỉ phóng xạ tại một nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc nằm khá gần biên giới với Việt Nam.

Lối đánh của bộ đội đặc công Việt Nam qua ngòi bút của cựu binh Mỹ (kỳ 2)
Lối đánh của bộ đội đặc công Việt Nam qua ngòi bút của cựu binh Mỹ (kỳ 2)

VOV.VN - Trong phần 2 này, cựu binh Mỹ phân tích chi tiết về quá trình huấn luyện nghiệp vụ của bộ đội đặc công Việt Nam cùng chiến thuật trinh sát và tác chiến cụ thể của họ trong một trận đánh thời Chiến tranh Việt Nam, khiến quân Mỹ luôn cảm thấy không an toàn...

Lối đánh của bộ đội đặc công Việt Nam qua ngòi bút của cựu binh Mỹ (kỳ 2)

Lối đánh của bộ đội đặc công Việt Nam qua ngòi bút của cựu binh Mỹ (kỳ 2)

VOV.VN - Trong phần 2 này, cựu binh Mỹ phân tích chi tiết về quá trình huấn luyện nghiệp vụ của bộ đội đặc công Việt Nam cùng chiến thuật trinh sát và tác chiến cụ thể của họ trong một trận đánh thời Chiến tranh Việt Nam, khiến quân Mỹ luôn cảm thấy không an toàn...

Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công
Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công

VOV.VN - Đầu năm 2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới thăm và trả lời phỏng vấn VOV. Ông khẳng định, Mỹ muốn Việt Nam thành công.

Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công

Đại sứ Mỹ thăm VOV và khẳng định Mỹ muốn Việt Nam thành công

VOV.VN - Đầu năm 2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã tới thăm và trả lời phỏng vấn VOV. Ông khẳng định, Mỹ muốn Việt Nam thành công.

Lực lượng đặc công và chiến thuật đặc công Việt Nam trong con mắt cựu binh Mỹ (kỳ 1)
Lực lượng đặc công và chiến thuật đặc công Việt Nam trong con mắt cựu binh Mỹ (kỳ 1)

VOV.VN - Cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam nhận định: Các cuộc tấn công bất ngờ của các đơn vị đặc công cộng sản là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng sợ nhất đối với quân Mỹ ở Việt Nam.

Lực lượng đặc công và chiến thuật đặc công Việt Nam trong con mắt cựu binh Mỹ (kỳ 1)

Lực lượng đặc công và chiến thuật đặc công Việt Nam trong con mắt cựu binh Mỹ (kỳ 1)

VOV.VN - Cựu quân nhân Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam nhận định: Các cuộc tấn công bất ngờ của các đơn vị đặc công cộng sản là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng sợ nhất đối với quân Mỹ ở Việt Nam.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19
Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

Đảng Cộng sản Mỹ: Chế độ XHCN là ưu việt trong cuộc chiến chống Covid-19

VOV.VN - Theo Đảng Cộng sản Mỹ, thành công của Việt Nam, Trung Quốc, và Cuba trong khống chế dịch bệnh Covid-19 không phải là do may mắn mà bắt nguồn trước tiên từ thể chế chính trị XHCN của các nước này.