Việt - Mỹ nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước

VOV.VN - Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2015.

Mỹ đã quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Đây là thông báo được Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đang ở thăm chính thức Mỹ từ ngày 1-2/10/2014. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Tại cuộc hội đàm diễn ra vào sáng 3/10 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Mỹ trong thời gian qua, nhất là từ khi hai nước xác lập quan hệ đối tác toàn diện vào tháng 7/2013. Hai bên trao đổi các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trong thời gian tới, nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2015. 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đề nghị Mỹ linh hoạt với Việt Nam trong đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong quá trình đàm phán và thực thi hiệp định. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Mỹ sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường, tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo với Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam giải quyết hậu quả chiến tranh. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) bắt tay Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Mỹ coi trọng vai trò của Việt Nam ở khu vực, mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực và cho biết sẽ xem xét tích cực các đề nghị của Việt Nam. Ông Kerry cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, trong đó có vấn đề chất độc da cam và bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, thúc đẩy việc thiết lập trường Đại học Fulbright tại Việt Nam và nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề còn khác biệt.

Ngoại trưởng Mỹ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam và các nước trong khu vực trong triển khai các dự án trong khuôn khổ Sáng kiến hạ nguồn Mekong (LMI), trong đó có việc đảm bảo an ninh nguồn nước sông Mekong. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Kerry thông báo Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam.   

Hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình ở Biển Đông và cho rằng các bên liên quan cần nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tránh các hành động có nguy cơ làm leo thang tranh chấp và bất ổn ở khu vực, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. 

Cùng ngày Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice và trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, cũng như thảo luận các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Bà Rice nhấn mạnh Mỹ tiếp tục cam kết triển khai chiến lược tái cân bằng ở khu vực, bày tỏ coi trọng quan hệ với Việt Nam, cam kết phối hợp đưa quan hệ đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice

Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Đại diện thương mại Mỹ Michael Froman, hai bên đã trao đổi một số vấn đề trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại, cùng nhau nỗ lực sớm kết thúc đàm phán hiệp định quan trọng này. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thảo luận cùng Đại diện thương mại Hoa Kỳ 
Michael Froman

Trước đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu tại lễ công bố Báo cáo “Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt Nam-Mỹ: Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ sau hai thập kỷ bình thường hóa” tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington DC. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng cũng gặp gỡ, nói chuyện với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bỏ cấm vận vũ khí Syria sẽ làm tăng nguy cơ khủng bố với EU
Bỏ cấm vận vũ khí Syria sẽ làm tăng nguy cơ khủng bố với EU

(VOV) -Iran cho rằng, đây là một động thái phá hoại ngay trước khi Hội nghị quốc tế về Syria sắp diễn ra tại Geneva.

Bỏ cấm vận vũ khí Syria sẽ làm tăng nguy cơ khủng bố với EU

Bỏ cấm vận vũ khí Syria sẽ làm tăng nguy cơ khủng bố với EU

(VOV) -Iran cho rằng, đây là một động thái phá hoại ngay trước khi Hội nghị quốc tế về Syria sắp diễn ra tại Geneva.

EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria
EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria

(VOV) - Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này không có nghĩa vũ khí sẽ ngay lập tức được cung cấp cho phiến quân.

EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria

EU đồng ý bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phiến quân Syria

(VOV) - Tuy nhiên, việc dỡ bỏ lệnh cấm vận này không có nghĩa vũ khí sẽ ngay lập tức được cung cấp cho phiến quân.

Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria
Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria

(VOV) - Nga phản đối quyết định của EU, trong khi Mỹ lại ủng hộ.

Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria

Quốc tế chia rẽ sau dỡ bỏ cấm vận vũ khí của EU tại Syria

(VOV) - Nga phản đối quyết định của EU, trong khi Mỹ lại ủng hộ.

Phó TT Phạm Bình Minh: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí là điều thông thường
Phó TT Phạm Bình Minh: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí là điều thông thường

VOV.VN - Mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng phát triển cùng một loạt các cuộc họp cấp cao giữa giới ngoại giao và quân sự hai nước trong vài tháng gần đây.

Phó TT Phạm Bình Minh: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí là điều thông thường

Phó TT Phạm Bình Minh: Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí là điều thông thường

VOV.VN - Mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng phát triển cùng một loạt các cuộc họp cấp cao giữa giới ngoại giao và quân sự hai nước trong vài tháng gần đây.

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam
Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc dỡ bỏ này sẽ chỉ được áp dụng với các trang thiết bị vũ khí vì mục đích bảo đảm an ninh hàng hải

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc dỡ bỏ này sẽ chỉ được áp dụng với các trang thiết bị vũ khí vì mục đích bảo đảm an ninh hàng hải