Việt Nam bác bỏ tuyên bố sai trái của Trung Quốc về bãi Tư Chính

VOV.VN - Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật tình hình liên quan đến hoạt động sai trái của tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 3/10 cho biết:

"Theo cơ quan chức năng của Việt Nam, nhóm tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc lại tiếp tục mở rộng hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định phù hợp với các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên”.

Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam kiên quyết phản đối hành động này và đã có giao thiệp với Trung Quốc. Việt Nam một lần nữa yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm và rút ngay toàn bộ nhóm tàu trên ra khỏi vùng biển Việt Nam, không để xảy ra vi phạm tương tự. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp bằng các biện pháp mà luật pháp quốc tế cho phép".

Cũng trong cuộc họp báo, bà Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, trong đó cho rằng "bãi Tư Chính là của Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam dừng khai thác dầu khí".

"Việt Nam khẳng định khu vực mà Trung Quốc gọi là bãi Vạn An là khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền và thềm lục địa của Việt Nam được xác định từ những thực thể đất liền, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp hay chồng lấn. UNCLOS 1982 cũng như thực tiễn xét xử trong thời gian qua đã khẳng định rõ điều này", bà Lê Thị Thu Hằng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn thực thi “chiến lược Tứ Sa” hòng độc chiếm Biển Đông
Trung Quốc muốn thực thi “chiến lược Tứ Sa” hòng độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Về lâu dài, hành động xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh hải các nước khác của Trung Quốc ở biển Đông sẽ gây bất lợi cho chính nước này.

Trung Quốc muốn thực thi “chiến lược Tứ Sa” hòng độc chiếm Biển Đông

Trung Quốc muốn thực thi “chiến lược Tứ Sa” hòng độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Về lâu dài, hành động xâm phạm trái phép chủ quyền lãnh hải các nước khác của Trung Quốc ở biển Đông sẽ gây bất lợi cho chính nước này.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

VOV.VN -PTT Phạm Bình Minh ngày 28/9 đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 tại thành phố New York, Mỹ.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đưa vấn đề Biển Đông ra Liên Hợp Quốc

VOV.VN -PTT Phạm Bình Minh ngày 28/9 đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 tại thành phố New York, Mỹ.

Việt Nam xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông
Việt Nam xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 982 (Haiyang Shiyou 982) ở Biển Đông.

Việt Nam xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông

Việt Nam xác minh thông tin Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông

VOV.VN - Các cơ quan chức năng đang xác minh thông tin Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 982 (Haiyang Shiyou 982) ở Biển Đông.