Việt Nam - Belarus có quan điểm đồng nhất về các vấn đề quốc tế
Hai nước luôn ủng hộ những sáng kiến của nhau trong việc thông qua các quyết định tại các tổ chức quốc tế.
Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnhikovich sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/11 - 1/12/2011. Chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên này của Thủ tướng Belarus nhằm triển khai chính sách đối ngoại đa phương hóa; mở rộng và tăng cường quan hệ đối với ASEAN trong đó có Việt Nam; thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Việt Nam, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư...
Phóng viên Đài TNVN có buổi phỏng vấn ngài Thủ tướng Mikhail Myasnhikovich.
PV: Ngài đánh giá thế nào về quan hệ chính trị và sự hợp tác giữa hai nước trên trường quốc tế?

Thủ tướng Myasnhikovich: Belarus và Việt Nam có chung quan điểm về tiến trình các sự kiện trên thế giới. Trong giai đoạn hiện nay, quan hệ giữa Belarus và Việt Nam mang nét đặc trưng của đối thoại chính trị cấp cao. Chúng ta luôn thực hiện tất cả những thỏa thuận hai bên và ủng hộ nhau trên lập trường thống nhất tại các tổ chức quốc tế.
Yếu tố quan trọng nhất, đảm bảo sự ổn định cho quan hệ hai nước đang phát triển năng động là sự thống nhất quan điểm về những vấn đề then chốt trong hợp tác chính trị quốc tế, sự ủng hộ những sáng kiến của nhau trong việc thông qua các quyết định tại các tổ chức quốc tế. Hai nước chúng ta đang phát triển với tốc độ cao, chính sách đối nội và đối ngoại được dựa trên những quan điểm đồng nhất.
Cùng với Việt Nam và các đối tác khác trong Phong trào Không liên kết, Belarus phản đối việc sử dụng “Tiêu chuẩn kép” trong chính trị thế giới và ủng hộ việc thiết lập trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng. Dĩ nhiên, quan hệ tích cực của hai nước trên tất cả các cấp đang góp phần vào việc đưa ra những quan điểm thống nhất.
Hiện hai nước đang thúc đẩy các chuyến viếng thăm lẫn nhau, trong đó hai bên ký kết các Hiệp định hợp tác cụ thể. Như vậy, hai nước chúng ta có sự đồng cảm hoàn toàn trong lĩnh vực chính trị thế giới, cụ thể là trong việc bảo vệ lợi ích của nhau.
PV: Được biết, đất nước của Ngài rất chú trọng đến lĩnh vực thể dục thể thao. Vậy theo Ngài, hai nước có triển vọng hợp tác gì trong lĩnh vực này?
Thủ tướng Myasnhikovich: Belarus và Việt Nam đang trao đổi các đoàn của các bộ và các ngành liên quan. Belarus có kinh nghiệm trong việc tiếp nhận các vận động viên bơi thuyền, thể dục dụng cụ, điền kinh và các loại hình thể thao khác của Việt Nam.
Cần phải nhấn mạnh rằng, tiềm năng hợp tác hai nước trong lĩnh vực thể thao chưa được phát huy đầy đủ. Còn triển vọng thì đầy hứa hẹn. Cộng hòa Belarus có những công trình thể thao lớn cho phép đào tạo các vận động viên ở các cấp khác nhau để tham gia các giải vô địch thế giới và đạt những kết quả cao. Trước thềm Thế vận hội diễn ra ở London (Anh), tôi xin nhấn mạnh rằng: Những điều kiện khí hậu ở Belarus gần giống như khí hậu của Anh. Đó cũng là ưu thế trong việc đào tạo các vận động viên của Việt Nam tại nước chúng tôi để tham gia Thế vận hội. Belarus sẵn sàng tạo mọi điều kiện cần thiết cho việc này.
Cộng hòa Belarus cũng quan tâm đến việc thúc đẩy sự hợp tác tích cực của hai nước trong lĩnh vực du lịch. Đất nước chúng tôi có thế giới động - thực vật phong phú, đa dạng và kỳ thú hấp dẫn du khách các nước phía Nam. Chúng tôi có nhiều sông, hồ đẹp và vô cùng sạch, có nhiều rừng rất đẹp. Khí hậu ôn hòa giúp chúng tôi tận hưởng đầy đủ những đặc thù tuyệt vời của 4 mùa trong năm, mà mỗi mùa đều có sự độc đáo riêng.
Sự xa cách địa lý giữa hai nước chúng ta không thể là sự cản trở đối với du khách. Những người dân Belarus được một lần đến Việt Nam sẽ không bao giờ quên thiên nhiên tuyệt đẹp và tình cảm tốt đẹp của nhân dân Việt Nam, cũng như những người dân Việt Nam đã đến thăm đất nước chúng tôi nhất định sẽ không quên lòng mến khách và tâm hồn của người Belarus. Hai nước chúng ta có nhiều điểm tương đồng, trong đó có cả nét tương đồng về việc người dân hai nước chúng ta đều mong muốn quay trở lại thăm đất nước của nhau.
PV: Ngài có ý kiến gì về cộng đồng người Việt Nam tại Belarus?
Thủ tướng Myasnhikovich: Hiện nay, cộng động người Việt Nam chủ yếu sinh sống và làm việc tại các trung tâm công nghiệp lớn của Belarus (như ở thành phố Minsk, Grodno, Mogilep, Gomen, Bobruisk, Lida). Nhiều người đã nhập quốc tịch Belarus.
Số lượng người Việt Nam tại Belarus không nhiều lắm, song không ai bị cô độc và bị cách ly khỏi xã hội sở tại. Belarus đang làm tất cả những gì có thể để tạo điều kiện cho tất cả công dân trên lãnh thổ của mình được sống và làm việc.
Sự hòa nhập đầy đủ của các công dân Việt Nam tại Belarus và họ cũng mong muốn gắn bó cuộc sống của mình với Belarus một lần nũa chứng minh tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc chúng ta.
Tôi tin rằng việc ký kết Hiệp định liên chính phủ về lao động tạm thời của công dân Việt Nam tại Belarus và công dân Belarus tại Việt Nam sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công việc của các cơ quan có thẩm quyền hai nước chúng ta trong lĩnh vực này.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ngài Thủ tướng!./.